Sự sống trên Trái đất khi nào kết thúc?

Google News

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu thuộc trường đại học East Anglia, Anh cho biết Trái đất sẽ thành “hành tinh chết” sau 1,75 tỉ năm nữa.

Theo các nhà khoa học, kể cả khi hành tinh của chúng ta không chịu những thảm họa diệt vong như bị thiên thạch rơi xuống, thảm họa hạt nhân hủy diệt hàng loạt… thì hành tinh của chúng ta sẽ “văng” ra khỏi vùng có sự sống thuộc hệ Mặt trời để đi vào “vùng nóng”, dẫn tới sự sống trên Trái đất sẽ bị diệt vong. Thời gian để sự việc này diễn ra có thể kéo dài từ 1,75 tỉ tới 3,25 tỉ năm nữa.
Sự sống trên Trái đất chỉ còn tồn tại trong thời gian từ 1,75 tỉ tới 3,25 tỉ năm nữa.
Trong vùng có sự sống, hành tinh thường phải cách xa ngôi sao của mình một khoảng cách nhất định để nước ở thể lỏng có thể tồn tại. Càng gần Mặt trời, trong “vùng nóng”, các đại dương sẽ bị bốc hơi hết và chúng ta sẽ diệt vong trước khi Trái đất hoàn toàn đi vào vùng nóng.
Tuy nhiên điều khiến các nhà khoa học để tâm hơn là tìm kiếm một hành tinh khác có sự sống, chứ không phải là tìm ra thời điểm diệt vong của Trái đất.
Đến thời điểm này sao Hỏa vẫn là sự lựa chọn tốt nhất để chúng ta trú ngụ lâu dài.
Hiền Thảo (theo NBCS)

Bình luận(0)