Ánh Viên thất bại không ngờ ở nội dung sở trường tại ASIAD 2018

Google News

(Kiến Thức) - Được kì vọng rất nhiều sẽ đổi được màu huy chương tại ASIAD 2018 nhưng với thành tích tệ hại ở chung kết 400m hỗn hợp nữ, "tiểu tiên cá" Ánh Viên chỉ về đích thứ 5, đây cũng là tin chính của bản tin ASIAD 2018 ngày 22/8.

- Ánh Viên thất bại tại chung kết 400m hỗn hợp nữ: "Tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên là hy vọng lớn nhất có huy chương của đoàn TTVN tại ASIAD 2018 lần này. Tuy nhiên, trước các đối thủ khá mạnh, cô nàng sinh năm 1996 này chỉ về đích thứ 5 với thời gian 4 phút 42 giây 81, kém gần 3 giây so với vị trí giành HCĐ.
Anh Vien that bai khong ngo o noi dung so truong tai ASIAD 2018
 Ánh Viên không đổi được màu huy chương sau thành tích tệ hại.
- Kim Sơn phá kỉ lục quốc gia lần đầu dự ASIAD: Ít phút sau thất bại của Ánh Viên, môn bơi lội của Việt Nam tiếp tục có VĐV vào chung kết một nội dung của ASIAD 2018 đó là Kim Sơn ở nội dung 400 m tự do nam. Dù rất cố gắng nhưng thần đồng mới của bơi lội Việt Nam về thứ bảy với thời gian 3 phút 51 giây 67 nhưng đã phá kỷ lục quốc gia của Nguyễn Huy Hoàng.
- Bóng đá nữ Việt Nam thảm bại trước Nhật Bản: Sau khi có chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan với tỷ số 3-2 và giành vé vào tứ kết, các cầu thủ nữ Việt Nam đã gặp Nhật Bản ở lượt đấu cuối và để thất bại với tỷ số 0-7 trước đội bóng đến từ "xứ sở mặt trời mọc". Đối thủ tiếp theo của các cô gái Việt Nam tại tứ kết đó là Đài Loan.
- Cử tạ đem về thêm HCB cho đoàn TTVN: Sau khi Thạch Kim Tuấn lỡ hẹn với HCV ASIAD 2018, cử tạ Việt Nam lại thêm một lần tiếc nuối khi VĐV Trịnh Văn Vinh dính chấn thương và không thể vượt qua đối thủ Indonesia để mang về tấm HCV đầu tiên cho nước nhà.
- Wushu Việt Nam lại "hụt" vàng ASIAD: Sau 2 ngày thi đấu, Dương Thúy Vi đã không thể tái hiện thành tích giành HCV như tại ASIAD 2014 và chỉ có tấm HCĐ. Trong khi Phạm Quốc Khánh sở hữu tấm HCB thứ hai cho đoàn TTVN sau khi thua nhà vô địch 0,2 điểm.
Anh Vien that bai khong ngo o noi dung so truong tai ASIAD 2018-Hinh-2
 Thúy Vi không thể hiện được nhiều và chấp nhận tấm HCĐ tại ASIAD 2018 ở bộ môn Wushu.
- Bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ: Sau trận thua trong ngày ra quân ASIAD 2018 trước Trung Quốc, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dễ dàng vượt qua đối thủ bị đánh giá thấp hơn Ấn Độ với tỷ số 3-0 (25/18, 25/22, 25/1) để có chiến thắng đầu tiên tại đại hội thể thao châu Á lần thứ 18.
- Hoàng Xuân Vinh dừng bước tại nội dung giành "vàng" Olympic: Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh khởi đầu rất tốt ở 30 viên bắn đầu tiên. Thế nhưng, phong độ suy giảm ở 30 viên còn lại khiến nhà vô địch Olympic nằm ngoài nhóm dự chung kết.
- Olympic Việt Nam gặp Bahrain ở vòng 16 đội: Sau khi chiếm ngôi đầu bảng D với 3 trận toàn thắng, Olympic Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất đó là Bahrain, đội bóng Tây Á từng bị Việt Nam vượt qua nhiều lần trong lịch sử đối đầu.
Anh Vien that bai khong ngo o noi dung so truong tai ASIAD 2018-Hinh-3
 Trần Lê Quốc Toàn "trượt" HCĐ ASIAD khi kém đối thủ đúng 1 kg.
- Trần Lê Quốc Toàn "trượt" HCĐ cử tạ: Trần Lê Quốc Toàn hoàn thành phần thi của mình với mức tạ 148 kg, tổng cử 271 kg. Tuy nhiên, VĐV nước chủ nhà Wijoyo bất ngờ chơi vượt khả năng, nâng được tổng cử 272 kg, hơn Toàn đúng 1 kg, lấy luôn tấm huy chương đồng tưởng chừng đã nằm trong tay Quốc Toàn.
Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)