Con dâu bị mẹ chồng đổ axit lên bụng vì nghi mang bầu con gái
Một thai phụ ở Ấn Độ bị bỏng hơn 30% cơ thể sau khi bị mẹ chồng và em chồng đổ axit lên bụng.
Theo Khám Phá
Dailymail đưa tin, S Girija, 27 tuổi, sống ở Nellore, miền đông Ấn Độ, đang phải nằm điều trị tại bệnh viện sau khi mẹ chồng và em chồng đổ axit lên bụng. Bác sĩ điều trị cho biết cô bị bỏng rất nặng với hơn 30% thương tật trên cơ thể.
S Girija bị mẹ chồng và em chồng đổ axit lên bụng vì nghi mang bầu bé gái.
Cảnh sát ở Nellore cho biết, mẹ chồng và em chồng của S Girija đã cố gắng giết hại con dâu và đứa cháu trong bụng sau khi nghe thầy bói phán đứa bé cô đang mang trong bụng là con gái.
Sau khi gây án, mẹ chồng S Girija đã bỏ trốn, trong khi chồng và bố chồng cô đã bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ cho công tác điều tra.
Được biết, vợ chồng S Girija đã có một con gái 18 tháng tuổi và theo cảnh sát, động cơ dẫn đến tội ác này là nhà chồng S Girija không muốn đón thêm cháu gái thứ 2.
Truyền thông địa phương đưa tin, vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi mẹ chồng nạn nhân đi xem bói về giới tính đứa trẻ.
"Chúng tôi đang đợi báo cáo phân tích hóa học. Có vẻ như họ đã trộn một loại hóa chất với dầu hỏa rồi đổ lên người nạn nhân", một sỹ quan cảnh sát cho hay.
Nhiều người ở Ấn Độ vẫn giữ thành kiến trọng nam khinh nữ. "Vụ việc này là điển hình của sự thiếu hiểu biết và thành kiến đối với các bé gái", một nhà bình luận nói với truyền thông địa phương.
Mời quý độc giả xem video vụ thảm sát ở Bình Phước (nguồn Lao Động):
Hệ thống phòng không Sky Map của Ukraine, được ví là “viên ngọc quý”, đã giúp một số quốc gia Trung Đông chống lại UAV tự sát của Iran trong xung đột vừa qua.
Hàng nghìn cựu binh đến từ Nam Mỹ đang tham chiến tại Ukraine trong bối cảnh Kiev thiếu hụt nhân lực. Nhiều báo cáo cho thấy họ chịu thương vong ở tiền tuyến.
Ukraine đang rất cần bổ sung các loại vũ khí tấn công từ xa phóng từ trên không, không phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và không bị áp đặt các hạn chế.
Thời gian qua quan hệ quốc phòng Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng được củng cố và tăng cường, xứng tầm với vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.
Hàng nghìn cựu binh đến từ Nam Mỹ đang tham chiến tại Ukraine trong bối cảnh Kiev thiếu hụt nhân lực. Nhiều báo cáo cho thấy họ chịu thương vong ở tiền tuyến.
Hệ thống phòng không Sky Map của Ukraine, được ví là “viên ngọc quý”, đã giúp một số quốc gia Trung Đông chống lại UAV tự sát của Iran trong xung đột vừa qua.
Ukraine đang rất cần bổ sung các loại vũ khí tấn công từ xa phóng từ trên không, không phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài và không bị áp đặt các hạn chế.
Cố vấn Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, cho biết cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào tháng 11/2026.
Mỹ giữ lực lượng tiếp dầu tại Israel đến 2027 nhằm duy trì khả năng tấn công xa và hỗ trợ chiến dịch chống Iran trong bối cảnh leo thang căng thẳng khu vực.