Cô gái Mỹ bị bắt vì giấu khẩu súng mạ vàng trong hành lý

Sau khi bay từ Los Angeles (Mỹ) xuống thành phố Sydney (Australia), cô gái Mỹ đã bị bắt giữ vì giấu khẩu súng mạ vàng 24 carat trong hành lý.

Lực lượng Biên phòng Australia (ABF) cho biết trong một tuyên bố, người phụ nữ 28 tuổi giấu khẩu súng trong hành lý đến Sydney vào ngày 23/4 (theo giờ địa phương), không có giấy phép nhập khẩu hoặc sở hữu súng ở Australia.
Australia có quy định khắt khe nhất thế giới về quyền sở hữu súng và việc một người "cố ý" mang súng vào nước này mà không có sự chấp thuận trước là bất hợp pháp. Hình phạt tối đa cho tội này ở Australia là 10 năm tù.
Co gai My bi bat vi giau khau sung ma vang trong hanh ly
Khẩu súng lục mạ vàng được Lực lượng bảo vệ Biên giới Australia (ABF) thu giữ trong hành lý của người phụ nữ Mỹ. Ảnh: Australian Border Force. 
Người phụ nữ Mỹ, không được nêu tên trong tuyên bố của ABF, đã xuất hiện trước tòa địa phương vào hôm 24/4 và được bảo lãnh. Tình trạng thị thực của người này và việc tiếp tục ở lại Australia sẽ tùy thuộc vào quyết định tòa án. Theo ABF, tùy thuộc vào phán quyết của tòa án, người này có thể bị trục xuất khỏi Australia.
Chỉ huy ABF Justin Bathurst nói thêm trong tuyên bố: "Các quan chức của ABF cam kết bảo vệ cộng đồng của chúng tôi bằng cách hợp tác với các đối tác thực thi pháp luật để ngăn chặn những mặt hàng như vũ khí chưa đăng ký được đưa qua biên giới".
Australia thường được coi là một điển hình về việc kiểm soát súng với hành động quyết đoán và thành công trong việc giảm số người tử vong do súng.
Quốc gia này đã thực hiện các biện pháp kiểm soát súng khắt khe hơn sau khi một tay súng đơn độc sát hại 35 người ở Port Arthur, bangTasmania vào tháng 4/1996.
Vấn nạn bạo lực súng đạn đã lên đến mức kỷ lục tại Mỹ, quốc gia duy nhất trên thế giới có số lượng súng dân sự đông hơn dân số. Trong khi đó, ở Australia, cứ 100 người thì chỉ có 14 khẩu súng, so với 120 khẩu trên 100 người ở Mỹ, theo Cơ quan Khảo sát vũ khí nhỏ (SAS) có trụ sở tại Thụy Sĩ.
Mỹ là nước có nhiều người chết vì bạo lực súng đạn hơn bất kỳ quốc gia phát triển nào khác tính theo đầu người. Tỷ lệ này ở Mỹ cao gấp 8 lần so với Canada, 22 lần so với Liên minh châu Âu và 23 lần so với Australia, theo dữ liệu của Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe (IHME) từ năm 2019.

Xả súng hàng loạt ngày Quốc khánh Mỹ, nhiều người thiệt mạng

Cảnh sát đã xác định được danh tính người xả súng hàng loạt khiến ít nhất 6 nạn nhân thiệt mạng và 30 người bị thương trong cuộc diễu hành hôm 4/7 ở Highland Park, ngoại ô Chicago.

Người dân hoảng loạn tháo chạy trong vụ xả súng ngày Quốc khánh Mỹ Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội hôm 4/7 cho thấy nhiều người hoảng sợ tháo chạy khi nghe tiếng nổ súng trong một cuộc diễu hành kỷ niệm Quốc khánh ở Highland Park, Chicago.

Cảnh sát cho biết họ đã xác định được một nghi phạm có liên quan đến vụ nổ súng là Robert E Crimo III, 22 tuổi, sống ở khu vực này. Nghi phạm đang lái chiếc ôtô Honda Fit đời 2010 màu bạc.

Súng trường CKC - “kẻ bạc mệnh” của thế hệ hỏa khí thời Liên Xô

Mặc dù được coi là một cải tiến lớn so với súng trường tiền nhiệm, CKC lại phải nhận một số phận hẩm hiu khi ra đời cùng thời với "huyền thoại" AK-47.

Sung truong CKC - “ke bac menh” cua the he hoa khi thoi Lien Xo
Súng trường CKC là loại súng trường bán tự động, sử dụng đạn cỡ 7,62x39 mm tương tự với tiểu liên AK - 47 và do Nga thiết kế. Súng CKC lần đầu xuất trận vào cuối Thế chiến II (1945).

Buôn lậu chó vào Singapore, người đàn ông Malaysia lĩnh 1 năm tù

Một người đàn ông Malaysia đã bị kết án 1 năm tù vì buôn lậu chó vào Singapore. Cảnh sát phát hiện người này vận chuyển trái phép 26 con chó, trong đó có 19 con đã chết.

Hôm 24/4, người đàn ông Malaysia Gobysuwaran Paraman Sivan (36 tuổi) đã bị kết án 1 năm tù do buôn lậu chó vào Singapore.
Gobysuwaran làm tài xế xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng từ Malaysia đến Singapore qua Cửa khẩu Tuas.

Đọc nhiều nhất

Tin mới