Cô bé sống sót kỳ lạ với nửa quả thận

(Kiến Thức) - Sau khi phẫu thuật cái toàn bộ thận trái và nửa thận phải, cô bé Olorato Astrid Selelo vần hoàn toàn khỏe mạnh. 

Khi mới 2 tuổi, em gái Olorato Astrid Selelo đã bị chẩn đoán có một khối u thận - nhưng sau đó các bác sĩ đã phát hiện em có một khối u khác trong mỗi quả thận và không có khả năng sống sót.
Sau đó, em đã được chuyển đến bệnh viện Princess Marina ở Gaborone để được bác sĩ nhi khoa Jeremy Slone chăm sóc.
Tháng 6/2013, sau khi chụp CT, các bác sĩ phát hiện thận của Olorato đã bị phá hủy và xuất huyết. Chính vì thế mà khiến nước tiểu của em có máu. Ban đầu bác sĩ Jeremy Slone cho rằng em mắc khối u Wilms, nhưng sau đó ông đã phát hiện ra có thêm một khối u lớn ở thận phải của em. Việc Olorato mắc song song hai khối u khiến khả năng sống của là em là rất thấp.
Co be song sot ky la voi nua trai than
Slone phải phẫu thuật cắt thận trái và nửa quả thận bên phải 
U Wilms là khối u thận phổ biến nhất ở trẻ nhỏ. Bác sĩ Slone cho biết, chỉ có 5% trong số 10.000 trẻ dưới 15 tuổi mắc khối u Wilms, là mắc u ở cả hai thận.
Sau khi làm việc với bố mẹ Olorato Astrid Selelo về tình trạng sức khỏe xấu của con gái, bác sĩ đã cho tiến hành hóa trị liệu, truyền máu cho em. Sau vài ngày, máu trong nước tiểu của Selelo đã không còn.
Khi các khối u ở thận thu hẹp lại, bước tiếp theo sẽ là phẫu thuật. Bác sĩ Slone đã nhờ đến các bác sĩ ung thư trẻ em ở nước láng giềng, Nam Phi. Toàn bộ chi phí y tế của Olorato Astrid Selelo được chính phủ hỗ trợ.
Ca phẫu thuật cắt toàn bộ thận bên trái và nửa thận bên phải của Selelo. Sau đó, Selelo trải qua trị xạ trị ở trong nước.
Giờ đây, sau 1 năm điều trị, Olorato Astrid Selelo không còn dấu hiệu của ung thư và rất khỏe mạnh với nửa trái thận.
Bác sĩ Slone cho biết, nếu Selelo có vấn đề gì đó về thận thì sẽ phải tiến hành ghép nội tạng. Tại thời điểm này, Selelo chưa có dấu hiệu ung thư tái phát nhưng khả năng có thể vẫn xảy ra. Hy vọng rằng sau 4-5 năm điều trị nữa, Selelo sẽ hoàn toàn khỏe mạnh.

6 dấu hiệu cho biết bạn yểu mệnh hay sống lâu

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học đã chỉ ra một số dấu hiệu sống thọ hay yểu mệnh mà mỗi người đều có thể tự "bói" cho mình, không cần thầy tướng số.

6 dau hieu cho biét bạn yẻu mẹnh hay sóng lau
1. Khả năng đứng lên ngồi xuống là dấu hiệu sống thọ đầu tiên. Nếu bạn có thể tự đứng lên ngồi xuống mà không cần sử dụng tay hoặc đầu gối hỗ trợ thì đây là một dấu hiệu đáng mừng, vì bạn có thể sống lâu hơn người không thể làm điều này. Nghiên cứu cho thấy rằng, những người trung niên và cao tuổi, cần dùng tay và đầu gối để đứng lên và ngồi xuống liên tiếp 7 lần có khả năng sẽ đoản thọ sớm 6 năm.
6 dau hieu cho biét bạn yẻu mẹnh hay sóng lau-Hinh-2
 Điều này được quyết định do tỷ lệ cơ bắp và trọng lượng cơ thể của bạn. Tỷ lệ này đánh giá khả năng của một người có giữ được cân bằng hay vận động linh hoạt hay không. Nếu bạn tự cân bằng được trong lực cơ thể, có nghĩa khả năng sống trên đời của bạn càng cao.

Những món ngon an toàn cho bé tập nhai

(Kiến Thức) - Những món ngon dưới đây mềm vừa phải, dễ tan phù hợp cho bé trong gian đoạn tập nhai.

Trứng cuộn là món ăn đơn giản, dễ làm lại rất thích hợp cho trẻ mới tập nhai.  

Ông Nguyễn Bá Thanh ghép tủy, quy trình thế nào?

(Kiến Thức) - Đến tháng 4/2014, có 100 ca  ghép tủy cho bệnh nhân thành công tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu TƯ. Ông Nguyễn Bá Thanh ghép tủy, quy trình có giống như vậy?

Ong Nguyen Ba Thanh ghep tuy, quy trinh the nao?
 Ở nước ta có nhiều cơ sở nghiên cứu và ứng dụng ghép tế bào gốc tạo máu trong điều trị bệnh máu như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện 108, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương. Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương có số ca ghép tủy thành công nhiều nhất cả nước. Kiến Thức giới thiệu một ca ghép tủy ở bệnh viện này. Trong ảnh là kỹ thuật viên đang lấy mẫu tế bào gốc của người thân bệnh nhân được lưu giữ tại Bệnh viện Huyết học và Truyền máu trung ương để thực hiện ghép tủy cho người bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới