Chuẩn bị trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm đang được tỉnh Quảng Ngãi triển khai khẩn trương, chu đáo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi vừa thông tin chi tiết về các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1/3/1906-1/3/2026).

Theo báo cáo, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đang được các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và kế hoạch đề ra.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang trước đó cũng đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang chủ trì cuộc họp cho ý kiến về công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Tại cuộc họp, các sở ban ngành liên quan đã báo cáo cụ thể tiến độ công tác chuẩn bị cho sự kiện. Theo đó, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo cho Lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể, chu đáo, phát huy ý nghĩa giáo dục tinh thần tự hào cách mạng sắc son xứng đáng với di sản mà cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại.

Đến hiện tại, Sở VH,TT&DL Quảng Ngãi đã phát hành giấy mời, tổ chức thi công trang trí tại Khu lưu niệm, ban hành thông cáo báo chí về các hoạt động trọng tâm, phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh cũng đang triển khai công tác chỉnh trang, hoàn thiện các hạng mục tại Khu lưu niệm, bảo đảm không gian trang trọng, xứng tầm sự kiện chính trị - văn hóa có ý nghĩa đặc biệt.

1a-khu-luu-niem-ttg-pham-van-dong-anh-nguyen-dang-lam-1740832371.jpg
Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng dự kiến diễn ra vào lúc 8 giờ ngày 1/3/2026 tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng và được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8).

Trước đó, vào lúc 7h30 cùng ngày sẽ tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lực lượng vũ trang và các đoàn thể.

625375671-1305881078243933-5785022766858966019-n.jpg
Thủ tướng Phạm Văn Đồng là vị Thủ tướng Việt Nam tại vị lâu nhất (1955–1987) và là học trò, cộng sự thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình Lễ kỷ niệm gồm các nội dung: chiếu phim tài liệu về thân thế, sự nghiệp của Thủ tướng; chương trình văn nghệ chào mừng; nghi thức chào cờ, hát Quốc ca; diễn văn của lãnh đạo tỉnh; phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu đáp từ và tham quan không gian trưng bày, triển lãm.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức như: trưng bày, giới thiệu ấn phẩm sách; tuần lễ phim lưu động về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Phạm Văn Đồng; cuộc thi tìm hiểu; hội thảo khoa học và chương trình nghệ thuật chính luận do các cơ quan Trung ương chủ trì.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Lễ kỉ niệm, coi đây là dịp ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm Lễ kỉ niệm diễn ra an toàn, trang trọng, chu đáo và thành công.

Đặc biệt, các sở ban ngành liên quan được yêu cầu chú trọng công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu; đẩy mạnh tuyên truyền; bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm tại khu vực tổ chức các hoạt động.

Diện mạo mới ở Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Nguồn QNgTV.

Tin mới

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Phải chuyển mạnh từ xây dựng cơ chế sang tạo ra sản phẩm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Từ nay, các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57 chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng và mang lại hiệu quả thực tế cho người dùng; không thể chỉ báo cáo bằng văn bản, hội nghị hay kế hoạch.

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp

Sáng 1/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Bộ Nội vụ khẳng định không tiếp tục sáp nhập còn 16 tỉnh

Một năm chính quyền địa phương hai cấp: Nhìn từ chiều sâu văn hóa làng xã

Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là câu chuyện về tinh gọn bộ máy, tổ chức lại địa giới hành chính màcòn là phép thử về năng lực quản trị những giá trị mềm: tên làng, ký ức cộng đồng, di sản, thiết chế văn hóa, không gian tín ngưỡng và cảm giác thuộc về của người dân.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 10-NQ/TW

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.