Chưa khai hội, hàng nghìn người đã đổ về chùa Hương mùng 5 tết

(Kiến Thức) - Ngày mai (21/2 – tức mùng 6 Tết), chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mới chính thức khai hội, nhưng theo ghi nhận của PVKiến Thức từ trưa ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết) cho đến chiều cùng ngày, hàng nghìn du khách thập phương đã ùn ùn kéo nhau đến chùa Hương..

Ngày mai (21/2 – tức mùng 6 Tết), chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) mới chính thức khai hội tại sân chùa Thiên Trù, nhưng theo ghi nhận của PV Kiến Thức từ trưa ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết) cho đến chiều cùng ngày, hàng nghìn du khách thập phương đã ùn ùn kéo nhau đến chùa Hương để lễ Phật và cầu may đầu năm.
Đến chiều cùng ngày, thời tiết tại khu vực có mưa phùn nhưng vẫn không ngăn nổi dòng người đổ xô về trẩy hội sớm.
Ngày mai (21/2), chùa Hương mới khai hội, nhưng từ ngày 20/2 đã có hàng nghìn du khách thập phương đến trẩy hội.
 Ngày mai (21/2), chùa Hương mới khai hội, nhưng từ ngày 20/2 đã có hàng nghìn du khách thập phương đến trẩy hội.
Hiện Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đang khẩn trương hoàn thiện nốt các công tác cuối cùng chuẩn bị cho ngày khai hội vào ngày mai diễn ra thuận lợi. Dọc các bến đò tại suối Yến, hàng trăm chiếc thuyền đã sẵn sàng đón du khách.
Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương cho biết: Năm nay Ban tổ chức sẽ siết chặt quản lý. Công tác tổ chức có nhiều điểm mới hơn để lễ hội diễn ra an toàn, quy mô xứng với giá trị là di tích quốc gia đặc biệt.
Theo ông Hậu, hiện chùa Hương có 4.500 thuyền phục vụ cho du khách đến trẩy hội. Các thuyền năm nay được sơn lại đồng bộ màu xanh và trang bị 6 phao/thuyền. Ngoài ra, tại lễ hội chùa Hương năm nay các loại xuồng máy cũng bị cấm, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ như công an, an ninh, kiểm lâm, y tế, nhà chùa… mới được phép sử dụng xuồng máy và khi sử dụng phương tiện này thì những người làm nhiệm vụ phải mặc trang phục của ngành.
Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại chùa Hương ngày 5 Tết:
Những con đường chính dẫn vào chùa Hương, phương tiện bắt đầu tăng lên vào ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết).
Những con đường chính dẫn vào chùa Hương, phương tiện bắt đầu tăng lên vào ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết).

Thời tiết tại khu vực chùa Hương có mưa phùn nhưng du khách vẫn ùn ùn kéo nhau đến trẩy hội.
 Thời tiết tại khu vực chùa Hương có mưa phùn nhưng du khách vẫn ùn ùn kéo nhau đến trẩy hội.

4.500 thuyền phục vụ cho du khách đến trẩy hội được sơn xanh, đã sẵn sàng.
  4.500 thuyền phục vụ cho du khách đến trẩy hội được sơn xanh, đã sẵn sàng.

Lượng người kéo nhau đến chùa Hương trước ngày khai hội đông kín.
 Lượng người kéo nhau đến chùa Hương trước ngày khai hội đông kín.

Thêm nhiều “cò” chùa Hương bị xử lý

Phòng CSHS - CATP Hà Nội cho biết vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Gây mất trật tự công cộng” đối với 4 đối tượng hoạt động "cò mồi" chùa Hương.

Theo Trung tá Nguyễn Hoài Nam, Đội phó Đội Trinh sát địa bàn (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội, 4 đối tượng hoạt động "cò mồi" chùa Hương gồm Hoàng Văn Lưỡng (SN 1963), Nguyễn Thành Trung (SN 1983), Lê Văn Hà (SN 1975) và Phạm Thị Chung (SN 1963), đều trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội.
Rạng sáng 4/2, Chỉ huy Phòng CSHS tiếp tục cử các tổ công tác Đội 5, phối hợp với lực lượng CSGT - CATP, các tổ công tác 142/CAHN và CAH Mỹ Đức tuần tra mật phục trên các tuyến đường dẫn vào chùa Hương như đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và một số tuyến đường nối quận Hà Đông với thị trấn Vân Đình, Quốc lộ 21B dẫn vào thị trấn Tế Tiêu, huyện Mỹ Đức và toàn bộ tuyến đê Ứng Hòa, huyết mạch giao thông nối trung tâm huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, nơi có quần thể di tích danh lam thắng cảnh chùa Hương. Trong quá trình tuần tra mật phục và lập chốt chặn, Đội 5 cùng với các đơn vị phối hợp đã phát hiện, đưa về trụ sở công an 4 đối tượng có hành vi “cò mồi” dẫn khách vào chùa Hương gây mất trật tự công cộng.

Khủng khiếp số ca cấp cứu vì TNGT, ẩu đả trong 5 ngày nghỉ Tết

(Kiến Thức) - Chỉ trong 5 ngày nghỉ tết Nguyên đán, cả nước ghi nhận 24.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, 2.800 ca cấp cứu do đánh nhau. Bên cạnh đó tai nạn do pháo nổ tăng hơn Tết 2017 với 200 trường hợp.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Y tế, trong 5 ngày nghỉ tết (từ 30/12 đến 4 âm lịch), tổng hợp từ 1.300 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở Y tế các tỉnh, thành và y tế ngành trên cả nước cho thấy, có đến gần 24.000 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông.
Trong số đó, gần 14.000 trường hợp nhẹ được xử trí và cho về trong ngày; gần 8.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú. Số tử vong do TNGT là hơn 110 trường hợp.

Hàng nghìn người mướt mồ hôi dâng lễ cầu may ở Phủ Tây Hồ

(Kiến Thức) - Từ sáng đến chiều ngày 5 Tết, hàng nghìn người chen nhau đến Phủ Tây Hồ (Hà Nội) dâng hương, kính lễ đến nghẹt thở...

Từ sáng đến chiều ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết), hàng nghìn người dân đổ dồn về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để dâng hương, kính lễ cầu mong sang năm mới gặp những điều may mắn.
Từ sáng đến chiều ngày 20/2 (tức mùng 5 Tết), hàng nghìn người dân đổ dồn về Phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để dâng hương, kính lễ cầu mong sang năm mới gặp những điều may mắn. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới