Đầu năm, nhiều người dân Việt Nam lại rộn ràng chuẩn bị cho những chuyến du xuân, tìm đến chốn linh thiêng để cầu bình an, may mắn. Dưới đây là 5 ngôi chùa nổi tiếng mà du khách có thể ghé thăm.
Chuyên gia cho rằng, việc nhiều người phóng sinh rùa tai đỏ xuất phát từ việc chưa hiểu về loại “rùa độc” này, nên cần thông tin để người dân hiểu, chung tay tẩy trừ rùa tai đỏ.
Việc đi lễ chùa đầu năm từ lâu đã trở thành một thói quen của nhiều người. Điều này tạo nên một nét đẹp văn hóa không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về.
Đến nay, tuy có nhiều hang động mới được phát hiện ở Việt Nam nhưng động Hương Tích vẫn luôn nằm trong tốp những động kỳ vĩ nhất trời Nam. Động được chúa Trịnh Sâm tặng cho danh xưng Nam thiên đệ nhất động.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một số bài viết chia sẻ cảnh "chùa Hương vắng tanh vắng ngắt". Ngày 27/2, phóng viên đã có mặt tại điểm đến tâm linh nổi tiếng này để xác minh thực hư câu chuyện.
Ngày 6 tháng Giêng chính thức khai hội Lễ hội chùa Hương năm 2024, nhưng từ ngày mùng 2 Tết đã có hàng vạn du khách thập phương đổ về chùa Hương tham quan, chiêm bái.
Khác với hình ảnh chen chúc những ngày trước đó, rạng sáng ngày khai hội, Chùa Hương bất ngờ vắng vẻ khác thường. Người dân sau khi qua cửa soát vé ngay lập tức được sắp xếp lên thuyền, đò mà không cần xếp hàng, đợi chờ quá lâu.
Ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết), dù thời tiết giá lạnh nhưng trong ngày khai hội chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), hàng chục nghìn người đổ về đây tham quan và chiêm bái.