Chủ tịch Thượng viện Nga ủng hộ FTA Việt Nam-EAEC

(Kiến Thức) - Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko tuyên bố Quốc hội Nga “nỗ lực” để sớm phê chuẩn Hiệp định về khu vực thương mại tự do (FTA) Việt Nam-EAEC.

Trong cuộc họp với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko tuyên bố: Quốc hội Nga sẽ “dồn mọi nỗ lực để sớm phê chuẩn Hiệp định về khu vực thương mại tự do giữa Liên minh kinh tế Á-Âu và Việt Nam (FTA Việt Nam-EAEC). Chúng tôi cũng hy vọng rằng Quốc hội Việt Nam cũng sẽ làm tất cả cho việc phê chuẩn văn kiện này trong thời gian sớm nhất”.
Chu tich Thuong vien Nga ung ho FTA Viet Nam-EAEC
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko ủng hộ việc sớm phê chuẩn FTA Việt Nam-EAEC.
Bà Valentina Matvienko nhắc lại rằng “Việt Nam là đối tác nước ngoài đầu tiên của EAEC đã ký kết một văn kiện như vậy”. Bà bày tỏ sự tin tưởng rằng việc thực hiện hiệp định FTA này “sẽ không chỉ cho phép tăng đáng kể kim ngạch thương mại song phương ít nhất đến 10 tỷ USD vào năm 2020 mà còn góp phần đa dạng hóa thương mại hai nước, tăng cường đầu tư, phát triển dịch vụ, công nghệ và lao động trình độ cao”.
Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matviyenko coi việc củng cố cơ sở pháp lý của quan hệ song phương là hướng đi quan trọng nhất của hợp tác nghị viện song phương.  Bà nói: “Chúng tôi hy vọng việc phê chuẩn trong thời gian sớm nhất Hiệp định giữa các nước về việc chuyển giao những đối tượng bị kết án tù giam cũng như thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực hàng hải”.
Bà ValentinaMatviyenko cho biết phía Nga đã phê chuẩn những thỏa thuận này và đề nghị Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng hỗ trợ việc “sớm phê chuẩn những tài liệu có tầm quan trọng cho hợp tác của hai nước”.
Hồi tháng 5/2015, Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEC) và Việt Nam đã ký Thỏa thuận về khu vực thương mại tự do, văn kiện quốc tế đầu tiên về FTA giữa EAEC (Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, và không lâu sau là Kyrgyzstan) với một bên thứ ba. Văn kiện này quy định những nghĩa vụ chung của các thành viên nhằm đơn giản hóa việc nhập khẩu hàng hóa vào thị trường các nước tham gia Hiệp ước. Thuế hải quan sẽ được giảm đối với 88% các mặt hàng thương mại lẫn nhau (59% mặt hàng sẽ được giảm ngay lập tức, 29% còn lại được giảm sau 5 đến 10 năm). Mức thuế nhập khẩu trung bình của Việt Nam đối với hàng hóa từ các nước EAEC sẽ giảm từ 10% xuống còn 1% vào năm 2025.
Nga và Việt Nam đã thỏa thuận trong một bản phụ lục riêng đi kèm hiệp ước về việc đơn giản hóa việc tiếp cận vào thị trường dịch vụ. Nếu có nhu cầu, các nước thành viên khác của EAEC cũng có thể tham gia phụ lục này.

Lễ ký FTA giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu

Ngày 29/5 tại tỉnh Burabai, Cộng hòa Kazakhstan, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu đã được chính thức ký kết.

Le ky FTA giua Viet Nam va Lien minh kinh te A-Au
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN) 
Ngày 29/5 tại tỉnh Burabai, Cộng hòa Kazakhstan,Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng các nước thành viên cùng Liên minh Kinh tế Á-Âu bao gồm Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan đã ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do nói trên. Đây là  một hiệp định có ý nghĩa chiến lược cho cả Việt NamLiên minh Kinh tế Á-Âu, mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh nói chung và với từng nước thành viên nói riêng.

Mỹ cần lôi kéo Nga tham gia cuộc chiến chống IS

(Kiến Thức) - Theo cựu quan chức CIA Paul R. Pillar, việc Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria, tham gia cuộc chiến chống IS nên được nhìn nhận theo hướng tích cực.

Cựu quan chức CIA Paul R. Pillar cho rằng mặc dù sự hiện diện quân sự Nga  ở Syria chỉ là một sự tiếp nối của mối quan hệ lâu năm Moscow-Damascus, nhưng những động thái quân sự trong cuộc chiến chống IS mới đây lại là một sự thay đổi đáng để Mỹ  phải suy nghĩ lại về cuộc xung đột Syria.
My can loi keo Nga tham gia cuoc chien chong IS
Nhà phân tích Paul R. Pillar  (bên phải) có 28 năm làm việc cho CIA.
Sự cần thiết phải suy nghĩ lại được phản ánh trên  thực tế là tất cả mọi người, kể cả chính quyền Obama, dường như nhận ra rằng quỹ đạo hiện tại của cuộc  chiến này là bất lợi.

Philippines xem xét mời Hải quân Mỹ trở lại Vịnh Subic

(Kiến Thức) - Sau gần 25 năm, Philippines đang xem xét mời Hải quân Mỹ trở lại Vịnh Subic, nơi vốn có căn cứ hải quân lớn nhất của Hoa Kỳ ở nước ngoài.

Theo báo The New York Times số ra ngày 22/9,  các nhà lập pháp Philippines đang xem xét lại quyết định trục xuất quân Mỹ khỏi căn cứ hải quân ở Vịnh Subic vì lo ngại ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Philippines xem xet moi Hai quan My tro lai Vinh Subic
Tàu tấn công đổ bộ khổng lồ USS Essex của Mỹ neo đậu trên Vịnh Subic.
Báo New York Times cho rằng sự thay đổi ý kiến của Manila là một dấu hiệu cho thấy những tính toán chiến lược đang thay đổi trong khu vực, giữa lúc Trung Quốc tìm cách khẳng định chủ quyền trên hầu hết diện tích Biển Đông bằng cách biến các bãi đá ngầm thành đảo và quân sự hoá các hòn đảo nhân tạo này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới