Cho vay tiền không giấy tờ: Làm sao kiện khi bị “quỵt“

Tôi cho anh họ vay số tiền 36 triệu đồng, không có giấy tờ, chỉ có bill chuyển khoản qua ngân hàng. Giờ anh không có ý trả tiền. Tôi muốn kiện ra Tòa có được không?

Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp, hai bạn đã thiết lập hợp đồng vay, nếu vay không trả thì hành vi của anh họ bạn đã vi phạm nghĩa vụ trả nợ vay được quy định tại Điều 466 Bộ luật dân sự 2015

Điều 466. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

Cho vay tien khong giay to: Lam sao kien khi bi “quyt“
Ảnh minh họa

Bạn có thể gửi đơn khởi kiện tòa án có thẩm quyền theo Điểm a Khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Điều 39. Thẩm quyền của Tòa án theo lãnh thổ

1. Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự của Tòa án theo lãnh thổ được xác định như sau:

a) Tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, nếu bị đơn là cá nhân hoặc nơi bị đơn có trụ sở, nếu bị đơn là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động quy định tại các điều 26, 28, 30 và 32 của Bộ luật này;

Khi quyết định khởi kiện bạn phải cung cấp được chứng cứ như chuyển tiền có ghi nội dung vay và các chứng cứ không trả nợ. Trước khi khởi kiện bạn nên có thông báo về việc yêu cầu thanh toán nợ vay đến bên vay.

Quảng Ngãi: 80.000 đồng/viên ngói, chạy 3 huyện vẫn không mua được

Giá vật liệu xây dựng mà cụ thể là ngói lợp nhà đã cực kỳ khan hiếm, đắt đỏ khiến người dân tỉnh Quảng Ngãi phải chạy tìm mua khắp nơi nhưng “có tiền vẫn phải bó tay”.

Ngày 30-10, người dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục tạm thời những thiệt hại do bão số 9 gây ra để ổn định lại cuộc sống.

Chạy hết hai bình xăng không mua được 35 viên ngói

Ông Lê Vinh Danh nhận mức lương “khủng”: Bộ Nội vụ nói gì?

(Kiến Thức) - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, mức cụ thể chi hợp lý hay không thì Bộ Nội vụ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ xem xét kỹ con số cụ thể, có phù hợp quy định theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Bộ Tài chính hay không.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 30/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã trả lời báo chí xung quanh vấn đề về quy định của pháp luật đối với việc trả lương đối với ông Lê Vinh Danh, nguyên Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đối với đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và các trường đại học nói riêng thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính theo Nghị định 16/2015 của Chính phủ. Còn tự chủ về tổ chức bộ máy thực hiện theo Nghị định 120 vừa ký trong tháng 10 vừa rồi; tự chủ nhân sự thực hiện theo Nghị định 106/2020. Hiện nay đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo 3 nghị định này.

Gái làng chơi bị quỵt tiền và cuỗm mất điện thoại IphoneX

(Kiến Thức) - Dùng facebook lập tài khoản để môi giới mua dâm, sau khi quan hệ Hiếu không chỉ lừa để quỵt tiền còn cuỗm luôn điện thoại IphoneX của gái làng chơi. 

Ngày 29/6, Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Hiếu (SN 1999, quê thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Gai lang choi bi quyt tien va cuom mat dien thoai IphoneX
Đối tượng Phạm Minh Hiếu.  
Theo đó, ngày 3/6, Hiếu lập tài khoản facebook mang tên "Hoàng Lann" rồi gia nhập vào nhóm của các cô gái bán dâm trên mạng xã hội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới