Chính phủ Iran phủ nhận che đậy việc bắn hạ máy bay Ukraine

Người phát ngôn Iran nói: "Nhiều lời chỉ trích nhằm vào các quan chức và nhà chức trách liên quan, một số quan chức đã bị cáo buộc nói dối và che đậy, song điều đó không đúng trong trường hợp này."

Chinh phu Iran phu nhan che day viec ban ha may bay Ukraine
Hiện trường vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không quốc tế Ukraine ở gần Tehran, Iran ngày 8/1. (Ảnh: AFP/TTXVN) 
AFP đưa tin, ngày 13/1, Chính phủ Iran đã phủ nhận việc "che đậy," sau khi mất vài ngày để các lực lượng vũ trang nước này thừa nhận chiếc máy bay chở khách của Ukraine bị tên lửa bắn hạ tuần trước.
Phát biểu trên truyền hình, người phát ngôn Chính phủ Iran Ali Rabiei nói: "Trong những ngày đau buồn này, nhiều lời chỉ trích nhằm vào các quan chức và nhà chức trách liên quan, một số quan chức đã bị cáo buộc nói dối và che đậy, song điều đó không đúng trong trường hợp này." 
Ngày 8/1 vừa qua, chiếc máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của Hãng hàng không quốc tế Ukraine đã bị rơi khi vừa cất cánh từ thủ đô Tehran của Iran, trong bối cảnh Iran vừa bắn hàng chục tên lửa nhằm vào các căn cứ của Mỹ ở Iraq để đáp trả vụ Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến Tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.
Tư lệnh Không gian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Amirali Hajizadeh sau đó thừa nhận chiếc máy bay bị lính phòng không Iran nhầm là tên lửa hành trình nên đã bắn hạ bằng một tên lửa tầm ngắn./.

Mỹ liệt Vệ binh Cách mạng Iran vào danh sách "tổ chức khủng bố"

Trong động thái chưa từng có tiền lệ, Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ chính thức coi lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran là "tổ chức khủng bố".
 

Đây là lần đầu tiên Mỹ xem lực lượng quân sự của nước khác là tổ chức khủng bố, theo AP.

Khủng hoảng ở Iran và lời hứa của nước Mỹ

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ lên Iran đang làm trầm trọng thêm những vấn đề cốt lõi từ bên trong nước này, còn thỏa thuận hạt nhân giờ đây chỉ là mớ giấy lộn.

CNN cho biết 5 ngày biểu tình vừa qua là thách thức chính trị lớn nhất mà chính quyền Iran phải đối mặt trong gần một thập niên qua, kể từ Phong trào Xanh vào năm 2009.

Pháp mời Ngoại trưởng Iran đến G7 mà không báo cho ông Trump?

Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã dành vài giờ ở Biarritz, Pháp, bên lề hội nghị G7, để nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người dường như muốn đóng vai trò trung gian đàm phán giữa Iran - Mỹ.

Được biết, Ngoại trưởng Iran có chuyến thăm đột xuất tỉnh Biarritz sau khi nhận được lời mời từ Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.