Câu chuyện hôm nay: Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong bối cảnh chuyển đổi số

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng 2021 xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển nền kinh tế số, xã hội số ”.

Để thực hiện được những định hướng chiến lược này, Đại hội XIII của Đảng xác định: “Xây dựng đội ngũ trí thức ngày càng lớn mạnh, có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”. Do đó, trước tình hình mới, vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam có tầm quan trọng, đặc biệt, làm sao mạnh cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, tiến lên ngang tầm với trình độ của đội ngũ trí thức ở các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
 
Theo mục tiêu Chuyển đổi số quốc gia tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia số, phát triển thịnh vượng, tiên phong ứng dụng các công nghệ mới và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện phương thức quản lý, điều hành của Chính phủ; sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; lối sống, làm việc và học tập của người dân; phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, bao trùm, rộng khắp, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Việt Nam xác định mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, người dân được phồn vinh, ấm no và hạnh phúc. Do đó, Việt Nam cần nắm bắt, tận dụng cơ hội để khai thác, phát huy giá trị của dữ liệu số trở thành nguồn lực quan trọng cho phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số.

Cau chuyen hom nay: Phat huy vai tro cua doi ngu tri thuc khoa hoc va cong nghe trong boi canh chuyen doi so
 Ảnh minh họa.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra, để nắm bắt tận dụng được cơ hội chuyển đổi số, bài toán phát triển nhân lực số được coi là khâu quan trọng để thực hiện chuyển đổi số hiệu quả và bền vững, giúp thực hiện thành công các mục tiêu trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia.
Đào tạo kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực số là yếu tố then chốt trong việc xây dựng lực lượng nòng cốt, hình thành mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số trên toàn quốc để dẫn dắt, tổ chức, lan tỏa tiến trình chuyển đổi số góp phần bảo đảm công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách nhanh, hiệu quả, bền vững và thành công.
Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình!

Phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức KH&CN trong nghiên cứu khoa học

Nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Định và các hội thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, phát huy, khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học...

Trao đổi với Trang tin vusta.vn về hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh trong thời gian qua, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa tỉnh Bình Định - Nguyễn Thị Thanh Bình cho biết: Liên hiệp Hội tỉnh Bình Định đã chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan nhằm tổ chức tốt Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần X (2023), Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ XIII (năm 2022 - 2023); Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án được giao theo đúng tiến độ; Triển khai các thủ tục thực hiện Thông báo số 934-TB/TU ngày 21/4/2023 của Tỉnh ủy Bình Định về việc thống nhất chủ trương biên soạn tập sách truyền thống “Liên hiệp các hội khoa học- kỹ thuật tỉnh Bình Định 30 năm xây dựng và phát triển( 1995-2025)” nhằm hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (6/5/1995- 6/5/2025) và Đại hội Liên hiệp hội tỉnh lần thứ VII; Chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá tổng kết thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2018-2023 và định hướng hoạt động phù hợp với việc kéo dài thời gian Đại hội đến năm 2025; Phối hợp với một số hội thành viên tổ chức “Hội thảo chuyển đổi số trong hoạt động xây dựng - Ứng dụng CNTT trong công tác lập, thẩm tra dự toán công trình xây dựng” và “Tập huấn về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho nhân viên y tế thôn và chuyên trách dân số cấp xã thuộc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn năm 2023”; Xuất bản và phát hành Bản tin Khoa học và Kỹ thuật số 56,57,58/2023; Tích cực tham gia thực hiện các hoạt động chuyên môn, công tác hội do Liên hiệp Hội Việt Nam hướng dẫn, tổ chức.

Đắk Lắk: Trao giải Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng

Ngày 02/12/2023, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi.

Dak Lak: Trao giai Cuoc thi sang tao danh cho thanh thieu nien, nhi dong
 
Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ 11 do Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật phối hợp với Sở GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính đồng tổ chức. Cuộc thi năm nay, Ban tổ chức nhận được 96 đề tài được sơ tuyển trong số 255 đề tài thuộc 5 lĩnh vực gồm: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Ban tổ chức đã lựa chọn được 40 sản phẩm để trao giải, gồm, 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích và khen thưởng cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích đóng góp cho Cuộc thi. Hai giải Nhất thuộc về các đề tài: "Thiết bị hỗ trợ thụ phấn hoa sầu riêng" của 2 học sinh Trương Phạm Linh Đan và Nguyễn Dạ Minh Châu (Trường THCS Hoàng Hoa Thám, huyện Ea Kar) và "Thiết kế con đường lịch sử Việt Nam" của 2 học sinh Võ Minh Kha và Đoàn Thảo Nguyên (Trường tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt, TP Buôn Ma Thuột).

Đọc nhiều nhất

Tin mới