Cạn kiệt khí tài, Ukraine gắn tên lửa lên máy bay phun thuốc sâu đối phó UAV

Một video mới đây cho thấy, chiếc máy bay phun thuốc nông nghiệp từ thập niên 80 được Ukraine cải tiến, gắn tên lửa không đối không đánh chặn UAV.

Theo báo cáo của nhóm tin tặc tình báo Tysk từ Telegram, một đoạn phim mới đã xuất hiện, cho thấy một trong những giải pháp phòng không phi truyền thống nhất của Ukraine cho đến nay.

Một máy bay nông nghiệp Zlin Z-137 Agro Turbo được trang bị hai tên lửa không đối không dẫn đường hồng ngoại R-73.

Chiếc phi cơ phun thuốc trừ sâu được Ukraine cải tạo, gắn tên lửa không đối không - Ảnh trích từ video.

Hình ảnh này nhấn mạnh chiến lược đang được Kiev triển khai nhằm cải tiến các nền tảng dân sự hiện có thành các hệ thống quân sự ứng biến, nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các máy bay không người lái bay thấp, chậm như Shahed/Geran-2 của Nga.

Sự phát triển này cũng chứng minh khả năng tích hợp các kho tên lửa cũ vào các vai trò mới của Ukraine, phù hợp với xu hướng đổi mới rộng lớn hơn trong lĩnh vực phòng không.

Zlin Z-137, ban đầu là máy bay phun thuốc trừ sâu tuabin cánh quạt do Tiệp Khắc chế tạo được giới thiệu vào những năm 1980. Nó được thiết kế cho các hoạt động nông nghiệp ở độ cao thấp, tốc độ thấp, những đặc điểm hiện khiến nó trở thành nền tảng đánh chặn các phương tiện bay không người lái hoạt động ở các cấu hình bay tương tự.

Nguyên mẫu phun thuốc trừ sâu Zlin Z-137 Agro Turbo. Ảnh: Zlin Industries

Biến thể được nhìn thấy trong video đã được sơn màu xám theo phong cách quân sự với các sọc nhận dạng thân máy bay màu trắng để giảm thiểu nguy cơ hỏa lực của phe mình.

Vũ khí của nó bao gồm 2 tên lửa R-73 dưới mỗi cánh, được bổ sung bởi hai kho chứa hình trụ gắn bên trong, có thể là thùng nhiên liệu hoặc tàn tích của vai trò phun thuốc trừ sâu ban đầu của nó.

Tên lửa R-73 được gắn trên USV tấn công mặt nước. Ảnh: Naval

R-73, được NATO gọi là AA-11 Archer, là một tên lửa tầm ngắn, có tầm ngắm cao với đầu dò có khả năng tấn công mục tiêu ở góc lên tới ±75 độ, mang lại cho nó sự linh hoạt chống lại các máy bay không người lái cơ động.

Tên lửa này đóng vai trò là máy bay đánh chặn tầm ngắn chính của Ukraine trên các máy bay chiến đấu MiG-29 và Su-27.

Gần đây hơn loại tên lửa này còn được gắn lên các nền tảng trên mặt đất và trên biển như hệ thống SAM container "Gravehawk", xe 9K33 Osa đã được cải tiến và tàu mặt nước không người lái Sea Dragon.

Xe chiến đấu bộ binh bị Ukraine biến thành pháo tự hành.

Thiếu pháo binh, Ukraine biến CV90 thành pháo tự hành

Việc xe chiến đấu bộ binh CV90 đảm nhiệm vai trò pháo tự hành là chưa từng có tiền lệ, cho dù đây là một phương tiện rất đa năng.

Quân đội Ukraine đang sử dụng xe chiến đấu bộ binh CV90 do Thụy Điển viện trợ để cơ động binh sĩ, sơ tán thương binh, và còn thực hiện cả vai trò hỗ trợ hỏa lực nếu cần thiết. Đây được xem là sự tùy biến theo yêu cầu chiến trường.

Biên đội máy bay Yak-130 sẵn sàng cho ngày đại lễ Quốc khánh 2/9

Trong ban bay xếp đội hình 6 chiếc đầu tiên trên bầu trời khu vực sân bay Kép, Trung đoàn 940 đã thực hiện thành công 7 lần chuyến xếp đội hình đều, đẹp

Sáng 29/7, sau 5 ngày cơ động chuyển trường từ sân bay Phù Cát về sân bay Kép và cũng chỉ sau 1 ngày tổ chức thành công ban bay huấn luyện quan sát địa hình, không vực khu vực sân bay Kép cho cán bộ, giảng viên bay của Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ bay chào mừng tại Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025),

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ Trung đoàn 940, Trường Sĩ quan Không quân đã quyết tâm, khẩn trương làm công tác chuẩn bị thực hiện huấn luyện bay xếp đội hình 6 máy bay Yak-130 hình tam giác cân tại khu vực vùng trời Bắc Ninh, nhằm sớm khớp đội hình với các đơn vị bạn bay theo kịch bản do cấp trên yêu cầu.

Mỹ tính toán gì với Ukraine, khi viện trợ F-16 từ nghĩa địa máy bay?

Mỹ đang chơi một trò chơi địa chính trị khi lấy những chiếc F-16 từ "nghĩa địa máy bay" để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến, với cái giá của vũ khí mới.

“Vật tư chiến lược” từ thời Chiến tranh Lạnh

Vào cuối tháng 4/2025, một vở kịch phi lý về "sự tái sinh của kim loại phế liệu" đã được dàn dựng tại Căn cứ Không quân Davis-Monthan, nằm sâu trong sa mạc Arizona.

Đọc nhiều nhất

Tin mới