Các nhà khoa học chuẩn bị dùng robot rắn tìm kiếm sự sống ngoài tinh

Các nhà khoa học đang lên kế hoạch gửi một con robot rắn lên Enceladus để tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

Interesting Engineering đưa tin, NASA đang nghiên cứu kế hoạch sử dụng robot rắn để khám phá và tìm kiếm các dạng sống ngoài Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Robot này là Thiết bị khảo sát sự sống còn tồn tại sinh học ngoài Trái Đất (EELS) do Phòng thí nghiệm Sức đẩy Phản lực (JPL) thuộc NASA phát triển.

EELS có thể đi xuyên qua các lỗ, kẽ hở, vết nứt trên các thiên thể trong hệ Mặt Trời, giúp khám phá những nơi sâu và khó tiếp cận. Robot tự hành cũng được thiết kế để dễ dàng vượt qua nhiều địa hình như nước, cát, đá và băng. Điều này bắt nguồn từ khả năng thay đổi và điều chỉnh hình dạng của robot để thích ứng với cảnh quan. Ngoài ra, nó cũng có các vít quay để bám và luồn lách qua những cấu trúc băng.

Mục tiêu của EELS là các hệ thống thống hơi trên mặt trăng băng giá nhỏ của sao Thổ có tên là Enceladus. Dữ liệu tàu vũ trụ Cassini của NASA chỉ ra rằng Enceladus có một đại dương lỏng bên dưới lớp vỏ băng giá của nó.

Mặc dù khái niệm EELS ban đầu được lấy cảm hứng từ các lỗ thông hơi trên mặt trăng Enceladus của Sao Thổ, tính linh hoạt và trí thông minh máy móc của nó cuối cùng có thể được sử dụng để khám phá nhiều điểm đến.

Giám đốc dự án, Tiến sĩ Martin Robinson cho biết mong muốn EELS là một nền tảng có thể khám phá mọi nơi, thậm chí mạo hiểm đi xuống các ống dung nham trên Mặt Trăng.

Khả năng thích ứng của hệ thống mở ra các điểm đến khác như các chỏm cực trên sao Hỏa và các khe nứt giảm dần trong các tảng băng trên Trái Đất.

Nhóm nghiên cứu gần đây đã tiến hành một số thử nghiệm cho robot bên trong sông băng Athabasca và núi lửa Meager, Canada. Đây là bước đầu tiên trong việc phân tích khả năng phục hồi và điều hướng của robot qua địa hình gồ ghề nhằm tiếp tục hoàn thiện thiết kế cuối cùng.

Tiến sĩ Hiro Ono, Điều tra viên chính tại JPL, cho biết: "Đó là một robot rắn linh hoạt, cực kỳ thông minh và siêu tuyệt vời."

Tiến sĩ Martin Robinson cho biết thêm: "Còn gì tuyệt vời hơn khả năng phát hiện sự sống? Biết rằng chúng ta không đơn độc”.

Clip: Các nhà khoa học phát triển robot rắn tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh.

  
 

Hào quang lạ bủa vây hành tinh có 2 thế giới sự sống

Kính viễn vọng không gian James Webb vừa ghi lại một hình ảnh chưa từng thấy về Sao Thiên Vương.

Theo tờ Space, "hào quang" này thực chất là những vòng bụi xung quanh hành tinh, khá giống vòng bụi của Sao Thổ nhưng mờ nhạt hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do chúng chưa từng được quan sát trước đây dù các tàu vũ trụ và đài thiên văn đã cố gắng tìm hiểu.

Hình ảnh mới được phát hành bởi nhóm điều hành James Webb, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới được phát triển và điều hành chính bởi NASA có sự hỗ trợ của các cơ quan vũ trụ châu Âu - Canada là ESA và CSA.

Vật thể có thể va chạm năm 2040 lại sượt qua Trái Đất

Sau chuyến viếng thăm lần gây hoảng sợ vào năm 2011 và các quan sát giúp thở phào vào năm 2012, vật thể kỳ dị lại tiếp tục ghé thăm Trái Đất tháng 2/2023 và khiến các dữ liệu một lần nữa rối tung.

Theo Live Science, tiểu hành tinh dị thường được đặt tên là 2011 AG5, được phát hiện lần đầu vào tháng 1-2011 bởi Khảo sát Núi Lemmon bằng một kính viễn vọng đặt tại Arizona - Mỹ. Tiểu hành tinh đã gây lo sợ vào thời điểm đó vì các nhà khoa học dự báo rằng quỹ đạo 621 ngày quanh Mặt Trời của nó sẽ dẫn tới một vụ va chạm tàn khốc với Trái Đất vào năm 2040.

Các quan sát tiếp theo năm 2012 cho rằng các tính toán này đã sai lầm và nó sẽ không gây nguy hiểm. Tuy nhiên vật thể vẫn được xếp vào nhóm "có khả năng gây nguy hiểm".

Đọc nhiều nhất

Tin mới