Bộ trưởng Kim Sơn nhắn gửi nhà giáo, hãy xứng đáng với nghề cao quý

Nhân Ngày Nhà giáo 20/11, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhắn gửi đội ngũ giáo viên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội.

Ngày 17/11, tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giáo dục lần thứ VIII (2025 - 2030).

Sự kiện có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

img-0118.jpg
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Lễ Kỷ niệm.

Nhiều thành tựu, bước tiến nổi bật

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong 5 năm qua, ở bậc học phổ thông, ngành giáo dục đã hoàn tất triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực người học, tạo ra những chuyển biến rõ rệt.

Thành tích thi học sinh giỏi, đặc biệt tại các kỳ thi Olympic quốc tế, tiếp tục được duy trì trong nhóm 10 quốc gia có kết quả tốt nhất thế giới, khẳng định nỗ lực của toàn ngành và năng lực của học sinh Việt Nam.

Ở lĩnh vực giáo dục đại học, nhiều trường đã xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín, một số ngành và cơ sở đào tạo nằm trong top 150 châu Á. Các chương trình đào tạo mới, nhất là trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật mũi nhọn, được triển khai mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Giáo dục nghề nghiệp cũng ghi nhận bước tiến quan trọng khi ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới thông qua việc tham gia các kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia, ASEAN và thế giới với quy mô và kết quả ngày càng cao.

Để có được thành tựu đó trong suốt 80 năm qua, ngành Giáo dục luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ, của toàn dân và được định hướng là đột phá chiến lược, quốc sách hàng đầu với nhiệm vụ quan trọng là phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho phát triển đất nước.

“Đội ngũ nhà giáo đã yên tâm, phấn khởi và gắn bó với nghề hơn. Thật đáng mừng khi thí sinh thi vào các khối ngành sư phạm nhiều hơn và điểm vào các trường sư phạm thuộc nhóm cao nhất như một vài năm gần đây. Đây là điểm chuyển biến tích cực theo chiều sâu của việc phát triển lực lượng nhà giáo, hướng tới tương lai của ngành và của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ.

Nhà giáo cần phấn đấu xứng đáng với nghề cao quý

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay, kỷ niệm 20/11 năm nay có nhiều nét đặc biệt. Chưa bao giờ Ngành giáo dục và đào tạo có được vị thế, được trao truyền sứ mệnh và được quan tâm chăm lo như hiện nay.

thay-co.jpg
Các thầy cô tham dự Lễ Kỷ niệm.

Năm nay, lần đầu tiên nghề dạy học được thể chế hóa bằng Luật Nhà giáo. Với việc ban hành Luật Nhà giáo, việc để cao người làm giáo dục, việc phát triển đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà giáo, việc bảo vệ nhà giáo… đã được luật hóa. Đây là vinh dự là điều kiện pháp lý để nhà giáo phát huy vai trò xã hội của mình.

Nói về sự quý trọng và yêu thương, sự tri ân và cảm mến của xã hội dành cho nghề giáo, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm sứ mệnh, vai trò nghề giáo, làm sao cho xứng đáng với sự tôn vinh đó.

“Nhà giáo chúng ta cũng cần tri ân xã hội đã đem tới sự cao quý cho nghề của mình. Chúng ta cần có sự báo đáp cho xứng với sự phó thác, sự quan tâm và kỳ vọng.

Tất cả các nhà giáo cần phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, học tập không ngừng để luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, đủ sáng để rạng tỏa và dẫn dắt cho học trò, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng và sự thuyết phục. Đặc biệt là sự mẫu mực về nhân cách, tinh thần học hỏi và sáng tạo, sự yêu thương và lẽ công bằng.

Với truyền thống tốt đẹp và với những gì mà nhà giáo đã nỗ lực, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, chúng ta sẽ làm tốt những điều đó.

Kính mong các nhà giáo luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc với cuộc sống riêng, với nghề nghiệp, hạnh phúc với mỗi trang giáo án, với từng giờ lên lớp và hạnh phúc mỗi phút giây cùng học trò”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn bày tỏ.

Tại Lễ kỷ niệm và Đại hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 11 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 12 tập thể và 12 cá nhân đại diện cho 141 tập thể, 174 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" giai đoạn 2020 - 2025 - đại diện cho hơn 62.000 cơ sở giáo dục và đào tạo và gần 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cả nước.

Đại hội cũng thông qua danh sách 29 đại biểu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 12-2025.

Nhà giáo có bảng lương cao nhất trong hành chính sự nghiệp

Luật quy định lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp.

Sáng 11/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua.

Các luật được công bố gồm: Luật Nhà giáo; Luật Việc làm; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo; Luật Hóa chất; Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Ngân sách Nhà nước.

Luật Nhà giáo: Quy định dạy thêm, học thêm còn bỏ ngỏ?

Trao đổi bên hành lang Quốc hội sáng 6/5, nhiều ý kiến cho rằng Dự thảo Luật Nhà giáo dường như vẫn còn "bỏ ngỏ", chưa có điều khoản cụ thể để quản lý hiệu quả hoạt động dạy thêm, học thêm.

Dự thảo Luật Nhà giáo, được Quốc hội đưa ra thảo luận tại hội trường sáng 6/5, đã nhận được sự quan tâm sâu sắc từ các đại biểu. Bên hành lang Quốc hội, nhiều ý kiến ghi nhận nỗ lực của ban soạn thảo trong việc tiếp thu, hoàn thiện dự luật, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn của ngành giáo dục. Tuy nhiên, những trăn trở về việc làm sao để luật thực sự tôn vinh vị thế người thầy, xây dựng trên nền tảng triết lý giáo dục vững chắc, và đặc biệt là xử lý hài hòa vấn đề nhạy cảm như dạy thêm, học thêm vẫn là chủ đề thảo luận sôi nổi. Các đại biểu Bế Trung Anh (đoàn Hà Nội), Nguyễn Thị Khánh Thu (đoàn Thái Bình), và Đặng Bích Ngọc (đoàn Hòa Bình) đã có những chia sẻ thẳng thắn.
Không vì "cá biệt" dạy thêm mà siết luật phổ quát

Nhà giáo là ngành đặc thù, thực hành sư phạm cực kỳ quan trọng

Đại biểu Đỗ Huy Khánh xin được bảo lưu quan điểm thực hành sư phạm vì nhà giáo là ngành đặc thù, thực hành sư phạm cực kỳ quan trọng.

Sáng 6/5, tham gia thảo luận về Luật Nhà giáo, Đại biểu Trần Văn Tiến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Quốc hội cần làm rõ về chế độ tập sự đối với các nhà giáo, đối tượng thuộc nhà giáo thuộc diện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài có cần phải thực hiện chế độ tập sự, thử việc theo quy định hay không?
Đại biểu Trần Văn Tiến cũng cho rằng, cần xác định rõ người định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, khoa học Việt Nam thì do cơ sở giáo dục đại học nào được phong tặng hay chỉ đối với cơ sở giáo dục đại học mà đối tượng đó có nhiều đóng góp thì mới được phong tặng Tiến sĩ, Giáo sưu danh dự?

Đọc nhiều nhất

Tin mới