![]() |
| Bị can Trần Khắc Hùng. |
![]() |
| Bị can Trần Khắc Hùng. |
![]() |
| Bị can Dương Văn Hoà. |
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Hiệu trường trường Đại học Đông Đô và một số cán bộ đã có dấu hiệu thông đồng, móc ngoặc với các trung tâm đào tạo ngắn hạn ở bên ngoài, thu thập hồ sơ của những người có nhu cầu tuyển sinh đào tạo, cấp văn bằng 2 cử nhân ngành ngôn ngữ Anh, hệ chính quy để thu tiền.
Sau khi Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô (Hà Nội) bị bắt vì cấp khống nhiều văn bằng, dư luận đặt ra câu hỏi: Vậy những người đã "mua" bằng sẽ bị xử lý như thế nào?
Trao đổi với PV, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, với những bằng cấp đã cấp trái quy định này thì sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định pháp luật. Việc cấp bằng đại học mà không thực hiện thủ tục tuyển sinh, không đào tạo như vậy là hành vi được xác định là “làm, cấp giấy tờ giả”, đó là căn cứ để buộc tội các bị can trong vụ án này, đồng thời cũng là cơ sở để xác định những bằng cấp này là không có giá trị pháp lý và sẽ bị thu hồi, hủy bỏ theo quy định pháp luật.
![]() |
| Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư Hà Nội. |
Hành vi “làm, cấp giả giấy tờ”, được xác định là cấp giấy tờ, bằng cấp không đúng thẩm quyền hoặc không đúng trình tự, thủ tục, gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, ảnh hưởng đến việc quản lý chất lượng giáo dục đào tạo, ảnh hưởng tới việc quản lý nguồn nhân lực, gây hệ lụy xấu cho xã hội, bởi vậy hành vi này được xác định là nguy hiểm cho xã hội, là căn cứ để buộc tội các bị can.
Cũng theo ông Cường, về hình phạt mà các đối tượng này phải đối mặt sẽ rất nghiêm khắc, có thể lên đến 20 năm tù. Mức hình phạt dành cho các bị can này sẽ phụ thuộc vào quy mô, số lượng bằng cấp giả đã được phát hành.
Luật sư Cường nói: "Hành vi của các đối tượng này được xác định là “có tổ chức”, “người phạm tội là người có trách nhiệm cấp các giấy tờ tài liệu đó”, bởi vậy các đối tượng này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù theo quy định tại điểm a) điểm b), khoản 2 điều 359 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trong quá trình điều tra nếu cơ quan điều tra xác định số bằng cấp giả, tài liệu giả từ 6 đến 10 giấy tờ giả thì Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô cùng các đối tượng có thể đối mặt với mức hình phạt có thể tới 15 năm tù. Trong trường hợp các giấy tờ tài liệu giả từ 11 giấy tờ trở lên thì hình phạt sẽ là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm theo quy định tại khoản 4 của điều luật này.
Một nguyên tắc công bằng trong pháp luật là ai sai phạm đến đâu phải chịu trách nhiệm pháp lý đến đấy, không nên để những hành vi sai phạm của một số cá nhân mà với ảnh hưởng đến cả nhà trường hoặc ảnh hưởng đến hàng trăm học viên đang khắc khoải chờ đợi nhận bằng từ cơ sở đào tạo này."
Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin về vụ Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô "bán" bằng cấp.
>>> Xem thêm video: Mua bằng giả dễ như mua... rauNguồn: VOV.
5 người mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Một nữ tài xế ô tô (biển kiểm soát Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Quang Trung đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 5 ô tô bị hư hỏng.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo cá nhân, tổ chức chấp hành các quy định của pháp luật khi nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng flycam.
Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố 9 bị can trong vụ sản xuất thực phẩm Fucoidan hỗ trợ ngăn ngừa ung thư giả.
Trong ngày 11/2, Phòng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, qua kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 113 trường hợp vi phạm.
Công an phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp đổ chất thải rắn thông thường ra môi trường.
Toàn bộ số pháo hoa nổ được tổ chức tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước để mất tính năng, tác dụng của pháo hoa nổ và đào hố chôn lấp.
Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.
N.T.L sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bắc Ninh, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự di chuyển mộ ở xã Gia Bình, phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Trên địa bàn xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến 2 học sinh tử vong.
Đối tượng Nguyễn Văn Huy đã tẩm xyanua – một loại chất cực độc vào cá khô để làm bả, sau đó rải ra để bẫy chó, mèo.
Sau khi uống rượu, Lộc đã lấy 2 con dao đút vào túi quần, đến trụ sở Công an phường Tân Tiến rồi trèo qua cổng vào sân chửi bới, xúc phạm, đe dọa Công an.
Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Bắc Ninh, phối hợp bảo đảm an ninh trật tự di chuyển mộ ở xã Gia Bình, phục vụ Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Toàn bộ số pháo hoa nổ được tổ chức tiêu hủy bằng biện pháp ngâm nước để mất tính năng, tác dụng của pháo hoa nổ và đào hố chôn lấp.
Do mâu thuẫn trong việc làm ăn, Nguyễn Chí Khôi đã lấy 1 chai xăng đến đốt chiếc máy xúc đang đỗ tại khu vực VAC thuộc thôn Thọ Khê (Bắc Ninh).
Các xe thuộc diện áp dụng phải đáp ứng mức khí thải tối thiểu tương ứng tại thời điểm kiểm định.
UBND phường Quảng Yên đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan để đôn đốc các công ty thực hiện chi trả tiền công.
Qua quá trình kiểm tra và đánh giá năng lực vận hành, cơ quan chức năng phát hiện một số tình huống phát sinh liên quan đến an toàn giao thông.
Với thủ đoạn vay tiền để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Hoàng Phong (An Giang) đã lừa đảo, chiếm đoạt của bị hại hơn 1 tỷ đồng.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo cá nhân, tổ chức chấp hành các quy định của pháp luật khi nhập khẩu, kinh doanh, sử dụng flycam.
Tuấn khai nhận đã mua 4 sản phẩm làm từ ngà voi qua mạng xã hội, đều là sản phẩm từ ngà voi châu Phi nằm trong danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm.
Một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo.
5 người mang quốc tịch Trung Quốc, nhưng không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Phiên xử sơ thẩm bà Anh "khàn” và những người liên quan trong vụ “gây rối” ở Sa Pa (Lào Cai) vừa được đưa ra xét xử, nhưng sau đó HĐXX đã tạm hoãn.
Công an phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trường hợp đổ chất thải rắn thông thường ra môi trường.
Một nữ tài xế ô tô (biển kiểm soát Hà Nội) đi ngược chiều trên đường Quang Trung đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn. Tại hiện trường, 5 ô tô bị hư hỏng.
N.T.L sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Trong ngày 11/2, Phòng CSGT Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, qua kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 113 trường hợp vi phạm.
Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" trái phép vượt phạm vi được cấp phép.