Bình luận sai sự thật trên mạng xã hội, một cá nhân ở Gia Lai bị xử phạt

Công an phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính1 cá nhân về hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Thống Nhất phát hiện tài khoản Facebook V.D của Đ.Q.V (trú tại phường Thống Nhất) bình luận dưới một bài viết “Công an bảo kê cho xe to vào phố mà”, về vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 12/11 tại ngã tư đường Trần Phú- Hoàng Văn Thụ (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Nội dung bình luận làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh lực lượng Công an và gây tác động tiêu cực trên môi trường mạng.

bl.jpg
Cơ quan Công an làm việc với người bình luận sai sự thật trên MXH. Ảnh: ĐVCC

Qua xác minh, chủ tài khoản thừa nhận do bức xúc trước vụ việc xảy ra nên đã đăng tải thông tin theo cảm tính, không có căn cứ. Hành vi này vi phạm điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP về cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật không gian mạng.

Công an phường Thống Nhất đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5,5 triệu đồng. Người vi phạm đã gỡ bỏ nội dung sai lệch, đồng thời cam kết không tái phạm.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cảnh cáo hiệu trưởng để vợ gửi clip nhạy cảm cho nữ kế toán:

(Nguồn: THĐT)

Xử lý 2 người phụ nữ ở Đắk Lắk vì đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội

Trong lúc đi chợ, 2 người phụ nữ nghe người dân kể có chuyện bắt cóc trẻ em và vội vàng đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngày 29/10, Công an phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý 2 người phụ nữ đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

sst.jpg
Công an làm việc với 2 người phụ nữ đăng tải thông tin trẻ em bị bắt cóc sai sự thật

Nhóm đối tượng lừa bán tiền giả trên mạng xã hội lĩnh 45 năm tù

Với cáo buộc tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Trần Hoài Tiến cùng 3 đồng phạm bị Toà án Nhân tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 45 năm tù giam.

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử 04 bị cáo, gồm: Trần Hoài Tiến (SN 1992, thường trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt), Lương Tú Trân (SN 2004, thường trú tại phường B’Lao), Nguyễn Hoài Tâm (SN 2000) và Nguyễn Anh Kiệt (SN 2005, cùng thường trú tại xã Bảo Lâm 1) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2023 đến tháng 7/2024, nhóm bị cáo đã lập đường dây lừa đảo qua mạng xã hội, rao bán tiền giả với hình thức “đổi lời” 200.000 đồng tiền thật đổi lấy 7 triệu đồng tiền giả, 300.000 đồng lấy 10 triệu đồng tiền giả.

Đăng thông tin sai sự thật, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Một người đàn ông ở xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật.

Ngày 19/11, thông tin từ Công an xã Đức Minh thông tin, đơn vị vừa xử phạt một công dân trên địa bàn về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 28/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ An ninh mạng - Công an xã Đức Minh phát hiện bài viết từ một tài khoản Facebook “ẩn danh” đăng tải nội dung sai sự thật lên nhóm “Chợ Đức Thọ” về Trường Tiểu học Liên Minh (xã Đức Minh) và cô giáo K.T. dạy tại trường.

Đọc nhiều nhất

Tin mới