Phó tổng giám đốc siêu thị Big C cho biết đơn vị này bán gà Hàn Quốc như là một cách để đa dạng hóa sản phẩm, thêm lựa chọn cho khách nhưng khó có thể nói đây là gà thải loại.
Chiều 4/10, ông Nguyễn Thái Dũng- Phó tổng giám đốc thông báo siêu thị Big C Hà Nội chính thức ngừng bán loại gà dai nhập từ Hàn Quốc. Cùng ngày, bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm - đại diện siêu thị Big C TP.HCM cũng cho biết sẽ ngừng kinh doanh mặt hàng này để chờ kết quả kiểm tra của ngành chức năng. Big C cho rằng bán gà dai Hàn Quốc là để tăng tính đa dạng cho sản phẩm cũng như lựa chọn cho khách hàng. Ảnh minh họa. Trước đó, ông Dũng cho biết, siêu thị không phải là nhà nhập khẩu trực tiếp mặt hàng này mà nhập qua một công ty phân phối khác. Sản phẩm này vẫn có đủ các giấy tờ chứng nhận xuất xứ, nguồn gốc đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng…
"Chúng tôi bán sản phẩm gà Hàn Quốc như là một cách để đa dạng hóa sản phẩm, thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Tuy nhiên khó có thể nói đây là gà thải loại", đại diện siêu thị bày tỏ. Theo ông, có rất nhiều sản phẩm khác như cánh gà, xương gà… là những sản phẩm mà nước ngoài cho là phế phẩm, chúng ta vẫn tiêu thụ được và được người tiêu dùng chấp nhận lựa chọn để hầm lấy nước, nấu cháo…, thậm chí là làm thức ăn cho chó, mèo… Song sau đó, chính đơn vị này lại thông báo ngừng bán gà Hàn Quốc.
Người tiêu dùng nên lựa chọn cẩn thận
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng cho biết: Gà Hàn Quốc là mặt hàng được nhập khẩu chính ngạch, được các cơ quan chức năng cho phép nhập, do đó phải chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng thì Hội mới có thể đưa ra phản ứng và biện pháp của mình nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Trong lúc chưa có kết luận mà Hội vận động hay kêu gọi người tiêu dùng tẩy chay sản phẩm rất dễ bị doanh nghiệp phản ứng. Trước mắt, Hội khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn cẩn thận trong tiêu dùng để trở thành người tiêu dùng thông thái.
Từng là loại quả dân dã rụng đầy gốc, ít ai để ý, lê ki ma nay được thế giới ưa chuộng, chế biến thành bột “siêu thực phẩm” với giá gần 2 triệu đồng/kg.
Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyên cơ hay du thuyền còn là “biệt thự di động” của giới siêu giàu với phòng ngủ, bể bơi, quầy bar, rạp chiếu phim...
Tin rằng mô hình mì cay vẫn hút khách, anh Tuấn đầu tư gần 450 triệu đồng mở quán gần khu sinh viên. Nhưng chỉ sau nửa năm cửa hàng phải đóng cửa vì vắng khách.
Từng là loại quả dân dã rụng đầy gốc, ít ai để ý, lê ki ma nay được thế giới ưa chuộng, chế biến thành bột “siêu thực phẩm” với giá gần 2 triệu đồng/kg.
Không chỉ là phương tiện di chuyển, chuyên cơ hay du thuyền còn là “biệt thự di động” của giới siêu giàu với phòng ngủ, bể bơi, quầy bar, rạp chiếu phim...
Tin rằng mô hình mì cay vẫn hút khách, anh Tuấn đầu tư gần 450 triệu đồng mở quán gần khu sinh viên. Nhưng chỉ sau nửa năm cửa hàng phải đóng cửa vì vắng khách.
Trước áp lực chi phí xăng dầu, nhiều người dân Hà Nội chuyển hướng sang xe điện. Một số cửa hàng ghi nhận nhiều mẫu xe cháy hàng, khách phải đặt cọc chờ đợi.
Công ty Vinasun đã điều chỉnh tăng giá cước khoảng 11-12%, trong khi một số hãng taxi điện như GSM lại giảm khoảng 10% giá cước từ ngày 11-31/3 để kích cầu.
Lợi dụng tâm lý muốn mua vàng giá rẻ kiếm lời, một số đối tượng đã nảy sinh thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mang vàng giả đi bán hoặc cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.
Được gọi là “hoàng hậu của các loại hạt”, mắc ca gây chú ý với giá bán có thể lên tới hơn 1,3 triệu đồng/kg trên thị trường quốc tế và ngày càng được ưa chuộng.
Do chi phí nguyên liệu, điện, gas và nhân công tăng trong thời gian gần đây, nhiều quán phở, bún riêu ở Hà Nội đồng loạt điều chỉnh giá bán thêm 5.000 đồng/bát.