Bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV vừa ban hành Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Kết luận khẳng định, sau hơn 13 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã đạt nhiều kết quả quan trọng; chính sách, pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; quản lý tài nguyên từng bước hiệu quả, bền vững; bảo vệ môi trường ngày càng trở thành nội dung trọng tâm trong chính sách phát triển.

bao-ve-moi-truong-la-gi.jpg
Ảnh minh hoạ.

Tuy nhiên, Trung ương cũng chỉ rõ nhiều thách thức như ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp; chất lượng không khí tại các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh chậm được cải thiện; ô nhiễm tại các cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, vùng ven biển chưa được kiểm soát hiệu quả; suy giảm đa dạng sinh học tiếp diễn; công tác quản lý môi trường còn nhiều hạn chế, dữ liệu môi trường thiếu đồng bộ và việc ứng phó với biến đổi khí hậu ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở đó, Trung ương thống nhất khẳng định các quan điểm, mục tiêu cơ bản của Nghị quyết số 24-NQ/TW vẫn còn nguyên giá trị, đồng thời bổ sung, điều chỉnh một số quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Theo Kết luận, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu phải được đặt ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển, là nền tảng cho chuyển đổi xanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Kết luận đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng cao năng lực quản trị môi trường, tập trung xử lý các khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, cải thiện chất lượng môi trường sống, thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các-bon thấp; tầm nhìn đến năm 2045 xây dựng Việt Nam có môi trường sống trong lành, hệ thống quản trị môi trường hiện đại, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xanh, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kết luận đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm: tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và nâng cao nhận thức của toàn xã hội; hoàn thiện thể chế, pháp luật; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực; tập trung giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế các-bon thấp; phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Đáng chú ý, Trung ương yêu cầu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho sự nghiệp bảo vệ môi trường; huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, nguồn vốn quốc tế và tài chính xanh; ưu tiên đầu tư hạ tầng phục vụ chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, phát triển kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị sẽ ban hành Chương trình hành động triển khai Kết luận; Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cùng các cơ quan liên quan có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

>> Mời quý độc giả xem video: Không khí bầu cử ở Hà Nội.

Đổi mới mô hình phát triển là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa lịch sử

Sáng 29/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đã quán triệt 2 chuyên đề "Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam" và "Nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh".

Quán triệt chuyên đề “Nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam”, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị cho biết, sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể, đưa Việt Nam thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2025.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3.

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng.

674.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: VGP

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV sáng 29/7.

Sáng 29/7, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

44444.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV tại phòng họp Diên Hồng. Ảnh: VGP.

Đọc nhiều nhất

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.

Tin mới

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt, chúc mừng các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, nữ cán bộ cấp vụ của Văn phòng Quốc hội nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận Huân chương cao quý của Vương quốc Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Đan Mạch, sáng 19/10 (giờ địa phương), Nhà vua Đan Mạch Frederik X đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huân chương Voi - huân chương cao quý nhất của Đan Mạch được trao tặng các thành viên Hoàng gia và nguyên thủ quốc gia nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

Nhận lời mời của Nhà vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, sáng 19/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch từ ngày 19 - 21/10/2026.

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Cân nhắc các điều kiện nhận con nuôi

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị nghiên cứu, cân nhắc quy định người bị xử lý vi phạm hành chính về các hành vi xâm hại trẻ em không được nhận con nuôi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân lên đường thăm Đan Mạch, Liên minh châu Âu và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Vương quốc Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, ngày 19/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ từ ngày 19 - 24/10/2026.