Bắc Ninh: Tiếp cận đa chiều cho trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ

Tọa đàm tại Bắc Ninh nhấn mạnh phát hiện sớm, can thiệp phù hợp và ứng dụng công nghệ để hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ hiệu quả.

Ngày 9/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Bắc Ninh (Liên hiệp hội) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Bắc Ninh tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tiếp cận đa chiều và giải pháp can thiệp đồng bộ cho trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ lứa tuổi mầm non”.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên hiệp hội; giảng viên các khoa Sư phạm, Y học, Điều dưỡng - Kỹ thuật y học; cán bộ Trung tâm Giáo dục hòa nhập và Kỹ năng sống cùng đông đảo sinh viên các ngành Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y sĩ đa khoa.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Bắc Ninh và ông Đỗ Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Ninh đồng chủ trì tọa đàm.
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội thành phố Bắc Ninh và ông Đỗ Văn Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Ninh đồng chủ trì tọa đàm.

Tại toạ đàm, các đại biểu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát hiện sớm, đánh giá đúng đặc điểm và nhu cầu của từng trẻ, tránh tâm lý chủ quan cho rằng trẻ chậm nói sẽ tự khắc phục khi lớn lên. Khó khăn về ngôn ngữ không chỉ ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp mà còn có thể tác động đến nhận thức, cảm xúc, hành vi, kỹ năng xã hội và khả năng hòa nhập của trẻ.

Các tham luận tập trung vào nhiều khía cạnh của công tác can thiệp sớm, thực trạng rối loạn phát triển ngôn ngữ, việc nhận diện đúng các biểu hiện khó khăn, kết hợp thông tin từ gia đình, giáo viên và đánh giá chuyên môn để lựa chọn hướng hỗ trợ phù hợp.

Một số ý kiến làm rõ mối liên hệ giữa hạn chế trong giao tiếp với những khó khăn về điều chỉnh cảm xúc, hành vi và tương tác với bạn bè. Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về việc ứng dụng công nghệ và công cụ tương tác số trong hỗ trợ phát triển ngôn ngữ; tận dụng tương tác với bạn bè cùng lớp để khuyến khích trẻ chủ động giao tiếp; đồng thời phát huy vai trò của cha mẹ thông qua các hoạt động sinh hoạt hằng ngày.

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại tọa đàm là tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và đội ngũ chuyên môn. Gia đình cần chủ động quan sát, nhận biết dấu hiệu bất thường và duy trì hỗ trợ trẻ trong sinh hoạt hằng ngày; nhà trường cần xây dựng môi trường giao tiếp tích cực, nâng cao năng lực nhận diện sớm và thường xuyên trao đổi với phụ huynh; các cơ sở chuyên môn phối hợp đánh giá, xây dựng kế hoạch can thiệp phù hợp với đặc điểm của từng trẻ. Việc ứng dụng công nghệ cần gắn với mục tiêu cụ thể, bảo đảm an toàn và không thay thế tương tác trực tiếp giữa trẻ với người lớn.

Các ý kiến trao đổi tại chương trình góp phần làm rõ thực trạng, những khó khăn và yêu cầu đặt ra trong hỗ trợ trẻ rối loạn phát triển ngôn ngữ; đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp giữa các bên liên quan, hướng tới nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ trong thời gian tới.

VUSTA: Mạng lưới trí thức là ‘vũ khí’ chặn sớm tin giả

Nghị định 328 có hiệu lực, đặt ra yêu cầu nâng cao trách nhiệm thông tin. Theo ông Lê Thanh Tùng, cần phát huy nguồn lực trí thức để tăng “sức đề kháng” xã hội.

Trao đổi với PV Tri thức và Cuộc sống, ông Lê Thanh Tùng, Trưởng ban Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho rằng phòng, chống tin giả không chỉ là xử lý thông tin sai sau khi đã lan rộng mà cần chủ động nâng cao “sức đề kháng thông tin” của xã hội, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và báo chí khoa học.

le-thanh-tung.jpg

Lãnh đạo VUSTA làm việc với Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công

Chiều 1/10, GS.VS Châu Văn Minh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã có buổi trao đổi, làm việc với lãnh đạo Viện Chính trị, Hành chính và Chính sách công (IPAPP) – đơn vị trực thuộc VUSTA.

Tham dự buổi làm việc về phía VUSTA có ông Trần Xuân Việt - Quyền Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế. Về phía IPAPP có GS.TSKH Phan Xuân Sơn - Viện trưởng; GS.TS Nguyễn Đăng Dung - Thành viên Hội đồng khoa học; TS Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Hội đồng, Phó Viện trưởng đối ngoại; TS Nguyễn Danh Hữu - Chánh Văn phòng.

lhh.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc

VUSTA tăng cường kết nối thực tiễn, thúc đẩy hợp tác bảo tồn đa dạng sinh học

VUSTA làm việc tại Trung tâm Đa dạng sinh học Mê Linh, trao đổi về nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen, phục hồi hệ sinh thái và phát triển bền vững.

Sự suy giảm đa dạng sinh học do áp lực phát triển kinh tế đang đặt ra những thách thức lớn đối với việc ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Vừa qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) đã tổ chức chương trình thăm, làm việc và khảo sát thực tế tại Trung tâm Đa dạng Sinh học Mê Linh (thuộc Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

vusta.jpg
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thăm, làm việc và trao đổi chuyên môn về công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Mê Linh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới