Một số điển hình thi đua yêu nước tiêu biểu dự kiến sẽ được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI , trong đó có bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet.
1 trong 25 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á
Nguyễn Thị Phương Thảo là cái tên gắn liền với sự thay đổi căn bản của ngành hàng không Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Không chỉ được biết đến là nữ tỷ phú USD đầu tiên của Việt Nam, bà còn được Forbes vinh danh là 1 trong 25 người phụ nữ quyền lực nhất châu Á, đại diện tiêu biểu cho thế hệ doanh nhân nữ bản lĩnh và tiên phong.
Sinh ngày 7/6/1970 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Phương Thảo sớm bộc lộ tư duy kinh tế sắc sảo. Bà được đào tạo bài bản tại Nga, sở hữu nền tảng học vấn vững chắc với bằng Cử nhân Tài chính – Tín dụng, theo học tại Cao đẳng Kinh tế Lao động – Cao đẳng Kinh tế Quốc dân Moskva và hoàn thành học vị Tiến sĩ Điều khiển học kinh tế khi mới 27 tuổi. Đây là nền móng quan trọng giúp bà bước vào lĩnh vực tài chính – ngân hàng với vai trò nhà quản trị chuyên nghiệp.
Hiện nay, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Vietjet Air và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Ngân hàng HDBank. Với khối tài sản ước tính khoảng 2,5 tỷ USD, bà là một trong những nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của Đông Nam Á, đồng thời là người Việt duy nhất góp mặt trong danh sách 50 doanh nhân tiêu biểu toàn cầu do Bloomberg bình chọn năm 2018.
Ít ai biết rằng, con đường kinh doanh của bà Thảo bắt đầu rất sớm, từ khi còn là sinh viên năm thứ hai tại Đông Âu. Trong bối cảnh thị trường khu vực này khan hiếm hàng hóa, bà nhanh nhạy nắm bắt cơ hội kinh doanh đủ loại mặt hàng, từ điện tử, máy móc, băng đĩa cho tới nông sản nhập khẩu từ châu Á.
Song song với đó, bà đưa về Việt Nam nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống. Vốn khởi nghiệp gần như chỉ có chữ tín và sức lao động bền bỉ, nhưng chính sự chăm chỉ, minh bạch và uy tín đã giúp bà tạo dựng được niềm tin với các đối tác lớn.
Nhờ tinh thần làm việc phi thường, thường bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc vào rạng sáng hôm sau, chỉ sau ba năm, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã sở hữu 1 triệu USD đầu tiên, trở thành triệu phú khi mới 21 tuổi, một thành tích hiếm có vào thời điểm đó.
Dù được đào tạo chuyên sâu về tài chính – ngân hàng, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của bà Thảo lại nằm ở lĩnh vực hàng không. Sự ra đời của Vietjet Air đã tạo nên bước ngoặt cho thị trường vốn được xem là “sân chơi” dành cho số ít. Bà Thảo từng chia sẻ, trước khi Vietjet tham gia thị trường, chỉ khoảng 1% dân số Việt Nam có cơ hội đi máy bay. Vietjet lựa chọn chiến lược khác biệt: hướng tới những người chưa từng bay, thậm chí chưa từng rời khỏi làng quê của mình.
Biến giấc mơ “ai cũng có thể bay” thành hiện thực
Con đường hiện thực hóa “giấc mơ bay” không hề dễ dàng. Vietjet phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng hàng không lớn và không ít hoài nghi về tính khả thi của mô hình hàng không giá rẻ tại Việt Nam ngay từ những ngày đầu khởi sự. Thị trường hàng không Việt Nam khi đó vốn được xem là “sân chơi” của các doanh nghiệp nhà nước lớn, trong đó có Vietnam Airlines, khiến một hãng hàng không tư nhân non trẻ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh gay gắt cùng sự hoài nghi từ thị trường.
Hành trình hiện thực hóa Vietjet Air không phải là quyết định nhất thời. Trước khi nhận được giấy phép đầu tư vào năm 2007, bà Thảo đã dành gần một thập kỷ nghiên cứu các mô hình hàng không giá rẻ trên thế giới như Southwest, Ryanair hay AirAsia. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đưa hãng bay vào hoạt động, biến động giá dầu tăng cao đã buộc kế hoạch phải tạm hoãn. Đến năm 2010, Vietjet Air từng đạt được thỏa thuận liên doanh với AirAsia, song những vướng mắc pháp lý và điều kiện thị trường khiến thương vụ không thể triển khai.
Không từ bỏ “giấc mơ bay”, bà Nguyễn Thị Phương Thảo quyết định tự xây dựng hãng hàng không tư nhân mang tên Vietjet Air, phát triển theo mô hình chi phí thấp với tham vọng tạo ra một hãng hàng không tầm khu vực, được ví như “Emirates của châu Á”.
Dưới sự điều hành của bà, Vietjet Air ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ trong giai đoạn 2014–2016, hãng đã chiếm khoảng 29% thị phần hàng không nội địa. Đà tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng, cùng môi trường cạnh tranh ngày càng rõ nét trong ngành giao thông vận tải hàng không.
Một dấu mốc đáng chú ý của Vietjet Air diễn ra vào ngày 23/5/2016, khi hãng ký thỏa thuận thuê mua 100 máy bay Boeing 737 MAX 200 trị giá 11,3 tỷ USD. Sự kiện được thực hiện dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng đội bay và hội nhập quốc tế của hãng hàng không tư nhân Việt Nam.
Đến năm 2019, Vietjet đã chiếm hơn 40% thị phần nội địa và ghi nhận lợi nhuận ngay trong năm thứ hai chính thức khai thác bay thương mại, một kết quả hiếm thấy trong ngành hàng không, vốn đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn dài.
Điều tạo nên dấu ấn riêng của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo không chỉ nằm ở các con số kinh doanh, mà còn ở phong cách quản trị mang đậm tính nhân văn. Với bà, doanh nghiệp không đơn thuần là nơi tạo ra lợi nhuận, mà còn là môi trường nuôi dưỡng con người và lan tỏa các giá trị tích cực.
Triết lý văn hóa “5T” gồm Tử tế, Tận tâm, Tin cậy, Tiên phong và Trung thành được bà xây dựng như nền tảng cốt lõi, trở thành sợi dây gắn kết hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên trong hệ sinh thái doanh nghiệp. Dưới sự lãnh đạo của bà, người lao động được truyền cảm hứng làm việc với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và hướng tới cộng đồng.
Đến nay, Vietjet Air đã trở thành một trong những hãng hàng không năng động tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, khai thác mạng bay rộng khắp với hơn 100 điểm đến trong và ngoài nước. Bằng tư duy đổi mới và chiến lược linh hoạt, Vietjet đã từng bước khẳng định vị thế, mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế, góp phần biến giấc mơ "ai cũng có thể bay" thành hiện thực.
Không chỉ góp phần thay đổi thói quen di chuyển của người dân, Vietjet còn được xem là biểu tượng cho tinh thần tự tin, dám nghĩ dám làm của doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập và chinh phục thị trường quốc tế.
Với chủ đề “Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc bứt phá đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sẽ diễn ra trong 2 ngày (ngày 26/12 và 27/12) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Thành phố Hà Nội).
Tổng số đại biểu về dự Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ XI là 2.223 đại biểu, gồm 198 đại biểu khách mời và 2.025 đại biểu chính thức; được thành lập thành 105 Đoàn đại biểu. Trong 2.025 đại biểu chính thức có các đại biểu là cá nhân Anh hùng, đại diện các tập thể Anh hùng, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và các điển hình tiên tiến được phong tặng, suy tôn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến nay.