"Áo 6 múi" cháy hàng ở Trung Quốc

Muốn có thân hình cường tráng nhưng lười vận động, ngại ăn kiêng, nhiều thanh niên Trung Quốc đổ xô mua bộ đồ silicone để đáp ứng nhu cầu chụp ảnh "sống ảo".

Nhiều cửa hàng trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc như Taobao và AliExpress đồng loạt thông báo hết hàng "trang phục 6 múi", những bộ đồ làm bằng silicone mô phỏng thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn, China Post đưa tin hôm 20/4.

Những "bộ đồ 6 múi" đã xuất hiện trên thị trường từ năm 2019. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sản phẩm này được cho "bán đắt như tôm tươi" khi tỷ lệ người thừa cân, béo phì tăng mạnh ở quốc gia tỷ dân.

"Áo 6 múi" cháy hàng ở Trung Quốc ảnh 1

Những "bộ đồ 6 múi" được rao bán trên các trang web mua sắm Trung Quốc. Ảnh: China Post.

"Tăng cân thời Covid-19 nhưng ngại đến phòng tập hay duy trì chế độ ăn kiêng, hãy thử sản phẩm của chúng tôi", một cửa hàng trên Taobao giới thiệu về sản phẩm. Tương tự, những mẩu quảng cáo khác cũng đều đánh vào tâm lý lười vận động nhưng muốn giảm cân nhanh của khách hàng.

Giá của một bộ "trang phục 6 múi" thường dao động 120-610 USD, tùy thuộc vào kích thước và cấu tạo. Những bộ được thiết kế càng chi tiết với từng múi cơ, đường gân, màu da, xương quai xanh được thể hiện như thật, có giá bán càng cao.

Nhiều khách hàng tỏ ra khá hài lòng về sản phẩm và nói rằng "giấc mơ đã thành hiện thực" mà không cần phải tập gym hay ăn kiêng.

Tuy nhiên, số khác cho rằng những bộ đồ làm từ silicone dù thật đến đâu vẫn chỉ là đồ giả. "Cảm giác nó quá dày và bí", "Dù sao đây vẫn chỉ là một hình thức gian lận", "Những bộ đồ này có thể phục vụ việc sống ảo nhưng không giải quyết được các vấn đề về cơ thể, sức khỏe của bạn"... là những bình luận phổ biến trên mạng.

Trong những thập niên gần đây, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thói quen ăn uống của người dân Trung Quốc cũng đã thay đổi với sự gia tăng của thức ăn nhanh, nhiều calorie, theo AFP.

Kết quả, hơn 50% người trưởng thành bị thừa cân, béo phì, theo số liệu thống kê công bố năm 2020 của Ủy ban Y tế quốc gia nước này. Thừa cân được khuyến cáo là một trong những yếu tố chính gây nên các bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư.

Trend khoe đồ cổ “thời ông bà anh”, ai nhìn cũng rưng rưng

(Kiến Thức) - Giới trẻ Việt mới đây thi nhau khoe trên mạng xã hội trong ngày đầu năm mới những món đồ cổ trong gia đình sau khi khám phá được trong quá trình đi chúc Tết.

Trend khoe do co “thoi ong ba anh”, ai nhin cung rung rung
Mới đây, một tài khoản Facebook đã đăng tải hình ảnh chiếc mâm đồng nhà mình khi vào chúc Tết bà ngoại khiến dân tình xôn xao. Chia sẻ của chủ tài khoản này nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi đây chính là món đồ cổ từ "thời ông bà". Dưới phần bình luận, nhiều bạn khác cũng vào góp vui khoe đồ cổ từ thời xưa nhà mình để lại.

“Sức chịu đựng con người...” bỗng thành trào lưu mới của giới trẻ

(Kiến Thức) - Chỉ một câu nói nhầm “Sức chịu đựng con người có giới thiệu” bất ngờ thành trào lưu khiến cả cộng đồng mạng xôn xao và bắt trend mấy ngày nay.

“Suc chiu dung con nguoi...” bong thanh trao luu moi cua gioi tre
 Những ngày gần đây, cư dân mạng đang chia sẻ rầm rộ trào lưu "sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu" khiến không ít người tò mò, khó hiểu.

Jenny Huỳnh gây sốt với clip gói gọn đủ hot trend 2020

(Kiến Thức) - Để nhìn lại năm 2020 vô cùng thành công của mình, Youtuber nhí Jenny Huỳnh đã điểm mặt loại loạt hot trend gây sốt.

Jenny Huynh gay sot voi clip goi gon du hot trend 2020
 2020 được đánh giá là thành công ngoài mong đợi của Jenny Huỳnh. Chỉ trong 1 năm rưỡi (từ tháng 7/2019 - tháng 1/2021), kênh Youtube của cô bạn trẻ tuổi này đã nhận về 961.000 lượt subs.

Đọc nhiều nhất

Tin mới