Anh trai ông chủ Nhật Cường nhận lương 1 triệu, trông xe vỉa hè

Chiều nay (5/5), tại phiên tòa xét xử vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường, HĐXX dành thời gian thẩm vấn anh trai Bùi Quang Huy.

Bị cáo Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy) làm việc tại Công ty Nhật Cường từ năm 2009 đến tháng 5/2019. Trả lời thẩm vấn tại tòa, Việt khai, bị cáo bị bắt vào ngày 10/7/2020.

Trước khi bị bắt, bị cáo và em trai Bùi Quang Huy chưa từng liên lạc với nhau. Theo lời khai của Việt, bị cáo không biết ông chủ Nhật Cường có liên lạc với gia đình hay không.

Cáo buộc cho rằng, từ tháng 4/2017- 3/2019, Việt trực tiếp đi nhận hàng, sau đó đưa về kho của Công ty Nhật Cường tổng số 1.475 chiếc điện thoại hiệu Iphone và 49 chiếc Ipad của hãng Apple, tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Anh trai ông chủ Nhật Cường nhận lương 1 triệu, trông xe vỉa hè ảnh 1
Bị cáo Bùi Quốc Việt

Tài liệu điều tra xác định, về ý thức chủ quan, Bùi Quốc Việt phải nhận thức được hàng hóa đi nhận là điện thoại hoặc máy tính bảng do bản thân Việt biết rõ Bùi Quang Huy chuyên kinh doanh mặt hàng điện thoại.

Có đủ cơ sở để xác định Việt 8 lần nhận hàng nên phải chịu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm là người giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu.

Theo lời khai của Việt tại tòa, năm 1989, khi 19 tuổi, bị cáo đi xuất khẩu lao động ở Đức và về nước vào năm 2004.

Không có việc làm ổn định, Bùi Quốc Việt làm cho công ty của em trai. Thời gian đầu, bị cáo làm công việc trông xe ở vỉa hè, với mức lương hơn 1 triệu đồng/tháng. Đến năm 2019, bị cáo được em trai trả lương 6 triệu đồng.

Việt khai, được em trai giao nhiệm vụ hàng ngày đi thu tiền bán hàng ở các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, mang đến ngân hàng nộp vào tài khoản của công ty. Công việc diễn ra từ 8h sáng- 12h trưa hàng ngày.

Có 3 lần do bị cáo Nông Văn Lư (lái xe của Công ty Nhật Cường) bận, không đi nhận hàng được đã nhờ Việt đi nhận hàng do các đường dây vận chuyển giao, sau đó đưa hàng về kho của Công ty Nhật Cường.

“Đi nhận hàng không phải nhiệm vụ của bị cáo, nhưng anh Lư bận, có nhờ và bị cáo đã 3 lần đi nhận hàng hộ... Bị cáo không biết hàng để trong các thùng các tông là hàng gì”, Việt khai.

Bộ Công an khám xét Chuỗi cửa hàng Nhật Cường mobile

(Kiến Thức) - Trưa nay (9/5), Bộ Công an khám xét hàng loạt cửa hàng Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường. 

Nhiều cảnh sát thuộc các lực lượng của Bộ Công an, do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu chủ công, đã tiến hành khám xét chuỗi cửa hàng điện thoại Nhật Cường Mobile.

Mời quý vị độc giả xem video: Bộ Công an khám xét Chuỗi cửa hàng Nhật Cường mobile
Trong sáng nay, cảnh sát còn tiến hành khám xét nhiều cửa hàng khác trong hệ thống của Nhật Cường Mobile. Hiện tại, một số cửa hàng lớn của Nhật Cường ở phố Chùa Bộc, Láng Hạ đã bị đóng cửa mà không rõ lý do.

Chủ tịch nước yêu cầu làm rõ vụ cha đánh con nát tay

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Thành ủy, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương xác minh thông tin báo chí nêu về vụ cha đánh con nát tay.

Ngày 5/5, Văn phòng Chủ tịch nước vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, yêu cầu Thành ủy, UBND TPHCM xác minh và xử lý vụ việc một trẻ em ở huyện Hóc Môn bị cha bạo hành được báo chí nêu.

Thái Nguyên: Đường xá “biến thành sông”, xe ngập ngụa trong nước

Rạng sáng ngày 5/5, nhiều địa bàn của tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn diện rộng. Nhiều tuyến đường ngập úng "biến thành sông" khiến điều phương tiện bị ngập và chết máy.

Thai Nguyen: Duong xa “bien thanh song”, xe ngap ngua trong nuoc

Lượng mưa đo được tại Cù Vân (Đại Từ) là 136,2mm, Điềm Mặc (Định Hóa) là 133,6mm, Minh Lập (Đồng Hỷ) là 115,1mm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Bộ Công an truy nã Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với các bị can Nguyễn Văn Đài và Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.