24 tuổi chưa dậy thì vì mắc hội chứng Turner

Giải pháp tầm soát hiệu quả nhất hội chứng Turner là xét nghiệm sàng lọc trước sinh như NIPT, Double Test, Triple Test nhằm phát hiện sớm, can thiệp kịp thời.

24 tuổi như đứa trẻ lên 10

Liên (24 tuổi, Tây Ninh) chỉ cao 1m40, nặng 32kg, chưa dậy thì do mắc hội chứng Turner, một rối loạn nhiễm sắc thể giới tính.

Nhìn Liên như một bé gái 10 tuổi, nhỏ bé rõ rệt so với người cùng trang lứa. Liên không có giai đoạn dậy thì, ngực không phát triển, không có kinh nguyệt. Gia đình nghĩ Liên phát triển muộn nên tăng cường bồi bổ nhưng đến 24 tuổi, vóc dáng Liên vẫn không thay đổi, không tăng cân mới đưa đi khám.

TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết – Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM nhận thấy những bất thường đặc trưng của bệnh Turner ở Liên, như thấp, cổ ngắn, ngực không phát triển.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm cho thấy Liên có chỉ số hormone estrogen rất thấp, chỉ khoảng 20 pmol/L (mức bình thường từ 70-220 pmol/L), suy buồng trứng, tử cung nhi hóa. Tử cung nhi hóa là tình trạng tử cung của người ở độ tuổi trưởng thành có kích thước nhỏ bất thường dưới 30mm, tương tự như tử cung của trẻ em gái.

Từ kết quả xét nghiệm chuyên sâu về nhiễm sắc thể kết hợp các dấu hiệu và triệu chứng này, bác sĩ Hoàng chẩn đoán Liên mắc hội chứng Turner, một dạng rối loạn nhiễm sắc thể giới tính. Thông thường, cơ thể nữ giới có hai nhiễm sắc thể X.

Người mắc hội chứng Turner, chỉ có một nhiễm sắc thể X hoặc một phần nhiễm sắc thể X hoạt động, xảy ra do các lỗi ngẫu nhiên trong quá trình phân bào của trứng, tinh trùng hoặc phôi thai. Điều này dẫn đến các vấn đề về phát triển thể chất và sinh sản.

nhiem-sac-the.png
Chị Liên đang thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán - Ảnh BVCC

Nhiều biến chứng đe dọa tính mạng

Bác sĩ Hoàng cho biết, Liên phát hiện bệnh ở giai đoạn đã trưởng thành nên không còn cơ hội phát triển chiều cao, thiếu hụt nội tiết tố nữ khiến cô không phát triển tuyến vú cũng như chức năng sinh dục.

Nếu không điều trị, Liên có thể gặp các biến chứng sớm như tim mạch, suy tim, tăng huyết áp, rối loạn nội tiết, mất thính giác, nhược thị, biến chứng sang thận, bất thường về xương, gặp khó khăn trong giao tiếp…

Liên được điều trị bằng cách bù hormone estrogen – progesteron. Sau 3 tháng, Liên đã có kinh nguyệt nhưng khó có khả năng sinh sản và phải theo dõi sức khỏe thường xuyên, phòng ngừa các biến chứng.

Hội chứng Turner là dạng rối loạn nhiễm sắc thể chỉ xảy ra ở nữ giới, tỷ lệ 1/4000, tuy nhiên hội chứng này không có tính di truyền. Đây là tình trạng xảy ra do một lỗi ngẫu nhiên trong quá trình phân chia tế bào thai nhi, dẫn đến sự thiếu hụt hoặc không đầy đủ nhiễm sắc thể X.

mo-phong-nhiem-sac-the-bi-loi-cua-hoi-chung-turner.jpg
Mô phỏng nhiễm sắc thể bị lỗi của hội chứng Turner (khoanh tròn đỏ) - Ảnh BVCC

Các dấu hiệu và triệu chứng của hội chứng Turner ở mỗi người có thể khác nhau. Đặc trưng chung khi còn nhỏ có thể gồm cổ sưng húp hoặc sưng tay chân khi mới sinh, vòm miệng cao và hẹp, ngực rộng và núm vú cách xa nhau, đường chân tóc thấp ở phía sau đầu, mí mắt trên sụp xuống, hàm dưới bị tụt hoặc nhỏ.

Ở độ tuổi dậy thì và trưởng thành, người bệnh có vóc dáng thấp, chiều cao trung bình chỉ khoảng 1m4, tăng trưởng chậm, ngực không phát triển, không có kinh nguyệt hoặc chấm dứt chu kỳ kinh nguyệt sớm.

Hiện nay, chưa có phương pháp điều trị triệt để hội chứng Turner, vì bệnh xuất phát từ sự rối loạn di truyền ngẫu nhiên trong quá trình phân chia nhiễm sắc thể. Giải pháp tầm soát hiệu quả nhất hiện nay là xét nghiệm sàng lọc trước sinh như NIPT, Double Test, Triple Test nhằm phát hiện sớm bất thường và can thiệp kịp thời.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp được phát hiện muộn khi trẻ bước vào tuổi dậy thì hoặc thậm chí ở tuổi trưởng thành như Liên. Dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng nếu phát hiện và điều trị đúng cách bằng hormone tăng trưởng, hormone sinh dục cùng việc theo dõi sức khỏe định kỳ, người bệnh vẫn có thể phát triển gần như bình thường, có cuộc sống khỏe mạnh.

Người đàn ông vô sinh phát hiện mắc hội chứng hiếm gặp mang giới tính nữ

Chủ động kiểm tra sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn không chỉ giúp phát hiện sớm các bất thường tiềm ẩn, còn tạo “cơ hội vàng” trong hành trình tìm con.

Vừa qua, tại Phòng khám Hiếm muộn – Nam học, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, các bác sĩ đã chẩn đoán thành công một trường hợp vô sinh nam do hội chứng De la Chapelle (46,XX) - một rối loạn di truyền hiếm gặp.

Đây là ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại bệnh viện, đánh dấu bước tiến mới trong công tác chẩn đoán và điều trị vô sinh do nguyên nhân di truyền tại địa phương.

Đau bụng kéo dài trẻ 9 tuổi phát hiện mang u nang buồng trứng

U buồng trứng thường không có dấu hiệu lâm sàng điển hình, các triệu chứng thường nghèo nàn, chỉ được phát hiện khi có biến chứng như u to nhanh, xoắn, gầy sút.

Bé gái 9 tuổi với khối u nang buồng trứng ca bệnh hiếm gặp được xử trí thành công tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

Trẻ đau bụng kéo dài do u buồng trứng

Bữa ăn thiếu cân bằng có thể khiến con bạn dậy thì sớm

Bữa ăn hàng ngày với đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn và các hóa chất ẩn giấu chính là nguyên nhân khiến trẻ phát triển sớm hơn so với lứa tuổi.

Trong những năm gần đây, tình trạng trẻ em dậy thì sớm ngày càng phổ biến, trở thành mối quan tâm lớn của phụ huynh. Ngoài yếu tố di truyền và môi trường sống, bữa ăn hàng ngày đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sự phát triển sớm ở trẻ.

z7155930597583-70073cf6fc16f2bd014dd46d175e8c57.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Đọc nhiều nhất

Tin mới