Đôi nam nữ bị xe bồn tông từ phía sau, kéo lê hàng trăm mét

(Kiến Thức) - Đôi nam nữ đang băng ngang đường trên xe máy thì bị xe bồn chở xi măng tông từ phía sau, kéo lê 2 nạn nhân hàng chục mét trên đường...  

Đến cuối chiều 1/10, các đơn vị nghiệp vụ Công an TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên đường ĐT743 làm 2 nạn nhân tử vong.
Doi nam nu bi xe bon tong tu phia sau, keo le hang tram met
Hiện trường vụ tai nạn làm 2 nạn nhân tử vong. 
Thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, đôi nam nữ (khoảng 25 tuổi) đi chung trên xe máy mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường ĐT 743 theo hướng đi từ ngã tư Bình Thung về vòng xoay An Phú.
Khi đến khu vực giao cắt với đường Nguyễn Trãi (khu phố Đông Tân, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì người đàn ông điều khiển xe máy bật đèn xinhan để chuẩn bị băng sang đường.
Lúc này, chiếc xe bồn chở xi măng mang BKS: 61C-258.95 chạy cùng chiều, từ sau lao tới tông trúng xe máy của đôi nam nữ nói trên.
Doi nam nu bi xe bon tong tu phia sau, keo le hang tram met-Hinh-2
Hàng trăm người hiếu kỳ vây kín hiện trường để theo dõi vụ tai nạn. 
Cú tông mạnh khiến 2 nạn nhân cùng chiếc xe máy lọt vào gầm và bị xe bồn kéo lê hàng chục mét trên đường. Người đàn ông bị bánh xe bồn chèn qua đầu tử vong tại chỗ, riêng người phụ nữ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng sau đó cũng đã không qua khỏi.
Tại hiện trường chiếc xe máy nằm lọt dưới gầm xe bồn hư hỏng nặng và cách thi thể nạn nhân khoảng 10 mét. Hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập 2 bên đường theo dõi khiến tình hình giao thông trên đường ĐT 743 gặp nhiều khó khăn. Đội CSĐT Tổng hợ, CSGT Công an TX Dĩ An phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Đến 19h30 tối cùng ngày, trao đổi với PV Kiên Thức, Công an TX Dĩ An cho biết, tài xế lái xe bồn gây ra vụ tai nạn đã đến cơ quan điều tra công an thị xã trình diện.

Thực hư chuyện thanh niên “hiếp dâm” nữ nhân viên tiệm tóc

(Kiến Thức) - Thông tin về một nam thanh niên vào tiệm tóc gội đầu ở Hà Nam, thấy nữ nhân viên ăn mặc "mát mẻ" rồi hiếp dâm đang gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến những thông tin đăng tải lên mạng xã hội cho rằng một nam thanh niên đã vào tiệm tóc hiếp dâm nữ nhân viên xảy ra xã Phù Vân (Hà Nam), ngày 30/9, một lãnh đạo UBND xã Phù Vân cho biết: Tối ngày 29/9, một nữ nhân viên tiệm cắt tóc gội đầu trên địa bàn xã “tố” nam thanh niên vào tiệm hiếp dâm. Hiện, công an TP Phủ Lý đã vào cuộc điều tra.
Trong khi đó, theo một lãnh đạo Công an TP Phủ Lý thì thông tin cho rằng nữ nhân viên tiệm cắt tóc ở xã Phù Vân bị nam thanh niên hiếp dâm là chưa chính xác. “Họ là người yêu, cãi nhau nên nói quá lên chứ không có việc hiếp dâm” lãnh đạo Công an TP Phủ Lý cho biết.

TP.HCM: Mưa lớn khủng khiếp, đường phố nước cuồn cuộn như sông

(Kiến Thức) - Cơn mưa lớn kéo dài suốt từ chiều đến tận khuya vẫn chưa dứt khiến nhiều tuyến đường ở TP.HCM chìm trong biển nước; cây xanh ngã đổ và giao thông ùn tắc nghiêm trọng. 

TP.HCM: Mua lon khung khiep, duong pho nuoc cuon cuon nhu song
Đến 22h khuya ngày 30/9, khắp TP.HCM và các vùng lân cận vẫn mưa rất lớn.

Cựu Chủ tịch HĐQT BIDV có cho Phạm Công Danh vay tiền không?

(Kiến Thức) - Theo kết quả điều tra, ông Trần Bắc Hà và các thành viên của phân ban quản lý rủi ro không cho Phạm Công Danh vay, cũng không biết các công ty này do Danh thành lập.

Liên quan đến đại án Phạm Công Danh, theo Tuổi Trẻ Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 46 bị can. Đáng chú ý, trong đó có những bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng BIDV.
Một số cán bộ BIDV được xác định là đã có hành vi giúp sức cho Phạm Công Danh khiến Ngân hàng Xây dựng (VNCB) thất thoát 2.550 tỉ đồng. Vậy cá nhân cựu Chủ tịch HĐQT BIDV - ông Trần Bắc Hà liệu có liên quan gì trong vụ án này không?

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.