Tên lửa đạn đạo Nga sẽ “vô hình” trước đối phương

(Kiến Thức) - Với các hệ thống xe hỗ trợ ngụy trang MIOM, các xe phóng tên lửa đạn đạo Nga sẽ khó bị các phương tiện trinh sát đối phương phát hiện.

Báo Độc Lập dẫn nguồn đại diện chính thức của Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) Thiếu tá Dmitry Andreev, việc cung cấp các xe đảm bảo công trình và nguỵ trang MIOM hiện đại nhất cho sư đoàn tên lửa Teikov đã được hoàn tất trong năm nay. Hiện đơn vị này đã có đủ bộ 10 xe. Trước cuối tháng 9, 4 chiếc xe MIOM sẽ được cấp cho các đơn vị tên lửa chiến lược đang nhận vũ khí mới Irkutsk và Novosibirsk.
Việc cấp cho các đơn vị xe đảm bảo công trình và nguỵ trang được bắt đầu năm 2009. Sự hiện diện của trang thiết bị “có một không hai” cho phép ứng dụng các thủ pháp che dấu và mô phỏng do cán bộ chiến sĩ đơn vị trực chiến tại các tổ hợp tên lửa cơ động tự làm.
Về tổng thể, khả năng cơ động và yếu tố sống còn của các tổ hợp trên đường tuần tra trực chiến và tại các trận địa dã ngoại đã được nâng cao.
Với MIOM, tên lửa Nga có thể che giấu vị trí trận địa trước hệ thống trinh sát của đối phương.
 Với MIOM, tên lửa Nga có thể che giấu vị trí trận địa trước hệ thống trinh sát của đối phương.
Các phương tiện có trong thành phần MIOM tăng khả năng cho RVSN tiến hành phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa bất ngờ từ các trận địa không ngờ tới đối với đối phương.
Ngoài ra, việc sử dụng MIOM đảm bảo cho việc tiến hành trinh sát các tuyến tuần tra trực chiến, đánh giá khả năng chịu tải của nền địa hình, kiểm tra kích thước bao hình đối với khả năng thông xe của các tuyến và bãi đỗ. Nhờ đó mà khả năng chọn lựa tuyến hành quân ra trận địa được mở rộng hơn, điều này cũng làm tăng tính bí mật không bị phát hiện của các tổ hợp. Các phương tiện quan sát từ vũ trụ thậm chí cũng khó mà phát hiện ra chúng.
“Việc đưa MIOM vào trang bị đã cho phép giảm hàng chục lần công sức của con người để thực hiện các nhiệm vụ đã nêu”, sĩ quan đại diện RVSN cho biết.

Thăm nhà máy sản xuất trực thăng “Tây” ở Moscow

(Kiến Thức) - Tuy là quốc gia nổi tiếng về công nghệ hàng không, nhưng Nga đang phải hợp tác với Italy sản xuất trực thăng đa dụng AW139.

HeliVert là công ty liên doanh của 2 “ông lớn” trong lĩnh vực phát triển trực thăng thế giới gồm: Công ty Máy bay Trực thăng Nga và Công ty AgustaWestland Italy. Trụ sở công ty đặt tại Tomilino, tỉnh Moscow.
 HeliVert là công ty liên doanh của 2 “ông lớn” trong lĩnh vực phát triển trực thăng thế giới gồm: Công ty Máy bay Trực thăng Nga và Công ty AgustaWestland Italy. Trụ sở công ty đặt tại Tomilino, tỉnh Moscow.
Nhà máy lắp ráp hiện đại của liên doanh HeliVert. Nơi đây đang thực hiện sản xuất trực thăng đa dụng hạng trung AW139 – thiết kế nổi tiếng của AgustaWestland.
 Nhà máy lắp ráp hiện đại của liên doanh HeliVert. Nơi đây đang thực hiện sản xuất trực thăng đa dụng hạng trung AW139 – thiết kế nổi tiếng của AgustaWestland.

Báo TQ: tên lửa đạn đạo M20 vượt xa Iskander

(Kiến Thức) - Một số chuyên gia Trung Quốc nhận định, tính năng kỹ chiến thuật của tên lửa đạn đạo M20 vượt xa so với thiết kế Iskander của Nga.

Tên lửa đạn đạo nằm phục dưới biển có khả thi?

Mới đây, Tổ hợp thiết kế hàng hải Rubin và Viện Phát triển công nghệ tên lửa quốcgia mang tên Makeev hoàn thành việc phát triển tên lửa đạn đạo hảiquân (SLBM) Skif có thể đặt dưới biển trong thời gian dài và tự động phóng tấn công mục tiêu theo lệnh điều khiển.

Dự kiến, nếu vượt qua lần phóng thử tđặt dưới biển trong thời gian dài và tự động phóng tấn công mục tiêu theo lệnh điều khiển. Nếu vượt qua lần phóng thử tổ chức cuối tháng 6 này, Skif sẽ được chuyển tiếp tới gian đoạn thử nghiệm cấp quốc gia và cung cấp cho hải quân Nga sau đó.

Tuy nhiên, vượt qua giai đoạn thử nghiệm không phải là vấn đề chính đối với SLBM Skif mà trở ngại chính là các ràng buộc chính trị giữa Nga với các quốc gia khác. Trong đó đáng kể nhất là thỏa thuận với Mỹ không cho phép triển khai vũ khí chiến lược bên ngoài tàu ngầm ở dưới biển sâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới