Lính Nga tước vũ khí binh lính Ukraine ở Crimea

(Kiến Thức) - Hãng tin Interfax hôm nay đưa tin, lực lượng Nga tước vũ khí binh lính tại một căn cứ radar và cơ sở huấn luyện hải quân của Ukraine , khu tự trị Crimea.

Trích dẫn lại nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine, hãng thông tấn này cung cấp thêm một số thông tin. Theo đó, các binh lính Nga đã tịch thu súng ngắn, súng trường và các hộp đạn ở một căn cứ radar đóng gần thị trấn Sudak. Cùng với đó, một nhóm quân nhân Nga khác đã tước vũ khí của một trung tâm đào tạo hải quân của Ukraine ở Sevastopol.
Những tay súng lạ mặt mang theo vũ khí hiện hữu ở đường phố Simferopol, Crimea.
Những tay súng lạ mặt mang theo vũ khí hiện hữu ở đường phố Simferopol, Crimea.
Trong khi đó, Thống đốc vùng Belgorod của Nga, ông Yevgeny Savchenko tiết lộ rằng, những nhóm có vũ trang đã cố gắng chặn con đường dẫn tới Ukraine.
“Những người có vũ trang đó đang phong tỏa khu vực. Rõ ràng họ tìm cách ngăn chặn con đường từ Moscow sang Ukraine. Điều này thực sự lo ngại”, ông Savchenko nói.
Trong khi đó, cũng theo hãng tin này, các binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại Crimea đã rời đơn vị và đồng loat nộp đơn từ nhiệm.
Theo đó, các doanh trại quân đội, trang bị quân sự và kho vũ khí đã bị bỏ lại. Lực lượng tự vệ (vốn nhận nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự ở khu vực) đã đảm đương việc cai quản các đơn vị này.

Chính phủ mới Ukraine nhận ra tầm quan trọng của Nga?

(Kiến Thức) - Kiev dường như bắt đầu hiểu ra thực tế rằng, nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ tài chính từ Moscow, Ukraine khó tránh khỏi viễn cảnh sụp đổ kinh tế.

Theo thông tin mới nhất, ngay khi vừa được bổ nhiệm, tân Bộ trưởng Tài chính tạm quyền của Ukraine, Aleksander Shlapak đã đưa ra báo cáo đề xuất tiếp tục đàm phán về hợp tác tài chính với Nga trong lĩnh vực khí đốt.

Thế giới “run sợ” khả năng Nga đưa quân vào Ukraine

(Kiến Thức) - Khi Thượng viện Nga giao toàn quyền điều động quân sang Ukraine cho Tổng thống Putin, các nhà lãnh đạo thế giới đã phản ứng khá gay gắt.

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với người đồng cấp Nga Vladmir Putin hôm 1/3. Qua đó, ông Obama bày tỏ “quan ngại sâu sắc” tới “sự vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine” của Nga. Đồng thời, nhà lãnh đạo Mỹ cũng kêu gọi ông Putin ra lệnh rút quân. Trong trường hợp Nga không chấp thuận, Mỹ sẽ tính tới khả năng không tham dự Hội nghị thượng đỉnh G8 sắp tới ở Sochi vào tháng 6 tới này. Tệ hơn, Mỹ có thể sẽ áp dụng những lệnh trừng phạt lên Nga.
Ở Brussels, người đứng đầu Ủy ban chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton đã kêu gọi mở một cuộc họp bất thường của ủy ban này nhằm bàn về tình hình Ukraine.

Đến lượt thành phố Donetsk của Ukraine tuyên bố tự trị?

(Kiến Thức) - Hội đồng thành phố Donetsk đề xuất tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về tương lai của họ trước chính biến ở Kiev, Ukraine.

“Cho đến khi mọi chuyện rõ ràng, những điều luật (do Quốc hội thông qua) là hợp pháp và cơ quan mới của nhà nước trung ương sẽ được công nhận. Toàn bộ trách nhiệm trong việc hỗ trợ kinh tế của các vùng lãnh thổ sẽ được trao cho chính quyền địa phương”, trích dẫn nghị quyết của hội đồng thành phố Donetsk hôm 1/3.
Cơ quan này cũng quyết định sửa dụng lực lượng cảnh sát địa phương nhằm “đảm bảo hòa bình cho người dân ở Donetsk và bảo vệ họ trước các hành động khiêu khích tiềm tàng của các lực lượng dân tộc chủ nghĩa cực đoan”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới