Theo AP, Thượng viện Mỹ đã bác bỏ dự luật nhằm ngăn chặn chiến dịch quân sự của Mỹ với Iran trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên của Quốc hội liên quan đến cuộc xung đột này. Động thái cho thấy sự ủng hộ ban đầu của các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng hòa đối với một cuộc xung đột đang lan rộng nhanh chóng khắp Trung Đông.
Chính quyền Tổng thống Trump tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội
Sau khi bất ngờ phát động cuộc tấn công Iran hôm 28/2, chính quyền Tổng thống Trump nhanh chóng tìm kiếm sự ủng hộ của Quốc hội cho một cuộc xung đột mà người dân Mỹ thuộc mọi khuynh hướng chính trị đều tỏ ra dè dặt. Các quan chức chính quyền ông Trump trong tuần này liên tục trấn an các nhà lập pháp rằng họ đang kiểm soát tình hình.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ngày 4/3 cho biết cuộc chiến có thể kéo dài 8 tuần, lâu hơn so với các dự báo trước đó của chính quyền Tổng thống Trump. Ông cũng thừa nhận rằng Iran vẫn có khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa dù Mỹ đang cố kiểm soát không phận nước này.
Các quân nhân Mỹ “vẫn đang đối mặt với nguy hiểm, và chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng rằng rủi ro vẫn rất cao”, Đại tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, phát biểu tại cuộc họp báo. Được biết, 6 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng cuối tuần qua trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái tại Kuwait.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joni Ernst (bang Iowa) đã thừa nhận những mất mát về con người trong bài phát biểu tại Thượng viện. 2 binh sĩ thiệt mạng hôm 1/3 là người Iowa và một đơn vị Vệ binh Quốc gia của bang này cũng bị tấn công ở Syria vào tháng 12/2025, khiến 2 binh sĩ khác thiệt mạng.
“Nhưng giờ đây là cơ hội để chúng ta chấm dứt nhiều thập kỷ hỗn loạn. Càng sớm càng tốt”, Joni Ernst, người từng phục vụ hai thập kỷ trong lực lượng Vệ binh Quốc gia Iowa, nhấn mạnh.
Tổng thống Trump cũng chưa loại trừ khả năng triển khai bộ binh Mỹ. Ông cho biết hy vọng sẽ kết thúc chiến dịch không kích trong vài tuần tới, nhưng mục tiêu của ông đối với cuộc chiến đã chuyển từ thay đổi chế độ sang ngăn Iran phát triển năng lực hạt nhân, làm tê liệt hải quân và chương trình tên lửa của nước này.
“Chúng ta nên thận trọng khi mở cánh cửa dẫn đến hỗn loạn ở Trung Đông mà không thể nhìn thấy phía bên kia”, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Coons (bang Delaware) phát biểu sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
Các nhà lập pháp công khai quan điểm
Các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội tuần này được xem là dịp quan trọng thể hiện rõ lập trường của các nhà lập pháp về cuộc chiến khi họ hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và cân nhắc hệ quả của xung đột.
“Không ai được phép lẩn tránh và tạo điều kiện cho Tổng thống dễ dàng vượt qua hoặc lách Hiến pháp,” Thượng nghị sĩ Tim Kaine (bang Virginia), người dẫn đầu nghị quyết quyền lực chiến tranh, nhấn mạnh.
Lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã thành công, dù với cách biệt sít sao, trong việc đánh bại một loạt nghị quyết quyền lực chiến tranh liên quan đến các xung đột khác. Tuy nhiên, lần này lại khác.
Khác với các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào các tàu buôn ma túy bị cáo buộc hay thậm chí là lãnh đạo Venezuela Nicolás Maduro, cuộc tấn công vào Iran là một xung đột chưa có hồi kết, đã và đang lan rộng khắp khu vực. Một số Thượng nghị sĩ từng ủng hộ các nghị quyết quyền lực chiến tranh trước đây cho biết họ phản đối nghị quyết lần này vì nó áp dụng cho một cuộc xung đột đã bùng phát dữ dội.
“Thông qua nghị quyết này vào lúc này sẽ gửi đi thông điệp sai lầm tới Iran và các binh sĩ của chúng ta. Ở thời điểm hiện tại, việc thể hiện sự ủng hộ không điều kiện đối với các quân nhân là vô cùng quan trọng, cũng như việc chính quyền tiếp tục tham vấn với Quốc hội”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins (bang Maine) nhận định.
Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu
Bên phía Hạ viện, một cuộc tranh luận gay gắt về cuộc chiến đã diễn ra trước khi bỏ phiếu vào ngày 5/3. Hạ viện Mỹ trước tiên đã tranh luận về một nghị quyết do lãnh đạo Cộng hòa trình bày, trong đó chỉ trích Iran.
Dân biểu Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa, công khai cảm ơn Tổng thống Trump vì đã hành động chống lại Iran, cho rằng Tổng thống đang sử dụng quyền lực hiến định của mình để bảo vệ nước Mỹ trước “mối đe dọa cận kề” từ Iran.
Dân biểu Gregory Meeks, lãnh đạo phe Dân chủ tại Ủy ban Đối ngoại, cho biết trước phiên tranh luận rằng những lần bỏ phiếu khó khăn nhất của ông tại Quốc hội là quyết định có nên đưa quân Mỹ vào một cuộc chiến hay không. “Sinh mạng của những thanh niên trẻ tuổi của chúng ta đang bị đe dọa,” ông nói, giọng đầy xúc động khi bước ra từ cuộc họp kín với các quan chức chính quyền Tổng thống Trump tối 3/3.
Tại cuộc họp báo ngày 4/3, một số thành viên Dân chủ là cựu binh từng tham gia cuộc chiến của Mỹ tại Afghanistan hay Iraq đã chia sẻ về những tổn thất nặng nề của các cuộc xung đột đó.
Các Thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 4/3 đã bỏ phiếu bác bỏ nỗ lực ngăn chặn chiến dịch quân sự của Mỹ với Iran. Dự luật, được gọi là nghị quyết về quyền lực chiến tranh, đã không được thông qua với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 53 phiếu chống.
Nghị quyết quyền lực chiến tranh này vốn tạo cơ hội cho các nhà lập pháp yêu cầu Quốc hội phê chuẩn trước khi (Mỹ) tiến hành bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo. Cuộc bỏ phiếu buộc họ phải thể hiện quan điểm về một cuộc chiến đang định hình số phận của các quân nhân Mỹ cùng nhiều sinh mạng khác và tương lai của cả khu vực.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ - Israel tấn công Iran ngày 28/2/2026