Ấn Độ: Nữ du khách Nhật bị cưỡng hiếp dã man

Google News

(Kiến Thức) - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ 2 anh em   Sajid Khan và Jawed Khan vì cưỡng hiếp 1 nữ du khách Nhật nhiều lần trong 3 tuần.
 

Kết quả cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy nữ du khách 22 tuổi người Nhật này đã bị giữ làm con tin và quản thúc bằng súng tại một căn phòng nhỏ dưới lòng đất, gần một địa điểm hành hương gần thành phố thánh địa Bodh Gaya, nơi có quần thể dền thờ Phật giáo đầu tiên trên thế giới.
Mọi việc chỉ vỡ lở khi sức khoẻ nạn nhân trở nên xấu đi sau khi liên tục bị hãm hiếp và phải sống trong điều kiện vô cùng tồi tệ, cô này đã được đưa đến một cơ sở y tế để chăm sóc và may mắn trốn thoát.
An Do: Nu du khach Nhat bi cuong hiep da man
 Tấn công tình dục du khách nước ngoài đang là một vấn nạn ở Ấn Độ.
2 thủ phạm của vụ việc Sajid Khan 32 tuổi và Jawed Khan 25 tuổi đều là những hướng dẫn viên du lịch. Phó giám đốc công an Alok Kumar Singh cho biết 2 tên này đã bị bắt vào ngày 2/1 để phục vụ công tác điều tra.
Nạn nhân, một nữ sinh viên Nhật, đã đi từ Kolkata đến Gaya và đăng ký khách sạn tại Kolkata từ tháng 11.
Đã có nhiều cuộc tấn công tình dục du khách nước ngoài được ghi nhận và điều này khiến số lượng du khách tới Ấn Độ đang giảm dần.
Xem thêm tại đây tin tức thế giới
Hiền Thảo

Bình luận(0)