Chung kết “Thanh niên với văn hóa giao thông” 2016

Google News

(Kiến Thức) - Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Honda Việt Nam phối hợp với TW Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia và cục CSGT tổ chức.

Video: VNews
Cuộc thi "Thanh niên với văn hóa giao thông" được chính thức phát động vào tháng 8/2016 và sau hai tháng, Ban tổ chức đã nhận về số lượng bài dự thi kỷ lục là 70.265 bài thi, cao gần gấp 3 lần số lượng bài thi năm 2015. 20 bạn đoàn viên thanh niên xuất sắc nhất từ vòng loại đã bước vào tranh tài ở vòng thi chung kết diễn ra ngày 23-12 tại TP Đà Lạt. Ban tổ chức đã chấm điểm thí sinh dựa trên kiến thức về luật giao thông đường bộ cũng như kỹ năng nhận biết rủi ro và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
Chung ket “Thanh nien voi van hoa giao thong” 2016
Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Honda Việt Nam phối hợp với TW Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia và cục CSGT tổ chức. 
Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba. Đây thực sự là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền vì một xã hội giao thông an toàn tại địa phương.
Đồng thời, Công ty Honda Việt Nam cũng trao tặng kỷ niệm chương cho đại diện của 5 tỉnh/thành Đoàn xuất sắc nhất đã triển khai thành công cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2016 tại địa phương và trao tặng 300 mũ bảo hiểm cho Tỉnh đoàn Lâm Đồng.
Chung ket “Thanh nien voi van hoa giao thong” 2016-Hinh-2
Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba.  
Tiếp nối thành công của chuỗi các hoạt động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trong những năm qua, với mục tiêu có được sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bên để tổ chức một cách hiệu quả các chương trình tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT và đào tạo lái xe an toàn, trong buổi lễ, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục CSGT - Bộ Công an, và Honda Việt Nam đã ký kết biên bản thỏa thuận về Chương trình hợp tác tăng cường các hoạt động về ATGT trong thanh niên giai đoạn 2017 - 2019.
Thảo Nguyễn

>> xem thêm

Bình luận(0)