Hong Kong đã có người tử vong do cúm H7N9

Chính quyền đặc khu Hong Kong ngày 26/12 xác nhận ca tử vong do nhiễm vi rút cúm H7N9 đầu tiên là một cụ ông 80 tuổi người Thâm Quyến.

Báo Văn Hối của Hong Kong cho biết cụ ông trên là trường hợp thứ hai nhiễm cúm ở đặc khu này. Ông đã từng ăn thịt vịt ở Thâm Quyến vài ngày trước khi đến Hong Kong khám bệnh vào ngày 2-12. Chính quyền Hong Kong đã lập các trạm kiểm soát thân nhiệt ở khu vực giáp ranh với Thâm Quyến, vốn là cửa ngõ chủ yếu từ Trung Quốc đến Hong Kong.

Cúm gia cầm đã gây chết người.
 Cúm gia cầm đã gây chết người.
Cúm H7N9 xuất hiện ở Trung Quốc từ tháng 2-2013 và đã làm ít nhất 139 người nhiễm bệnh, trong đó hơn 40 người tử vong. Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng cho thấy vi rút H7N9 lây từ người sang người. Cụ thể tất cả những người từng tiếp xúc với cụ ông trên đều không có triệu chứng nhiễm bệnh.
Song, các nhà khoa học Trung Quốc mới đây đã phát hiện một dòng biến đổi mới từ cúm H7N9 có thể kháng thuốc điều trị cúm như Tamiflu. Giới khoa học khuyến cáo bác sĩ ở Trung Quốc nên thận trọng trong việc sử dụng các loại thuốc chống virus để điều trị dòng cúm này.

Virus chết người H7N9 có thể lây từ người sang người

(Kiến Thức) - Các nhà khoa học cho biết, đã xác định trường hợp virus cúm H7N9 lây từ người sang người đầu tiên tại Trung Quốc.

 
Tạp chí y khoa British Medical Journal (Anh) cho biết một phụ nữ 32 tuổi đã bị nhiễm virus cúm H7N9 sau khi chăm sóc bố tại một bệnh viện ở Trung Quốc. Trước đó, người bố đã tới một khu chợ gia cầm và phát bệnh sau đó 1 tuần, trong khi cô con gái không tiếp xúc với gia cầm sống như đã bị nhiễm virus cúm H7N9 6 ngày sau khi chăm sóc bố tại bệnh viện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới