Vẹt nói được tiếng người chẳng qua vì lưỡi nhọn

Google News

(Kiến Thức) - Một số loài chim bắt chước được tiếng người không phải vì chúng có não phát triển như người, não cũng không có vùng tiếng nói, chữ viết như con người.

Hỏi: Vì sao một số loại chim như vẹt, khướu... lại có thể bắt chước được tiếng người? - Lê Bảo Anh (Hà Nội).
 
Giáo sư Võ Quý, Hội Sinh thái học Việt Nam: Một số loài chim bắt chước được tiếng người không phải vì chúng có não phát triển như người và trong não cũng không có vùng tiếng nói cũng như chữ viết như con người. Trong điều kiện sống hoang dã, những con chim này không thể nói được tiếng người. 
Việc chúng bắt chước âm thanh của con người là hành động cơ học, học mãi thì thành quen phát âm. Một số loài chim nhại được tiếng người vì chúng có cái lưỡi vừa nhọn vừa nhỏ, mềm và đầy thịt, nên chỉ biết lặp lại một chuỗi âm tiết đã được dạy chứ không nói được câu phức tạp. 
PV (ghi)

Bình luận(0)