Phát hiện sửng sốt về thiên hà xoắn ốc lùn IC 4653

(Kiến Thức) - Kính viễn vọng không gian Hubble NASA / ESA ghi nhận một bức tranh tuyệt đẹp về thiên hà lùn xoắn ốc IC 4653. Được biết, IC 4653 nằm cách Trái đất khoảng 80 triệu năm ánh sáng.

Hình ảnh này được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble cho thấy một thiên hà xoắn ốc có tên IC 4653.

Hỗn hợp màu này được tạo ra từ các mức phơi sáng riêng biệt được chụp trong vùng nhìn thấy hồng ngoại quang phổ với Máy ảnh Trường phổ rộng 3 của Kính Hubble (WFC3).

Hai bộ lọc được sử dụng để lấy mẫu các bước sóng ánh sáng khác nhau.

Phat hien sung sot ve thien ha xoan oc lun IC 4653
Nguồn ảnh: Phys. 

Được biết, thiên hà IC 4653 nằm cách Trái đất khoảng 80 triệu năm ánh sáng.

Còn được gọi là LEDA 60311 hoặc ESO 138-28, thiên hà này cư trú trong chòm sao Ara.

IC 4653 được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 7/ 1901 bởi nhà thiên văn học người Mỹ DeLisle Stewart, và nó được phân loại là thiên hà xoắn ốc lùn.

Trong ảnh, các mảng màu xanh đánh dấu các vị trí hình thành sao mới.

Nghiên cứu cấu trúc của các thiên hà khác là một cách quan trọng để tìm hiểu về cấu trúc tiến hóa của các thiên hà trong vũ trụ.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Phát hiện gây sững sờ ở tiểu hành tinh Psyche

(Kiến Thức) - Bạn còn nhớ tiểu hành tinh Psyche? Đây là tiểu hành tinh lớn nhất được biết đến trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Nó gây chú ý vì có nhiều tính chất bất thường và NASA có kế hoạch tới Psyche vào năm 2022.

Psyche, còn gọi là 16 Psyche, không bình thường vì nó khá khác biệt so với các tiểu hành tinh khác.

Tiểu hành tinh Psyche dường như là tàn dư có lõi sắt-niken từ một hành tinh sơ khai. Do đó, nó là một khối xây dựng còn sót lại từ Hệ Mặt trời đầu tiên, khi các hành tinh vẫn đang hình thành, nó thì giống như một hành tinh không có lớp vỏ.

Khám phá thú vị thiên hà lùn độc nhất UGC 685

(Kiến Thức) - Kính thiên văn vũ trụ Hubble của NASA / ESA đã chụp được một bức ảnh mới nổi bật về một thiên hà lùn bất thường có tên UGC 685, có thể là mục tiêu tốt cho các nghiên cứu về quầng sáng vật chất tối.

Thiên hà lùn UGC 685 nằm cách khoảng 15,7 triệu năm ánh sáng tính từ Trái đất.

Còn được gọi là LEDA 3974 và UZC J010722.4 + 164102, thiên hà này được nhìn thấy trong chòm sao Song Ngư.

Tiết lộ mới gây choáng về hành tinh thứ 9

(Kiến Thức) - Theo giả thuyết mới, hành tinh thứ 9 được cho là đang ẩn nấp ở đâu đó ở ngoài Hệ Mặt trời của chúng ta, có thể không phải là một hành tinh nào cả, mà nó có thể là một lỗ đen nguyên thủy.

Có phải chăng hành tinh thứ 9 là một lỗ đen nguyên thủy? Các lỗ đen nguyên thủy (PBH) là các lỗ đen cũ và tương đối nhỏ xuất hiện ngay sau Vụ nổ Big Bang. Chúng được cho là đã được hình thành do kết quả của sự dao động mật độ vật thể rối loạn trong vũ trụ từ rất sớm.

Người ta tin rằng, nhiều PBH có khối lượng thấp nhất có khả năng đã bốc hơi. Tuy nhiên, những lỗ đen có khối lượng lớn hơn vẫn có thể tồn tại ở hiện tại, bốc hơi trong các kỷ nguyên tương lai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới