Bất ngờ với sao lùn nâu lạ trong hệ thống sao CoRoT-20

(Kiến Thức) - Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế phát hiện một sao lùn nâu mới quay quanh hệ thống sao CoRoT-20, quay quanh hệ sao chủ mỗi 9,24 ngày ở khoảng cách khoảng 0,09 AU. 

Nằm cách Trái đất khoảng 4.000 năm ánh sáng, hệ thống sao CoRoT-20 là hệ thống ngôi sao loại G2V phổ, có kích thước và khối lượng tương tự với Mặt trời của chúng ta.
Năm 2011, các nhà thiên văn học đã tìm thấy một hành tinh quay quanh hệ sao này trên một quỹ đạo lập dị ngắn hạn.
Nó được chỉ định là CoRoT-20 b, có kích thước bằng Mộc tinh, quay quanh hệ sao chủ mỗi 9,24 ngày ở khoảng cách khoảng 0,09 AU.
Nguồn ảnh: Phys.
Nguồn ảnh: Phys. 
Hiện một nhóm các nhà nghiên cứu dẫn đầu bởi Javiera Ray của Đài thiên văn Geneva ở Thụy Sĩ đã tìm thấy một vật thể mới trong hệ thống sao này, cũng trên một quỹ đạo lập dị, nhưng với chu kỳ quỹ đạo dài hơn nhiều so với CoRoT-20 b. Và có tên là CoRoT-20 c.
CoRoT-20 c có khối lượng tối thiểu bằng 17 lần khối lượng sao Mộc.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ

Theo nghiên cứu, CoRoT-20 c được tách ra khỏi hệ sao chủ ở khoảng 2,9 AU. Hành tinh này có chu kỳ quỹ đạo 4,59 năm và độ lệch tâm quỹ đạo là 0,6.

"Soi" hệ thống bụi khổng lồ bao quanh ngôi sao trẻ HR 4796A

(Kiến Thức) - Nhiều vật liệu bụi dày đặc được tìm thấy vây quanh một ngôi sao trẻ HR 4796A khiến các nhà khoa học vô cùng ngạc nhiên, cách Trái đất khoảng 150 tỷ dặm bao bọc ngôi sao HR 4796A trẻ.

Thú vị pháo sáng lớn trên một sao lùn nâu trẻ

(Kiến Thức) - Bằng cách sử dụng Kính Kepler, các nhà thiên văn học phát hiện hai pháo sáng xuất hiện trên một sao lùn nâu nhỏ được gọi là CFHT-BD-Tau 4. Hai pháo sáng được cho là mạnh nhất, từng được quan sát thấy trên sao lùn nâu từ trước đến nay. 

Với ước tính khoảng 1 triệu năm tuổi, CFHT-BD-Tau 4 (còn được gọi là 2MASS J04394748 + 2601407) được phân loại là sao lùn nâu trẻ thuộc loại phổ M7, ở khoảng cách 480 năm ánh sáng tính từ Trái đất.
Sao lùn nâu trẻ này có bán kính khoảng 0,65 bán kính mặt trời, khối lượng bằng khoảng 0,064 khối lượng mặt trời và nhiệt độ hiệu dụng trên bề mặt là 2,900 K.

Cách quan sát những ngôi sao đầu tiên sau vụ nổ vũ trụ

(Kiến Thức) - Bằng cách sử dụng Kính viễn vọng Không gian James Webb của NASA, các phi hành gia có cơ hội để quan sát trực tiếp ánh sáng từ một trong những ngôi sao đầu tiên được sinh ra sau vụ nổ vũ trụ lớn cách gần 14 tỷ năm trước.

Các mô hình hiện tại cho thấy thế hệ sao đầu tiên có niên đại từ 200 đến 400 triệu năm tuổi sau vụ nổ lớn. Những ngôi sao đầu tiên như vậy có quãng đời ngắn, nhanh tiêu thụ nhiên liệu hạt nhân của chúng trước khi nổ tung và từ đó cung cấp nhiều hạt giống vũ trụ bao gồm các nguyên tố nặng.

Phát hiện ánh sáng từ các thiên hà đầu tiên nằm trong tầm với của James Webb, dự kiến ra mắt vào năm 2020, cho thấy kính này có thể phát hiện các ngôi sao riêng lẻ trên một khoảng không gian và thời gian rộng lớn nhất định ngay từ sâu thẳm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới