Xem thao tác bắn trung liên RPK Việt Nam trang bị

(Kiến Thức) - Trung liên RPK được thiết kế để tiêu diệt bộ binh tập trung đối phương với tầm bắn 500-3.000m, tốc độ bắn 600 phát/phút.

Clip thao tác bắn RPK các kiểu băng đạn khác nhau:
RPK (tên đầy đủ là Ruchnoy Pulemjot Kalashnikova - súng máy hạng nhẹ Kalashnikov) do nhà sáng chế khẩu súng trường AK huyền thoại Kalashnikov thiết kế hoàn toàn dựa trên súng trường tiến công AKM, báng súng kiểu trung liên RPD.
Về cấu tạo, RPK có máy súng giống với họ nhà AK-47, cũng có 2 chế độ bắn là phát một và liên thanh. Nòng súng được lắp cố định và không thể thay thế trên chiến trường.
RPK chỉ lắp được băng đạn dạng lò xo, không lắp được hộp đạn dây, băng đạn của súng AK-47 có thể lắp lẫn với RPK, còn băng đạn thiết kế cho RPK là băng đạn 40 viên hoặc băng tròn 75 viên, tuy nhiên thì băng đạn tròn sắt này vừa nặng vừa đắt tiền, hơn nữa khi nạp đạn vào băng phải nạp từng viên giống như băng cong.
Chiến sĩ Trường Sa (ngoài cùng, bên trái) cầm khẩu RPK.
 Chiến sĩ Trường Sa (ngoài cùng, bên trái) cầm khẩu RPK.
Thước ngắm của RPK cũng tương tự trên AKM, với các vạch chia thước bắn từ 100-1.000m, tuy vậy thì thước của RPK còn có cơ chế chỉnh lượng gió. RPK có 2 chân chống phụ bằng thép, một số phiên bản của RPK như RPKS cho lính dù có báng gập lại được, RPKN có khay gắn kính ngắm đêm bên hông.
RPK dùng cỡ nòng 7,62x39mm, khối lượng 4,8kg không đạn, dài 1040mm, chiều dài nòng 590mm, tốc độ bắn 600 phát/phút, tầm bắn 500-3.000m.
Quân đội Nhân dân Việt Nam nhận những khẩu RPK từ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và cho tới ngày nay thì đây vẫn là mẫu trung liên tiêu chuẩn trong quân đội ta. RPK thường được biên chế trong các đơn vị bộ binh cơ giới như Sư 308, 320, 304, Hải quân đánh bộ.

“Mổ xẻ” biến thể mới nhất súng máy FN Minimi Việt Nam

(Kiến Thức) - Là thế hệ mới nhất của dòng súng máy FN Minimi nổi tiếng, Minimi Mk3 xứng đáng là loại vũ khí đáng sợ trong chiến tranh hiện đại.

Súng máy Minimi được công ty FN Herstal của Bỉ bắt đầu nghiên cứu phát triển cuối những năm 1970 đầu 1980. Bắt đầu sản xuất hàng loạt năm 1982 và cũng được Quân đội Mỹ đưa vào biên chế với định danh M249 SAW. Kể từ khi được ra mắt Minimi đã có rất nhiều biến thể và được sử dụng rất rộng rãi trong quân đội nhiều quốc gia, trong đó Việt Nam.

Gần đây, FN Herstal đã giới thiệu biến thể FN Minimi Mk3 dựa trên những góp ý phản hồi của những người sử dụng chúng trong các cuộc chiến hiện tại. Trên thực tế, yêu cầu của người lính liên tục được nâng cao trong 10-15 năm qua do sự thay đổi trong cách mà dòng súng máy FN Minimi được sử dụng trên chiến trường (tăng khả năng lắp đặt phụ kiện, sự phát triển của trang bị binh sĩ hay những thay đổi trong chiến thuật như khả năng bắn từ mọi vị trí).

Chiến sĩ Việt Nam luyện súng diệt bộ binh, xe tăng

(Kiến Thức) - Xem các chiến sĩ thuộc Trung đoàn Bộ binh 1 (Sư đoàn 2, Quân khu 5) luyện bắn súng chống tăng B41, trung liên RPD, đại liên PKM, súng phóng lựu M79.

Trung đoàn Bộ binh 1 thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) thành lập trong kháng chiến chống Mỹ, ngày 20/11/1963. Ngay sau đó, trung đoàn liên tục được giao nhiệm vụ chiến đấu ở các chiến trường Khu 5, biên giới các tỉnh Tây Nguyên, Tây Ninh, đường số 1, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia…và đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong ảnh là cán bộ, chiến sĩ trung đoàn hôm nay hành quân ra thao trường huấn luyện.
 Trung đoàn Bộ binh 1 thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) thành lập trong kháng chiến chống Mỹ, ngày 20/11/1963. Ngay sau đó, trung đoàn liên tục được giao nhiệm vụ chiến đấu ở các chiến trường Khu 5, biên giới các tỉnh Tây Nguyên, Tây Ninh, đường số 1, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia…và đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong ảnh là cán bộ, chiến sĩ trung đoàn hôm nay hành quân ra thao trường huấn luyện.
Với những chiến công đạt được trong kháng chiến chống Mỹ, ngày 19/5/1972, Trung đoàn Bộ binh 1 vinh dự được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tiếp đó là vào các năm 1976 và năm 1979, Trung đoàn 1 lại được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 và 3. Trong ảnh là tiểu đội huấn luyện bắn trung liên RPĐ.
Với những chiến công đạt được trong kháng chiến chống Mỹ, ngày 19/5/1972,  Trung đoàn Bộ binh 1 vinh dự được Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tiếp đó là vào các năm 1976 và năm 1979, Trung đoàn 1 lại được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân lần thứ 2 và 3. Trong ảnh là tiểu đội huấn luyện bắn trung liên RPĐ. 

Nhận diện 5 thế hệ dòng họ súng trường huyền thoại AK (2)

(Kiến Thức) - Dòng AK-100 series được kỳ vọng sẽ đưa huyền thoại AK-47 lên một tầm cao mới nhưng thành công vẫn chưa đến.

Cuối những năm 1990, các nhà thiết kế Nga đã cho ra đời dòng AK-100 series nhằm mang lại một sự hồi sinh mới cho huyền thoại AK-47, đây được coi là thế hệ thứ 4 của dòng họ AK. Trong ảnh là mẫu súng trường tấn công AK-101 sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm tiêu chuẩn NATO.
Cuối những năm 1990, các nhà thiết kế Nga đã cho ra đời dòng AK-100 series nhằm mang lại một sự hồi sinh mới cho huyền thoại AK-47, đây được coi là thế hệ thứ 4 của dòng họ AK. Trong ảnh là mẫu súng trường tấn công AK-101 sử dụng cỡ đạn 5,56x45mm tiêu chuẩn NATO.

Đọc nhiều nhất

Tin mới