Xe khách Phương Trang tăng tốc 63 km/h khi xảy ra tai nạn

Cơ quan chức năng xác định xe khách biển số Phú Yên không có dữ liệu hành trình, trong khi xe Phương Trang tăng tốc từ 58 lên 63 km/h vào lúc xảy ra tai nạn sáng 21/8.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa trích xuất dữ liệu hành trình của 2 xe khách tông nhau tại ngã tư ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) làm 1 người chết, 40 người bị thương.
Kết quả kiểm tra dữ liệu hành trình (hộp đen) cho thấy xe khách Phương Trang (51B-402.70) lưu thông với tốc độ 63 km/h khi xảy ra tai nạn, còn tốc độ trước đó 1 phút là 58 km/h.
Trong khi đó, xe khách biển số Phú Yên (78B-009.38) không có dữ liệu hành trình. Vụ Vận tải (Tổng cục Đường bộ) cho biết đã có văn bản báo cáo lãnh đạo để yêu cầu Sở GTVT Phú Yên xử lý việc nhà xe không gửi dữ liệu hành trình.
Xe khach Phuong Trang tang toc 63 km/h khi xay ra tai nan
Xe khách Phương Trang nát đầu sau khi tông thẳng vào xe khách biển số Phú Yên. Ảnh: An Bình.
Ngoài ra, theo Công an huyện Diên Khánh, tại ngã tư xảy ra tai nạn có hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Lúc xảy ra tai nạn (khoảng 2h sáng) chỉ còn đèn cảnh báo (đèn vàng) hoạt động, chế độ đèn xanh đỏ được tắt sau 22h.
Trao đổi với Zing.vn, thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên Tổ trưởng Tổ xử lý vi phạm Đội CSGT số 1 (Công an Hà Nội), cho biết chế độ đèn vàng nhấp nháy để cảnh báo cho các phương tiện biết phía trước là nút giao tiềm ẩn nguy hiểm. Các xe phải chủ động giảm tốc độ đến mức an toàn nhất.
"Căn cứ theo dữ liệu hành trình thì xe Phương Trang không những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc khi gặp đèn vàng", ông Quỹ nhận định.
Thông tin với Zing.vn, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết xe khách giường nằm Phương Trang biển số 51B-402.70, được sản xuất năm 2017, được cấp phép chở 44 khách giường nằm. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 25/6 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 4301S – TP Đà Nẵng, có hạn kiểm định đến hết ngày 24/12.
Xe khách giường nằm biển số Phú Yên sản xuất năm 2019, được phép chở 2 người ngồi và 34 khách giường nằm. Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 4/6 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7801S - tỉnh Phú Yên, có hạn kiểm định đến hết ngày 3/12/2020.

Thông tin mới vụ phụ xe khách sàm sỡ nữ sinh

Từ khi bị tố sàm sỡ nữ sinh trên xe khách, nhân viên phụ xe Võ Quang Lực vẫn bặt vô âm tín. Em trai phụ xe này phải lên tiếng.

Từ khi bị tố sàm sỡ nữ sinh trên xe khách, nhân viên phụ xe Võ Quang Lực vẫn bặt vô âm tín. Đồng nghiệp, bạn bè và công ty đều không thể liên hệ được với Lực dưới mọi hình thức. Nạn nhân H.L (Khánh Hòa), người bị Lực sàm sỡ trên xe Phương Trang, cũng không nhận được bất kỳ lời xin lỗi chính thức hay thông tin nào từ Lực.

Đâm chết người vì bị nhắc nhở vượt đèn đỏ: "Giờ thì em khóc để làm gì?"

(Kiến Thức) - Xuất phát từ lời nhắc do vượt đèn đỏ, Hoài đã đâm chết người trên đường. Tại phiên tòa, thiếu niên này bật khóc bên mẹ và thành khẩn nhận tội.

Dam chet nguoi vi bi nhac nho vuot den do:
Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Trị tổ chức xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Hoài (tại thời điểm gây án là 16 tuổi 5 ngày, trú KP.1, P.Đông Thanh, TP.Đông Hà, Quảng Trị ) về tội danh “Giết người”. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Trị  truy tố Hoài theo khoản 2, điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015. 
Dam chet nguoi vi bi nhac nho vuot den do:
Hoài xin HĐXX cho Hoài một mức án nhẹ để bị cáo có thể trở về làm lại cuộc đời, kiếm tiền bồi thường cho gia đình bị hại (tính đền thời điểm phiên tòa diễn ra, gia đình của Hoài đã bồi thường cho gia đình anh Lan số tiền 60 triệu đồng).

Cấp hàng nghìn ha đất cho đại gia Xuân Trường xây chùa, Bộ TNMT nói gì?

(Kiến Thức) - Bộ TN&MT đã có văn bản trả lời câu hỏi chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) về căn cứ cấp hàng ngàn hecta đất tại Ninh Bình, Hà Nam, Thái Nguyên, Hải Phòng... để doanh nghiệp xây chùa Bái Đính, Tam Chúc? 

Việc doanh nghiệp xây chùa có nằm trong quy hoạch sử dụng đất không, việc giao đất được tính giá như thế nào... cũng được trả lời trong văn bản này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.