UBND tỉnh Long An phải bồi thường doanh nghiệp 950 triệu đồng

Google News

Bị liên đới thua kiện hành chính trong vụ một doanh nghiệp tư nhân không được cấp phép xây dựng, UBND tỉnh Long An phải bồi thường gần 950 triệu đồng. 

Ngày 10/3, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo của Sở Xây dựng tỉnh Long An và UBND tỉnh Long An này trong vụ Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Lê Thanh Tùng kiện hành chính về hành vi không cấp phép xây dựng.
 

Theo đó, tòa tuyên UBND tỉnh Long An cùng Sở Xây dựng tỉnh này phải liên đới bồi thường cho doanh nghiệp gần 950 triệu đồng.

Trước đó, tháng 4-2005, DNTN Lê Thanh Tùng được Sở Xây dựng tỉnh Long An thông báo đồng ý cho xây dựng trạm xăng dầu tại quốc lộ 1A đoạn qua xã Nhị Thành (Thủ Thừa). Sau khi tiến hành các thủ tục, DNTN nộp hồ sơ xin phép xây dựng nhưng từ đó đến nay không được Sở cấp phép. DN này khởi kiện yêu cầu tòa buộc Sở Xây dựng tỉnh cấp phép và bồi hoàn kinh phí lập thủ tục xây trạm xăng dầu.
Theo HOÀNG YẾN/ Phapluattp

Bình luận(0)