Nguyên nhân nam sinh tử vong bên cột điện truyền tải điện gió?

Google News

Nguyên nhân học sinh lớp 6 tử vong gần cột điện truyền tải điện gió ở Quảng Trị là do trèo lên cột điện trên và bị điện giật rơi xuống đất.

Thông tin mới nhất vụ nam sinh tử vong gần cột điện truyền tải điện gió tại xã Húc (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), sáng 7/11, Công an huyện Hướng Hóa cho biết, nguyên nhân nạn nhân tử vong là do trèo lên cột điện trên và bị điện giật rơi xuống đất.
Nguyen nhan nam sinh tu vong ben cot dien truyen tai dien gio?
Nơi xảy ra vụ việc. 
Cụ thể, khoảng 14h ngày 6/11, em H.V.K, 11 tuổi, học sinh lớp 6, trú tại thôn Húc Thượng (xã Húc, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) cùng nhóm bạn đi chăn dê ở khu vực đồi núi cách nhà khoảng 2 km. Tại khu vực này, có cột điện xương cá truyền tải lưới điện 220kV của các dự án điện gió. Trong lúc chăn dê, em K. đã leo lên cột điện trên và bị điện giật rơi xuống đất tử vong.
Trước đó, chiều ngày 6/11, một số người phát hiện em H.V.K. tử vong gần cột điện xương cá truyền tải lưới điện 220kV của các dự án điện gió tại địa bàn xã. Vào thời điểm phát hiện, thi thể nạn nhân bị cháy đen.
Công an xã Húc (huyện Hướng Hóa) cho biết, gia đình nạn nhân không có khiếu nại, khiếu kiện gì và đang làm thủ tục an táng cho em K.
>>> Mời độc giả xem thêm video Cô gái 22 tuổi bị điện giật tử vong khi sạc pin điện thoại:

Nguồn: THDT


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)