Ngày 2 TXCT xã Phước Hà, Nhị Hà: Các ứng viên Đại biểu Quốc hội được kỳ vọng gì?

Google News

 Cử tri 2 xã Phước Hà và Nhị Hà (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) bày tỏ mong muốn các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, phải thực sự gần gũi nhân dân để kịp thời nắm bắt, phản ánh những nguyện vọng chính đáng của bà con; quan tâm vùng đồng bào dân tộc miền núi, vùng sâu, vùng xa...

Ngay 2 TXCT xa Phuoc Ha, Nhi Ha: Cac ung vien Dai bieu Quoc hoi duoc ky vong gi?
 Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) tiếp xúc với cử tri xã Phước Hà, Nhị Hà (Thuận Nam - Ninh Thuận).
Ghi nhận của phóng viên chiều 5/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 2) gồm các ông, bà: Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam; Trần Đình Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý Văn hóa & Gia đình Sở Văn hóa-Thể thao & Du lịch; Tạ Yên Thị Lâm Hội, Bí thư Huyện đoàn Bác Ái; Đàng Thị Mỹ Hương, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Phước Hà và Nhị Hà (Thuận Nam).
Ngay 2 TXCT xa Phuoc Ha, Nhi Ha: Cac ung vien Dai bieu Quoc hoi duoc ky vong gi?
 Ứng viên Đại biểu Quốc hội - TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các ứng viên trình bày chương trình hành động nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Theo thông lệ, sau khi Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thông tin tóm tắt tiểu sử của 5 ứng cử viên, ứng viên Đại biểu Quốc hội - TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các ứng viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Cử tri hai xã rất lắng nghe chia sẻ của các ứng viên và cho biết: Nếu trúng cử Đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, hy vọng các ứng viên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề dân sinh; có chính sách thúc đẩy phát triển văn hóa, giáo dục, y tế miền núi, các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững…; theo đó, góp phần phát triển đất nước.
Ngay 2 TXCT xa Phuoc Ha, Nhi Ha: Cac ung vien Dai bieu Quoc hoi duoc ky vong gi?-Hinh-2
Cử tri xã Nhị Hà gửi gắm nguyện vọng tới các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội. Ảnh: D.My/Báo Ninh Thuận 
Sáng cùng ngày, các ứng viên Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri xã Nhơn Sơn, Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, theo kế hoạch được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.
Bên cạnh kỳ vọng các Đại biểu Quốc hội sẽ đóng góp hết khả năng của mình cho sự phát triển của quê hương, đất nước, trước diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nhiều mặt đời sống kinh tế, cử tri nơi đây gửi gắm tâm tư, mong muốn Đảng, Nhà nước cần có những quyết sách đúng đắn, biện pháp kiên quyết trong chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Song song với đó, cử tri hy vọng việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân chung tay đẩy lùi dịch bệnh, không để lay lan trong cộng đồng sẽ được đẩy mạnh hơn nữa.
Ngay 2 TXCT xa Phuoc Ha, Nhi Ha: Cac ung vien Dai bieu Quoc hoi duoc ky vong gi?-Hinh-4
 Cử tri phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Báo Ninh Thuận.
Trong một diễn biến tương đồng, tại Trung tâm Văn hóa huyện Ninh Hải, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1, gồm các ông, bà: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Kim Sáng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Thuận Bắc; Lê Quý Vỹ, Phó trưởng phòng tổ chức cán bộ, Chi nhánh xăng dầu Ninh Thuận.
Thuận Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)