Kinh hoàng nhóm thanh niên dùng dao phóng lợn truy sát đối phương

Google News

Nhóm thanh niên dùng dao phóng lợn, kiếm, bình xịt hơi cay đuổi đánh anh Đ.X.Đ. Hậu quả anh Đ.X.Đ bị thương tích tại vùng đầu phía sau gáy, gót chân trái.

Chiều 23/8, Công an huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa làm rõ nhóm thanh niên dùng hung khí truy đuổi, chém gục người giữa phố gây bức xúc dư luận.
Cụ thể, khoảng 22h ngày 20/8, Công an huyện Yên Thế tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ xô xát đánh nhau. Tại hiện trường, công an phát hiện 1 thanh niên bị thương.
Kinh hoang nhom thanh nien dung dao phong lon truy sat doi phuong
Hiện trường vụ hỗn chiến. 
Quá trình điều tra công an huyện Yên Thế xác định: Do anh T.V.Đ (SN 2002, trú tại thôn Tân Hồng, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế) và anh Đ.X.Đ (SN 2004, trú tại tổ dân phố Phan, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế) có mẫu thuẫn cá nhân từ trước.
Nhóm của T.V.Đ gồm: N.V.T (SN 2002), N.T.Q (SN 2002), H.N.Q (SN 2002) và H.V.H (SN 2002) cùng trú thôn xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế mang theo dao phóng lợn, kiếm, bình xịt hơi cay đi tìm đánh anh Đ.X.Đ.
Khi các đối tượng trên đi đến đoạn đường trước cửa quán rửa xe của anh Nguyễn Thế Vị (SN 1974, thuộc tổ dân phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế) thì gặp anh Đ.X.Đ cùng anh N.D.Q (SN 2005) đang đi bộ nên nhóm của T.V.Đ đã dùng dao phóng lợn, kiếm, bình xịt hơi cay đuổi đánh anh Đ.X.Đ.
Hậu quả anh Đ.X.Đ bị thương tích tại vùng đầu phía sau gáy, gót chân trái, cổ chân phải, vùng đùi bên trái, lưng và được đưa đi điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thế.
Video: Nhóm thanh niên dùng kiếm chém gục người giữa phố ở Bắc Giang

Quá trình điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi đánh chém gây thương tích cho anh Đ.X.Đ.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thế đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)