Danh sách 14 Bộ trưởng có thể sắp nghỉ năm nay

Google News

(Kiến Thức) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và 14 Bộ trưởng có thể sẽ nghỉ hưu, không đảm nhiệm cương vị trong thời gian tới.

Ban chấp hành Trung ương khóa XII gồm 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
Theo danh sách này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và 14 Bộ trưởng sẽ nghỉ hưu, không đảm nhiệm cương vị trong thời gian tới. Cụ thể:
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng (SN 17/11/1949) được Đại hội XII quyết định cho rút khỏi danh sách đề cử, theo yêu cầu. Ông sẽ không là thành viên Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đồng nghĩa với việc ông sẽ nghỉ hưu trong thời gian tới.
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (SN 23/21955) do đến tuổi nghỉ hưu, cũng không có mặt trong danh sách BCH TW Khóa XII.
Danh sach 14 Bo truong co the sap nghi nam nay
 Đoàn Chủ tịch đại hội lần lượt lên bỏ phiếu bầu.
Ngoài ra còn có 14 Bộ trưởng không là Ủy viên Trung ương khóa XII gồm:
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh (1949)
2. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (1959) – mặc dù vẫn được Ban Chấp hành Khóa XI giới thiệu và có tên trong danh sách bầu ủy viên trung ương khóa mới; tuy nhiên bà đã không đủ số phiếu quá bán cần thiết để tái đắc cử.
3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son (1953)
4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh (1952).

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình (1954).

6. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền (1952).
7. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường (1953).

8. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng (1953)

9. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận (1955)

10. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử (1951)

11. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang (1953)

12. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân (1955)

13. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh (1953)
14. Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh (1955) - tuy đã quá tuổi, nhưng là 1 trong 4 trường hợp “đặc biệt” được Ban chấp hành Khóa XI giới thiệu ra hội nghị, tuy nhiên, ông Tranh cũng không đủ số phiếu để được “ở lại”.
Hồng Liên

Bình luận(0)