Chìm tàu, 31 ngư dân ôm can nhựa lênh đênh suốt đêm ngoài Trường Sa

Google News

Một chiếc tàu câu mực của tỉnh Quảng Ngãi chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa do bị phá nước khiến cho 31 ngư dân lênh đênh trên biển và được nhóm tàu cá tỉnh Quảng Nam cứu sống.

Ngày 8/6, tin từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhóm tàu cá tỉnh Quảng Nam vừa cứu sống 31 ngư dân lênh đênh trên biển do tàu chìm khi ra khơi câu mực.
Trước đó, vào ngày 20/5, tàu QNg 95438TS (công suất 745CV) do ông Lê Thanh Điểu (36 tuổi, trú xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng và trên tàu có 31 ngư dân đi hành nghề câu mực ở vùng biển quần đảo Trường Sa.
 Tàu đi câu mực bị chìm.
Tuy nhiên, đến khoảng 21h ngày 7/6, tàu bị phá nước, chìm cách đảo An Bang thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 1 hải lý về hướng Đông Bắc.
Sau khi tàu chìm, các ngư dân bám vào can nhựa lênh đênh trên biển suốt đêm và đến khoảng 9h sáng nay (8/6) được nhóm ngư dân tỉnh Quảng Nam đi trên 3 tàu cá QNa 94097TS, QNa 94545TS, QNa 94646TS phát hiện, lần lượt cứu sống. Sau đó, đưa 31 ngư dân bị nạn vào đảo An Bang (Trường Sa) chăm sóc sức khỏe, nghỉ ngơi.
Người thân ở quê nhà đang lo lắng cho các thuyền viên.
 
Theo đó, tại nhà chị Võ Thị Thủy (vợ anh ông Lê Thanh Điểu) người thân các thuyền viên gặp nạn đang tập trung chờ tin tức, cũng như các thuyền viên trở về trong lo lắng.
Gia đình đang rất lo lắng cho sức khỏe của các thuyền viên, còn tài sản thì chỉ biết hy vọng vào sự giúp đỡ của chính quyền các cấp vì bao nhiêu vốn liếng của vợ chồng đổ dồn vào đó - chị Võ Thị Thủy cho biết.
Theo Hà Oai/infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)