Lễ tang đẫm nước mắt trong mưa của 9 quân nhân CASA 212

Google News

(Kiến Thức) - Đúng 7h sáng nay, lễ viếng và truy điệu 9 chiến sĩ máy bay CASA 212 gặp nạn trong khi làm nhiệm vụ đã diễn ra trọng thể tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng.

Như tin đã đưa, sáng nay (30/6), lễ tang 9 quân nhân thành viên phi hành đoàn máy bay CASA 212 số hiệu 8983 sẽ được tổ chức trọng thể tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).
Ghi nhận của PV Kiến Thức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, công tác chuẩn bị lễ tang 9 chiến sĩ máy bay CASA 212 8983 gặp nạn trưa ngày 16/6 được diễn ra từ rất sớm, an ninh được thắt chặt ngay từ ngoài cổng nhà tang lễ với nhiều vòng kiểm tra.
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212
 An ninh được thắt chặt trước giờ tang lễ.

Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-2
Ảnh: Sân trước nhà tang lễ tập trung rất đông lực lượng an ninh gồm cả kiểm soát quân sự, công an giao thông và các sĩ quan, chiến sĩ Quân chủng Phòng không - Không quân. 
Lễ viếng 9 quân nhân CASA 212 được tổ chức từ 7h đến 10h ngày 30/6 (tức ngày 26/5 năm Bính Thân) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Lễ truy điệu từ 10h đến 11 ngày 30/6. Đưa tang vào hồi 11h cùng ngày. Hoả táng tại Đài hoá thân Hoàn vũ (Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội).
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-3
 Các đoàn cán bộ cấp cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có mặt để chuẩn bị lễ tang.

Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-4
Bên cạnh đó, đông đảo người dân Thủ Đô cũng đã tới nhà tang lễ từ rất sớm. 9 chiến sĩ hi sinh trên máy bay CASA 212 hôm 16/6 là một mất mát vô cùng to lớn với Đảng, với quân đội, với nhân dân Việt Nam. 
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-5
 Người thân phi hành đoàn máy bay CASA 212 8983 có mặt tại nhà tang lễ. 
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-6
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào dâng hương kính viếng. 
Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định nâng lương với đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918 và 8 sĩ quan, quân nhân trong tổ bay CASA đươc truy thăng một bậc quân hàm. Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất với các thành viên của phi hành đoàn CASA-212.

Bộ Quốc phòng cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng công nhận 9 sĩ quan, quân nhân tổ bay CASA thuộc Lữ đoàn 918 và đại tá Trần Quang Khải, phi công lái Su-30, Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 là liệt sĩ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng Tổ quốc ghi công cho 10 liệt sĩ hy sinh trong tai nạn máy bay Su-30 và CASA-212.
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-7
 Dẫn đầu đoàn Bộ Quốc phòng là đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Quốc phòng, ngay bên cạnh ông là nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-8

Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-9
 Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn Quân ủy Trung ương vào viếng.
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-10
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào viếng.
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-11
 Đoàn cán bộ chính phủ dẫn đầu là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào viếng.
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-12
 Đoàn Quốc hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân làm trưởng đoàn vào viếng.
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-13
 Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng.
Các vị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng; Đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu, các Tổng cục, các Quân khu, Quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, các Quân đoàn, Binh chủng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; các Ban, Bộ, Ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương; Thành ủy, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, thành phố Vinh, thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Nghệ An, tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc; đại biểu nhân dân các địa phương... đã gửi vòng hoa, đến viếng các Liệt sĩ và chia buồn với gia đình, người thân các quân nhân đã hy sinh.
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-14
 Thân nhân 9 chiến sĩ máy bay CASA 212 hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-30MK2.
Truc tiep: Le vieng, truy dieu 9 chien si may bay CASA 212-Hinh-15
 Đoàn sĩ quan cấp cao Bộ Công an vào viếng.
9 phi công và thành viên tổ bay CASA-212 số hiệu 8983
1. Đại tá Lê Kiêm Toàn, sinh ngày 20/8/1960.
Lữ đoàn trưởng, phi công cấp 1, lái chính máy bay CASA-12, Lữ đoàn Không quân 918.
2. Đại tá Nguyễn Đức Hảo, sinh ngày 7/7/1962.
Phi đội trưởng Phi đội CASA-212, phi công cấp 1, lái chính máy bay CASA-212, Lữ đoàn Không quân 918.
3. Trung tá Nguyễn Văn Chính, sinh ngày 27/5/1977.
Chính trị viên Phi đội CASA-212, phi công cấp 3, lái chính, phi đội CASA-212.
4. Trung tá Nguyễn Ngọc Chu, sinh ngày 12/12/1976.
Dẫn đường kiêm phi công, phi đội CASA-212.
5. Thiếu tá Lê Văn Đình, sinh ngày 6/3/1984.
Trợ lý Tuần Thám trên không, phi đội CASA-212.
6. Đại úy Đỗ Văn Mạnh, sinh ngày 11/6/1989
Phó đội trưởng Đội 4, Tiểu đoàn Bảo đảm Kỹ thuật hàng không.
7. Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Bá Thế, sinh ngày 11/02/1982.
Nhân viên Tuần thám trên không, phi đội CASA-212.
8. Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Thái, sinh ngày 15/4/1982.
Nhân viên Tuần thám trên không, phi đội CASA-212.
9. Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Lê Đức Lam, sinh ngày 16/12/1985.
Cơ giới trên không, phi đội CASA-212.
Hà Nội đổ mưa to chào tiễn biệt 9 quân nhân hi sinh trên máy bay CASA 212.
 Đồng đội các anh đưa cả gia đình tới tiễn biệt.
 
Gần 10h, dòng người vào viếng 9 quân nhân Casa 212 vẫn kéo dài. Trời đổ mưa trở lại.
Hơn 10h, lễ viếng kết thúc song vẫn còn nhiều đoàn chưa kịp vào nhà tang lễ. Ban tổ chức lễ tang thông báo, lễ truy điệu chuẩn bị bắt đầu. Gia đình thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (phi công Su-30MK2 số hiệu 8585 thoát nạn) kịp tới viếng vào cuối giờ.
Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân, bày tỏ lòng tiếc thương 9 đồng đội, là tổn thất to lớn của Quân đội, Quân chủng, Lữ đoàn 918 và gia đình. Trung tướng lần lượt đọc tiểu sử 9 thành viên tổ bay CASA-212 số hiệu 8983 trong khi ngoài trời lại đổ mưa to.
Ông Lê Đình Tùng, anh trai của phi công Lê Kiêm Toàn, thay mặt thân nhân 9 liệt sĩ, có lời đáp từ tại lễ truy điệu, ông bày tỏ: "Sự mất mát là vô cùng lớn, nhưng được sự quan tâm, động viên, chia sẻ của lãnh đạo và nhân dân làm chúng tôi vô cùng cảm kích. Trong những ngày qua, tình cảm của nhân dân cả nước đã góp phần làm vơi đi nỗi đau, sự mất mát của các gia đình. Hương hồn các đồng chí trong tổ bay cũng tự hào vì đã cống hiến cho Tổ quốc trọn vẹn".

Ông Tùng cũng nói lời cảm ơn: "Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội. Các cụ, các ông, các bà, cô gì chú bác và người dân đã tới viếng. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì khiếm khuyết, sơ suất, các gia đình chúng tôi xin được lượng thứ. Trong giờ phút tiễn biệt này, không còn lời gì hơn các gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn".

11h15, kết thúc lễ truy điệu, di hài của các liệt sĩ được đưa ra xe tang trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội và gia đình. 
 
11h30, Đoàn xe tang rời nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đưa 9 liệt sĩ trên máy bay CASA-212 đến Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển làm lễ hỏa táng.
Mạnh Hưng

Bình luận(0)