Cán bộ TP Thanh Hóa bỏ trốn sau khi gây tai nạn cho học sinh lớp 9?

Google News

Va chạm với 1 chiếc xe đạp điện khiến 2 học sinh lớp 9 ngã ra đường, 1 nữ sinh bị thương nặng, cán bộ TP Thanh Hóa không hỗ trợ cấp cứu mà điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường.
 

Chiều ngày 21/11, ông Lê Anh Xuân, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã nắm được thông tin một cán bộ TP Thanh Hóa là ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa), liên quan tới vụ tai nạn giao thông khiến 1 nữ sinh bị thương nặng và đang yêu cầu báo cáo sự việc.
Can bo TP Thanh Hoa bo tron sau khi gay tai nan cho hoc sinh lop 9?
Nữ sinh Lê Thị T.D. bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. 
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 20/11, cháu Lê Thị T. D. (14 tuổi, ngụ thôn 1, xã Thiệu Dương, đang học lớp 9 tại địa phương) trên đường đi chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam trở về nhà đến trước cây xăng xã Thiệu Dương, chiếc xe đạp điện do cháu D. điều khiển bất ngờ bị một chiếc ôtô BKS 36A-018.38 (được xác định do ông Nguyễn Anh Tuấn, điều khiển) tông phải.
Hậu quả, nữ sinh lớp 9 này bị thương rất nặng ở đầu gối và ống chân, người còn lại bị thương nhẹ.
Điều đáng nói, sau khi gây tai nạn giao thông, ông Nguyễn Anh Tuấn đã không dừng lại để hỗ trợ đưa người đi cấp cứu, khắp phục hậu quả mà điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường.
Ông Lê Văn T., bố của nữ sinh D., bức xúc cho biết con gái bị thương rất nặng ở đầu gối, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa phải thực hiện phẫu thuật nhiều giờ mới xong. Hiện cháu đã ổn định và chuyển về phòng hồi sức để điều trị.
"Người diều khiển ôtô gây tai nạn là ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương. Sáng nay ông Tuấn có đi cùng một số người của xã tới bệnh viện thăm hỏi tình hình của cháu", ông T. cho biết.
Can bo TP Thanh Hoa bo tron sau khi gay tai nan cho hoc sinh lop 9?-Hinh-2
Chiếc xe do ông Nguyễn Anh Tuấn điều khiển gây tai nạn. 
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Thanh Hóa đã cử lực lượng CSGT tới hiện trường xác minh, trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương, xác nhận ông là người gây tai nạn cho 2 học sinh trên. Tuy nhiên, thời điểm gây tai nạn ông đang trong tình trạng tinh thần hoảng loạn nên mới điều khiển ôtô rời khỏi hiện trường.
Ông Tuấn cũng cho biết sau khi rời khỏi hiện trường, ông đã gọi điện cho Công an TP Thanh Hóa để báo cáo sự việc. Chiếc xe ôtô của ông Tuấn cũng được Công an TP Thanh Hóa tạm giữ để phục vụ điều tra.
Được biết, ông Nguyễn Anh Tuấn là cán bộ của UBND TP Thanh Hóa được luân chuyển, điều động về giữ chức Bí thư, Chủ tịch UBND xã Thiệu Dương khoảng 3 năm nay.

Theo Tuấn Minh/ Người Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)