79 người chết do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Google News

Số vụ tai nạn trong 4 ngày lễ dịp 30/4-1/5 cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, số người chết và bị thương đều giảm.

Chiều 3/4, Cục Cảnh sát giao thông của Bộ Công an cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, toàn quốc xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 79 người, 76 người bị thương.
So với 4 ngày dịp nghỉ lễ cùng kỳ năm 2019, số vụ tăng 18 nhưng giảm 2 người chết và giảm 2 người bị thương. Riêng trong ngày cuối đợt nghỉ năm nay, 42 vụ va chạm đã cướp đi sinh mạng của 18 người và làm bị thương 28 nạn nhân.
79 nguoi chet do tai nan giao thong trong 4 ngay nghi le
Thống kê tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ. 
Trung tá Vũ Anh Điệp (Phó phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn thuộc Cục CSGT) cho biết tai nạn liên quan xe máy chiếm tỉ lệ cao nhất, hơn 60%.
Cục CSGT phân tích nguyên nhân tai nạn chủ yếu do lỗi của người điều khiển xe như: Đi sai làn đường; không chú ý quan sát; sử dụng rượu, bia; vi phạm tốc độ hoặc không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước.
Ngoài ra, các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trên các tuyến quốc lộ. Khoảng 18h-24h xảy ra nhiều tai nạn nhất. Đáng chú ý, kỳ nghỉ vừa qua không có tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.
Cục CSGT cũng cho biết dịp 30/4-1/5 năm nay xảy ra tình trạng tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Theo thống kê, lực lượng chức năng các địa phương đã phát hiện 14 vụ, xử lý 283 người liên quan, trong đó có 3 quái xế dương tính với chất ma túy.
Trong 4 ngày nghỉ, CSGT toàn quốc đã xử lý trên 29.000 tài xế vi phạm luật, phạt hành chính 13,6 tỷ đồng. Trong đó hơn 1.800 tài xế vi phạm nồng độ cồn, 3 người dương tính với ma túy.
>>> Xem thêm video: 26 vụ tai nạn giao thông ngày đầu nghỉ lễ

Nguồn VTC Now


Theo Hoàng Lam/Zing.vn

>> xem thêm

Bình luận(0)