Cựu Giám đốc CDC Huế cùng thuộc cấp lĩnh 14 năm tù

Với cáo buộc tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cựu Giám đốc CDC Huế cùng thuộc cấp bị tuyên phạt 14 năm tù.

Ngày 28/4, Toà án Nhân dân TP Huế mở phiên toà sơ thẩm xét xử 4 bị cáo, gồm: Hoàng Văn Đức (56 tuổi), Trần Thị Kim Xinh (48 tuổi), Lê Nguyễn Thị Loan (58 tuổi) và Hà Thúc Nhật (43 tuổi) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Huế.

Theo cáo trạng, việc mua sắm vắc xin phải tuân thủ quy định đấu thầu, đồng thời toàn bộ nguồn thu từ tiêm chủng phải được hạch toán đầy đủ vào ngân sách đơn vị theo quy định pháp luật.

Thế nhưng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021, bị cáo Hoàng Văn Đức (Giám đốc CDC Huế), cùng các bị cáo Trần Thị Kim Xinh (Phó khoa Dược - Vật tư y tế), Hà Thúc Nhật (Kế toán trưởng) và Lê Nguyễn Thị Loan (nhân viên thu phí) đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi mua vắc xin ngoài quy trình đấu thầu để đưa vào tiêm chủng dịch vụ.

Các bị cáo sử dụng danh nghĩa CDC Huế ký kết hoặc liên hệ mua vắc xin từ nhiều công ty cung ứng, nhưng lại thanh toán bằng tiền và tài khoản cá nhân.

Số vắc xin này được đưa vào tiêm song song với vắc xin mua theo đúng quy định, nhưng phần tiền thu từ tiêm chủng không được hạch toán vào hệ thống kế toán của CDC Huế.

h-4374.jpg
Các bị cáo tại phiên toà.

Đáng chú ý, để hợp thức hóa việc thu tiền, bị cáo Lê Nguyễn Thị Loan đã áp mức giá tiêm đối với vắc xin mua ngoài đấu thầu tương đương giá vắc xin trong thầu.

Thay vì nộp về đơn vị, số tiền này được thu riêng bằng phiếu viết tay và chuyển cho bị cáo Trần Thị Kim Xinh quản lý. Một phần tiền được sử dụng để thanh toán mua vắc xin, phần còn lại bị sử dụng vào mục đích cá nhân, chi bồi dưỡng, ngoại giao.

Kết quả điều tra xác định, tổng số vắc xin mua ngoài đấu thầu là gần 20.000 liều, với giá trị hơn 4,7 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho CDC Huế số tiền hơn 1 tỷ đồng, là khoản chi phí tiêm chủng không được nộp vào ngân sách đơn vị.

Riêng bị cáo Hà Thúc Nhật chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại hơn 168 triệu đồng do tham gia ở một số hợp đồng.

Cơ quan Công an xác định, bị cáo Hoàng Văn Đức giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; bị cáo Trần Thị Kim Xinh và Lê Nguyễn Thị Loan là đồng phạm tích cực; bị cáo Hà Thúc Nhật tham gia với vai trò hạn chế hơn.

Tại phiên toà, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Hoàng Văn Đức 5 năm 6 tháng tù giam; Trần Thị Kim Xinh 5 năm tù giam; Hà Thúc Nhật 1 năm tù giam và Lê Nguyễn Thị Loan 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Xem thêm video khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D.

Tham ô tài sản, 2 cựu cán bộ Sở TNMT Huế lĩnh án

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nguyễn Vĩnh Linh và Nguyễn Như Quỳnh đã lập, ký khống nhiều hợp đồng cùng các biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, chứng từ để rút hơn 490 triệu đồng từ ngân sách.

Sau nhiều ngày xét xử, ngày 21/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên Huế đã tuyên án vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo cáo trạng, từ năm 2016 đến tháng 10/2018, Nguyễn Vĩnh Linh là Giám đốc và Nguyễn Như Quỳnh là Kế toán trưởng Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên môi trường (Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế) lợi dụng nhiệm vụ cập nhật nguồn cơ sở dữ liệu GIS chuyên ngành tài nguyên và môi trường đã lập, ký khống 5 hợp đồng cùng các biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng, chứng từ không đúng thực tế để rút tiền từ ngân sách gần 200 triệu đồng.

Hà Tĩnh xét xử đối tượng kinh doanh online trốn thuế hơn 668 triệu đồng

Thay vì thực hiện nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu thực tế, Phạm Thị Thỏa đã lợi dụng hình thức nộp thuế khoán để trốn thuế hơn 668 triệu đồng.

Ngày 20/3, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Phạm Thị Thỏa (sinh năm 1993, trú tại xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “trốn thuế” theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, từ năm 2020, Phạm Thị Thỏa bắt đầu hoạt động kinh doanh bán lẻ quần áo, phụ kiện (đồng hồ, túi xách, giày dép…) thông qua mạng xã hội Facebook với tên tài khoản “Thỏa Phạm."

Đọc nhiều nhất

Tin mới