Xã Cần Giờ: Đối thủ bị loại vì lỗi hy hữu, Công ty DVS Việt Nam trúng thầu sát giá [Kỳ 1]

Tại gói thầu mua sắm thiết bị CNTT của xã Cần Giờ, Công ty TNHH DVS Việt Nam đã trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm chỉ khoảng 0,12%. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh bị loại bởi những lỗi kỹ thuật.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 23/03/2026, bà Huỳnh Thị Mỹ Linh - Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Cần Giờ (TP HCM) đã ký Quyết định số 200/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Hàng hóa_Mua sắm thiết bị CNTT". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH DVS Việt Nam (địa chỉ tại Tòa Nhà Đại Kim Building, Phố Trần Hòa, Phường Định Công, TP Hà Nội).

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 3.036.668.000 đồng. Công ty TNHH DVS Việt Nam đã trúng thầu với giá 3.032.808.000 đồng. Như vậy, qua công tác đấu thầu rộng rãi qua mạng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước chỉ khoảng 3,8 triệu đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm là 0,12%.

screen-shot-2026-04-03-at-153911.png
Một phần Quyết định số 200/QĐ-VP

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, diễn biến tại biên bản mở thầu ngày 06/03/2026 ghi nhận có 02 nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH DVS Việt Nam và Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân. Trong đó, Công ty CP Dịch vụ Thương mại Tư vấn Đầu tư Mai Xuân chào giá 2.798.630.000 đồng, thấp hơn nhà thầu trúng thầu tới hơn 234 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhà thầu Mai Xuân đã bị loại ngay tại bước đánh giá về kỹ thuật. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 2026.1603A/BCĐG-TP do Công ty TNHH Tư vấn Tân Phong lập, nhà thầu này mắc phải những lỗi kỹ thuật khá hy hữu. Cụ thể, về tính hợp lý của kế hoạch triển khai, trong khi hồ sơ mời thầu (E-HSMT) yêu cầu thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày, thì nhà thầu Mai Xuân lại đề xuất thời gian thực hiện là 60 ngày. Sự mâu thuẫn này dẫn đến kết luận "Không đạt" cho tiêu chí tính hợp lý của kế hoạch triển khai.

Chưa dừng lại ở đó, đối với các thiết bị quan trọng như Màn hình hiển thị trung tâm và Màn hình touch tra cứu lấy số tự động (Kiosk), nhà thầu Mai Xuân bị đánh giá là không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Cụ thể, thiết bị Google TV do nhà thầu này đề xuất không có tính năng AirPlay và không hỗ trợ tìm kiếm giọng nói qua remote theo yêu cầu. Đặc biệt, thiết bị Kiosk mà nhà thầu này chào thầu không có tài liệu chứng nhận các tiêu chuẩn ISO quan trọng như ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 và ISO/IEC 27001:2022.

Về vấn đề trúng thầu sát giá và việc loại nhà thầu có giá thấp hơn do lỗi kỹ thuật, Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: "Trong đấu thầu, mục tiêu cao nhất là lựa chọn được nhà thầu có năng lực tốt nhất với giá thành cạnh tranh nhất nhằm tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, việc nhà thầu chào giá thấp hơn nhiều nhưng lại vi phạm các lỗi cơ bản về thời gian thực hiện hoặc thiếu chứng chỉ ISO là điều đáng tiếc. Điều này đòi hỏi các nhà thầu phải cực kỳ cẩn trọng trong khâu lập hồ sơ dự thầu. Tuy nhiên, về phía chủ đầu tư, việc trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm chỉ 0,12% cũng cần được xem xét kỹ lưỡng về tính hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đào Giang cho rằng: "Tỉ lệ tiết kiệm dưới 1% thường là dấu hiệu cho thấy tính cạnh tranh của gói thầu chưa cao. Dù việc loại nhà thầu Mai Xuân là có căn cứ dựa trên hồ sơ dự thầu thực tế, nhưng một gói thầu hơn 3 tỷ đồng mà chỉ giảm giá chưa tới 4 triệu đồng là con số khiến dư luận không khỏi băn khoăn về hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu qua mạng tại địa phương".

Được biết, xã Cần Giờ là đơn vị hành chính mới được thành lập từ ngày 01/07/2025 theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh. Việc đầu tư sắm trang thiết bị CNTT là nhiệm vụ cấp thiết để hoàn thiện hạ tầng phục vụ chính quyền điện tử và Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa phương. Tuy nhiên, dư luận luôn mong chờ sự minh bạch và tiết kiệm tối đa trong các hoạt động đầu tư công này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2]: "Điệp khúc" trúng thầu sát giá của Công ty TNHH DVS Việt Nam

QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM DỰ THẦU (SÁT THỰC TẾ 2026)

Điều 14 Luật Đấu thầu quy định bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của mình. Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 1,5% giá gói thầu đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, phi tư vấn quy mô nhỏ; và từ 1,5% đến 3% đối với các gói thầu quy mô lớn hơn.

Thời hạn có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm 30 ngày. Một lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp: Bảo đảm dự thầu sẽ không được hoàn trả trong các trường hợp: Nhà thầu rút hồ sơ dự thầu sau thời điểm đóng thầu khi hồ sơ vẫn còn hiệu lực; Nhà thầu có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu; Nhà thầu không thực hiện đối chiếu tài liệu hoặc từ chối ký hợp đồng khi đã được thông báo trúng thầu.

Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc thực hiện bảo đảm dự thầu điện tử đã trở nên phổ biến. Các ngân hàng kết nối trực tiếp với hệ thống mạng đấu thầu để phát hành thư bảo lãnh số. Điều này giúp ngăn chặn tình trạng làm giả thư bảo lãnh ngân hàng - một vấn đề nhức nhối trong những năm trước đây. Chủ đầu tư tại các xã hoặc tỉnh có trách nhiệm kiểm tra tính xác thực của các văn bản này trên hệ thống ngân hàng để đảm bảo tính an toàn cho gói thầu.

Năng lực Công ty Huy Hoàng và bài toán tiết kiệm ngân sách tại Ninh Hòa [Kỳ 2]

Với đội ngũ nhân sự 15 người, việc Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Huy Hoàng trúng thầu "tuyệt đối" tại Ninh Hòa khiến dư luận không khỏi nghi ngại về năng lực triển khai đồng thời loạt dự án.

Tiếp tục tìm hiểu về lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Huy Hoàng, số liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một kết quả kinh ngạc: Nhà thầu này đã tham gia 52 gói thầu và trúng tới 51 gói, đạt tỷ lệ khoảng 97,9%. Toàn bộ giá trị trúng thầu hơn 23,6 tỷ đồng đều đến từ các gói chỉ định thầu hoặc các gói có kết quả lựa chọn nhà thầu nhưng không có thông báo mời thầu rộng rãi.

Đáng chú ý, hồ sơ năng lực của doanh nghiệp này ghi nhận số lượng nhân viên đăng ký chỉ 15 người. Một doanh nghiệp quy mô nhỏ nhưng lại đảm nhiệm cùng lúc hàng loạt gói thầu từ thi công xây lắp đến tư vấn giám sát, quản lý dự án trên địa bàn phường Ninh Hòa và các xã lân cận như Ninh An, Ninh Bình.

Công ty Việt Đức: Trúng thầu tuyệt đối, tiết kiệm ngân sách thấp [Kỳ 2]

Tham gia 14 gói thầu, trúng cả 14 với vai trò độc lập, tỷ lệ trúng thầu 100% của Công ty TNHH Việt Đức là con số mơ ước của bất kỳ nhà thầu nào, nhưng đi kèm với đó là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cực thấp.

Tiếp tục tìm hiểu về năng lực và lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Việt Đức (trụ sở tại Phường Ninh Hòa, Khánh Hòa), phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống phát hiện những con số "biết nói" về hiệu quả kinh tế trong các gói thầu mà doanh nghiệp này thực hiện.

Theo dữ liệu phân tích từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tính đến ngày 1/4/2026, Công ty TNHH Việt Đức đã tham gia tổng cộng 15 gói thầu và trúng thầu cả 15 gói. Đáng chú ý, toàn bộ 15 gói thầu này doanh nghiệp đều tham gia với vai trò độc lập. Tổng giá trị trúng thầu lũy kế đạt hơn 21,3 tỷ đồng.

Đấu thầu năm 2026: Bài học về tính minh bạch từ trường hợp nhà thầu Sông Cửu Long [Kỳ 3]

Sau khi Việt Nam hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính còn 34 tỉnh/thành phố, việc giám sát đấu thầu tại cấp cơ sở xã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, từ ngày 01/07/2025, với việc sắp xếp đơn vị hành chính mới, chính quyền chỉ còn hai cấp là tỉnh và xã. Sự thay đổi này đòi hỏi sự điều chỉnh lớn trong công tác quản lý đầu tư công và đấu thầu tại địa phương. Tuy nhiên, các nhà thầu như Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Sông Cửu Long vẫn duy trì được vị thế áp đảo tại các địa bàn xã quen thuộc.

Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này liên tục trúng các gói thầu xây lắp mật độ dày đặc. Điển hình như gói thầu số 02: Cải tạo sửa chữa (bao gồm thiết bị) tại huyện Tháp Mười trúng ngày 14/02/2025 với giá 919.242.000 đồng hay gói thi công tại Bưu điện tỉnh Đồng Tháp trị giá 1.899.641.000 đồng ngày 25/10/2025. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này đạt mức 93,65%.

Đọc nhiều nhất

Tin mới