![]() |
| Trường THPT Tô Hiến Thành, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Bình Minh |
![]() |
| Trường THPT Tô Hiến Thành, quận Hà Đông, Hà Nội. Ảnh: Bình Minh |
Chị Nguyễn Thị Mai, phụ huynh có con đang học lớp 10 tại Trường THPT Tô Hiến Thành đang rất hoang mang khi biết con mình không có tên trên hệ thống, bởi điều đó đồng nghĩa con không được công nhận là học sinh của trường. Chị đã nộp hồ sơ cho con từ tháng 4 bằng cách xét học bạ với điểm trung bình 6,5.
![]() |
| Học sinh trường THPT Tô Hiến Thành. Ảnh facebook nhà trường |
![]() |
| Hiện trường vụ tai nạn. |
Ngày 31/10, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT giai đoạn 2020-2024 và chuẩn bị kỳ thi từ năm 2025.
Tại Hội nghị, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết, mục đích tổ chức thi tốt nghiệp THPT là đánh giá đúng kết quả học tập của người học, mục tiêu và chuẩn cần đạt theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018; lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm một trong các cơ sở để đánh giá chất lượng dạy, học của các cơ sở GDPT và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục; cung cấp dữ liệu đủ độ tin cậy cho các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh theo tinh thần tự chủ.
![]() |
| Ảnh minh hoạ/ Nguồn chinhphu.vn |
Đối tượng dự thi là người học đã hoàn thành chương trình THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT trong năm tổ chức thi hoặc đã hoàn thành chương trình THPT, chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng chưa tốt nghiệp THPT và có nguyện vọng dự thi để được công nhận tốt nghiệp THPT; người học đã có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả làm cơ sở xét tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.
Nội dung thi bám sát mục tiêu của Chương trình GDPT 2018. Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018.
Về hình thức thi, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận; các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Mỗi thí sinh thi 4 môn trong đó có 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp). Như vậy sẽ có 36 tổ hợp xét tuyển, thêm thuận lợi cho thí sinh.
Phương thức xét công nhận tốt nghiệp là kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai Chương trình GDPT 2018. Dự kiến 50 -50.
Về định hướng tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Huỳnh Văn Chương dự kiến tất cả thí sinh (gồm thí sinh tự do) đều có thể đăng ký trực tuyến.
Dự kiến Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 vẫn sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi, nhưng không quy đổi thành 10 điểm trong xét công nhận tốt nghiệp. Đối với điểm khuyến khích, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến về không cộng điểm chứng chỉ nghề do chương trình giáo dục phổ thông mới không còn quy định về hoạt động giáo dục dạy nghề như chương trình cũ.
Cũng theo ông Chương, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng không cộng điểm chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, bằng trung cấp đối với thí sinh giáo dục thường xuyên do chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT mới tương đương với chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hiện hành. Học viên sau khi học xong chương trình sẽ tham dự chung kỳ thi tốt nghiệp THPT với học sinh THPT, có cùng chuẩn đầu ra và yêu cầu cần đạt của chương trình.
Ngoài ra, ngân hàng đề thi sẽ theo hướng mở, vận chuyển đề thi dự kiến có thêm phương án qua Ban cơ yếu Chính phủ. Việc thanh tra, kiểm tra cũng sẽ được thực hiện theo phương án mới.
Cũng theo Bộ GD&ĐT, lộ trình triển khai thực hiện như sau: Giai đoạn 2025-2030, hình thức thi giữ ổn định phương thức thi trên giấy; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu của kỳ thi. Giai đoạn sau 2030, từng bước thí điểm thi trên máy tính tại các địa phương có đủ điều kiện (có thể kết hợp giữa thi trên giấy và thi trên máy tính). Phấn đấu đến khi tất cả các địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện để tổ chức thi trên máy tính, Bộ sẽ chuyển sang tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với các môn thi trắc nghiệm.
>>> Mời quý độc giả xem video thí sinh đánh giá về đề thi tốt nghiệp THPT năm 2024:
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Hà Nội chuẩn bị các phương án y tế, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, y tế phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
122 điểm thi tại Hà Nội được chuẩn bị với cơ sở vật chất và an ninh tốt, kỳ thi diễn ra trong hai ngày, từ ngày 11-12/6, đảm bảo an toàn cho thí sinh.
Từ ngày 15/5, đường Cộng Hòa sẽ là tuyến đầu tiên ở TP HCM áp dụng phân làn đảo chiều linh hoạt, nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất.
Nữ giúp việc bị tuyên phạt 2 năm tù vì hành hạ cụ bà tai biến ở Hà Nội, gây bức xúc dư luận và vi phạm pháp luật về hành xử đối với người già yếu.
Từ 15/5, tiết lộ giới tính thai nhi sẽ nhận mức phạt 7-15 triệu đồng, thay mức 5-10 triệu đồng như trước đây.
Nghi ngờ người yêu có nhân tình mới, Đặng Viết Văn (TP. Hồ Chí Minh) đã ra tay hành hung nạn nhân rồi đập phá 6 hũ hài cốt của gia đình người tình.
“Mỗi ý tưởng sáng tạo, dù nhỏ nhất, đều là một viên gạch quý giá để xây dựng nên một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tương lai”.
Dù đã có nhiều vụ bị khởi tố vì giải quyết mâu thuẫn bằng đánh nhau gây rối TTCC, thế nhưng 2 tài xế này vẫn không xem đó là bài hậu, để lại hậu quả đáng tiếc.
Sau khi cầm dao xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh đe dọa nhân viên cướp tài sản, Nguyễn Hoàng Sơn (tỉnh An Giang) đã nhanh chân bỏ trốn.
Các hài cốt liệt sĩ được Đội Quy tập 584, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) quy tập tại thôn XiPa, xã Đakrông.
Sau khi cầm dao xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh đe dọa nhân viên cướp tài sản, Nguyễn Hoàng Sơn (tỉnh An Giang) đã nhanh chân bỏ trốn.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tạm giữ hơn 700 sản phẩm quần áo, giày dép có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Nữ giúp việc bị tuyên phạt 2 năm tù vì hành hạ cụ bà tai biến ở Hà Nội, gây bức xúc dư luận và vi phạm pháp luật về hành xử đối với người già yếu.
122 điểm thi tại Hà Nội được chuẩn bị với cơ sở vật chất và an ninh tốt, kỳ thi diễn ra trong hai ngày, từ ngày 11-12/6, đảm bảo an toàn cho thí sinh.
Sau khi được kết nạp vào tổ chức phản động “Việt Tân”, Lê Thanh Sơn đã lôi kéo thêm Nguyễn Thanh Hùng gia nhập vào tổ chức này.
Lòng đường, vỉa hè phố Nguyễn Hoàng đang bị chiếm dụng làm nơi dừng, đỗ xe ô tô bất chấp biển báo giao thông.
Hà Nội chuẩn bị các phương án y tế, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm, y tế phục vụ kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Dù đã có nhiều vụ bị khởi tố vì giải quyết mâu thuẫn bằng đánh nhau gây rối TTCC, thế nhưng 2 tài xế này vẫn không xem đó là bài hậu, để lại hậu quả đáng tiếc.
Từ 15/5, tiết lộ giới tính thai nhi sẽ nhận mức phạt 7-15 triệu đồng, thay mức 5-10 triệu đồng như trước đây.
“Mỗi ý tưởng sáng tạo, dù nhỏ nhất, đều là một viên gạch quý giá để xây dựng nên một Thành phố Hồ Chí Minh hiện đại trong tương lai”.
Từ ngày 15/5, đường Cộng Hòa sẽ là tuyến đầu tiên ở TP HCM áp dụng phân làn đảo chiều linh hoạt, nhằm giảm ùn tắc tại cửa ngõ Tân Sơn Nhất.
Nghi ngờ người yêu có nhân tình mới, Đặng Viết Văn (TP. Hồ Chí Minh) đã ra tay hành hung nạn nhân rồi đập phá 6 hũ hài cốt của gia đình người tình.
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã tiếp nhận phản ánh của phụ huynh liên quan đến St. Mary’s International School, một trường quốc tế tại KĐT Yên Hòa.
Một người phụ nữ phơi lúa lấn chiếm lòng đường đã xảy ra cự cãi với tài xế ô tô khi bị nhắc nhở. Trong lúc nóng giận, người phụ nữ đã dùng cào tấn công tài xế.
Cơ quan chức năng xã Vân Du (Nghệ An) đang vào cuộc xác minh vụ việc một bé trai học lớp 6 nghi bị đánh đập.
Hai người đàn ông bất ngờ dừng ô tô giữa đường Phạm Văn Đồng, TP HCM, cự cãi rồi lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa dòng xe đang lưu thông.
Sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể nghi phạm liên quan vụ án mạng xảy ra tại xã Kim Phú ở trong rừng.
Do bị thách thức đánh nhau, Nguyễn Hoàng Việt (An Giang) đã dùng dao bấm đâm liên tiếp khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.
Do cần tiền trả nợ, Trần Thị Kim Xuyến (TP Cần Thơ) đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bị hại.