Pháo tự hành diệt tăng SU-100 Việt Nam mạnh cỡ nào?

Google News

(Kiến Thức) - Pháo tự hành SU-100 có khả năng xuyên 125mm giáp thẳng góc với mặt đất ở cự ly 2km và 85mm giáp nghiêng ở cách 1,5km.

Clip tư liệu SU-100 trong Chiến tranh Thế giới 2 và chi tiết nội – ngoại thất:

SU-100 là loại pháo tự hành chống tăng tốt nhất trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 do Liên Xô phát triển vào giai đoạn cuối cuộc chiến dựa trên mẫu SU-85. Nó sử dụng khung bệ cơ sở xe tăng hạng trung T-34-85, trọng lượng tối đa 31,6 tấn, dài 9,45m, rộng 3m, cao 2,25m, kíp chiến đấu 4 người.
Xe được bọc giáp trước dày 75mm, giáp hông dày 35mm và nóc xe mỏng nhất 20mm. SU-100 trang bị pháo nòng xoắn uy lực D-10S 100mm có khả năng xuyên thủng giáp dày 125mm để thẳng góc với mặt đất ở cự ly 2km, xuyên thủng vỏ giáp nghiêng 85mm của xe tăng Panther (Đức) ở cách 1,5km. Việc này có nghĩa là SU-100 có thể loại khỏi vòng chiến bất kỳ xe tăng Đức nào vào thời điểm đó, điều này khiến nó được đặt biệt danh "Pizdets vsemu", tạm dịch là "sự kết thúc của mọi thứ".
 Dàn pháo tự hành diệt tăng SU-100 của Việt Nam.
SU-100 trang bị động cơ diesel V-2-34 12 xi lanh công suất 500 mã lực cho tốc độ tối đa 48km/h, tầm hoạt động 320km.
Tương tự như nhiều hệ vũ khí khác, SU-100 được xuất khẩu rộng rãi cho các nước anh em xã hội chủ nghĩa sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có Việt Nam – sử dụng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Cho tới hôm nay, SU-100 vẫn còn biên chế trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dù rằng khẩu pháo 100mm không còn hữu hiệu với xe tăng hiện đại nhưng nó vẫn có thể xuyên thủng giáp xe tăng hạng nhẹ, xe chiến đấu bộ binh, xe thiết giáp chở quân và các loại phương tiện khác.
Hoàng Lê

Bình luận(0)