Chiêm ngưỡng chiến đấu cơ phản lực đầu tiên trên thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Me 262 là mẫu máy bay chiến đấu phản lực đầu tiên trên thế giới do người Đức sản xuất và đưa vào chiến đấu từ năm 1944.


Máy bay tiêm kích đánh chặn Me 262 Schwalbe do hãng Messerschmitt nghiên cứu phát triển từ cuối những năm 1930 do Không quân phát xít Đức sử dụng để chống lại các máy bay tiêm kích và và ném bom của Mỹ, đồng minh.
Nó được đặt biệt danh là Schwalbe - chim nhạn, đây là một loại chim rất nhanh với tốc độ lao xuống tấn công con mồi và tiêu diệt mục tiêu. Đúng với tham vọng của người Đức khi đó chế tạo máy bay có tốc độ hơn hẳn máy bay cùng thời.
 Máy bay chiến đấu phản lực Me-262.
Me 262 có chiều dài 10,6m, sải cánh 12,51m, cao 3,5m, trọng lượng rỗng 3,8kg, trọng lượng cất cánh tối đa 7,13kg.
Nó được trang bị 2 động cơ phản lực Junkers Jumo 004B-1 (công suất 8,8kN/chiếc) cho máy bay đạt tốc độ 870km/h, bán kính chiến đấu 500km, trần bay 11.450m, vận tốc leo cao 1.200m/phút.
Hỏa lực của Me 262 có 4 pháo Mk 108 30mm và có thể mang 2 bom 250kg (chỉ với biến thể A-2a) hoặc 24 rocket R4M 55mm.
Hoàng Lê

Bình luận(0)